Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm HLV trưởng CLB TP.HCM: Phương án hợp lý và lâu dài?

THÀNH VĂN
14:50 ngày 28-07-2020
Sau khi HLV Chung Hae Soung rời ghế HLV trưởng TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã được giao kiêm nhiệm cả chức danh “lái trưởng”. Đây liệu có phải là phương án lâu dài và hợp lý với đội bóng đương kim á quân V.League?
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm HLV trưởng CLB TP.HCM: Phương án hợp lý và lâu dài?

Vừa qua, lãnh đạo CLB TP.HCM đã cho biết, việc Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng chỉ là tạm thời, bởi đang nhắm đến HLV Ailton Silva (Brazil). Lãnh đạo CLB TP.HCM thừa nhận đã liên lạc với HLV người Brazil này để đưa ông đến TP.HCM vào tháng sau, nhưng khi đến đây ông sẽ tiếp tục phải cách ly thêm 14 ngày nữa mới có thể bắt tay vào công việc. 

Tuy nhiên, đây chưa chắc đã là phương án tối ưu với TP.HCM. Còn nhớ hồi đầu mùa giải, Sài Gòn FC đã có sự thay đổi vị trí HLV trưởng khi ông Hoàng Văn Phúc xin nghỉ và thay vì tìm kiếm nhân sự mới, đội bóng này đã quyết định để Chủ tịch Vũ Tiến Thành kiêm nhiệm HLV trưởng. Giải pháp xưa nay hiếm tại V.League đã bất ngờ trở thành đòn bẩy để Sài Gòn FC thăng hoa. 

Đến nay, Sài Gòn FC vẫn là đội bóng duy nhất tại V.League chưa phải nhận thất bại nào và xây chắc ngôi đầu bảng với khoảng cách hơn đội xếp thứ 2 là Viettel đến 4 điểm. Có nhiều lý do khiến ông Vũ Tiến Thành gặt hái được thành tích tốt khi kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng trong đó mấu chốt là ông khá am hiểu năng lực của các cầu thủ nên việc sắp xếp con người để đưa ra đấu pháp hợp lý trong các trận đấu. Bên cạnh đó, ông Thành dung hòa được khối lượng công việc của người làm Chủ tịch và HLV trưởng nên nắm được tư tưởng cầu thủ, truyền lửa cho học trò nên trong nhiều trận đấu, dù bị dẫn trước nhưng Sài Gòn FC vẫn kiên trì lật ngược được thế cờ. 

HLV Hữu Thắng đủ năng lực dẫn dắt clb TP.HCM đi đến thành công - Ảnh: Đức Cường

Sự thành công của Sài Gòn FC chắc chắn là cách gợi ý tốt để TP.HCM có được bước đi hợp lý trong việc lựa chọn HLV trưởng thời hậu ông Chung Hae Soung.

Trước đây, ông Thắng từng từ chối rất nhiều đội bóng để về TP.HCM làm chủ tịch CLB. Nhưng với một người xuất thân từ cầu thủ, gặt hái được nhiều thành công trong vai trò HLV trưởng thì việc ông Thắng có tái xuất trong vai trò cầm sa bàn chỉ đạo cũng không có gì lạ. Ông Thắng được giới chuyên môn đánh giá cao khi làm việc ở cấp CLB bởi ngoài việc am hiểu các đối thủ thì việc ông lên đấu pháp cũng như khích lệ tinh thần cho cầu thủ là điều đã được ghi nhận.

Nhiều người từng nói vui rằng nếu bây giờ ông Hữu Thắng chia tay TP.HCM thì hàng loạt đội bóng khác sẵn sàng trải thảm đỏ mời ông về dẫn dắt. Nói thế để thấy “thương hiệu” Hữu Thắng lớn thế nào. Hơn nữa, hiện nay, ông Thắng là người hiểu TP.HCM và quan trọng hơn, ông rất có uy, nắm được tư tưởng cầu thủ. Nên nhớ, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng với một HLV trưởng tại V.League nếu như muốn thành công. Thế nên hiện tại phương án để HLV Hữu Thắng kiêm nhiệm cả vị trí Chủ tịch lẫn HLV trưởng là tương đối khả thi.

Hiện nay, TP.HCM vẫn có nhiều cơ hội đua vô địch V.League lẫn Cúp QG. Thế nên, nếu như HLV Ailton Silva về dẫn dắt thì sẽ cần quãng thời gian dài để vừa làm quen đội bóng mới cũng như thiết lập lối chơi. Khi có sự mới mẻ đồng nghĩa rủi ro sẽ lớn. Và khi ông Ailton Silva tiếp quản chiếc ghế nóng thì chưa chắc TP.HCM đã có thể vươn đến ngôi vô địch V.League.

XEM THÊM

NÓNG: Tạm hoãn vòng 12 LS V.League

Hữu Thắng tươi như hoa, ‘đá ma’ cùng học trò trong buổi ra mắt CLB TP.HCM

Ông Chung Hae Soung rời TP.HCM để lại nhiều nỗi nuối tiếc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x