
Theo đó, CLB Hà Nội đã công bố cầu thủ đầu tiên đến với đội là tiền đạo ngoại binh Andrew Jung. Được biết, cầu thủ này sinh năm 1997 tại Remiremont (Pháp), sở hữu chiều cao lên tới 1,92m. Mùa trước, Andrew Jung thi đấu ấn tượng với 16 bàn và 2 pha kiến tạo sau 33 trận tại giải vô địch Indonesia và AFC Champions League 2. Trước khi đến Đông Nam Á thi đấu, Jung từng khoác áo các CLB của Pháp, Bỉ và Hy Lạp.
Trong lúc các đội bóng V.League đã hội quân từ đầu tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải mới, ngược lại CLB Hà Nội phải đến ngày hôm nay (22/7) mới bắt đầu hội quân. Sở dĩ đội bóng thủ đô tập trung trễ là do HLV Harry Kewell về nước nghỉ ngơi và phải đến sau World Cup 2026 mới có mặt tại Việt Nam.
Cũng bởi HLV trưởng và cả các trợ lý người nước ngoài có mặt tại Việt Nam khá trễ, trong lúc các trợ lý người Việt gần như chẳng còn ai, chỉ có cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn là trợ lý thủ môn. Vì thế, mọi công tác chuẩn bị về nhân sự của CLB Hà Nội đều gần như “đóng băng”, dẫn đến việc mọi người gần như chẳng thấy thông tin gì của đội bóng này trên thị trường chuyển nhượng suốt thời gian qua.

Vừa qua, trên fanpage của CLB Hà Nội đã thông báo đã chia tay 2 cầu thủ Lê Văn Xuân và Nguyễn Tuấn Hải, nhưng lại chưa nói họ sẽ lấy về những gương mặt mới nào, dẫu đã phong thanh có những cái tên đang nhắm tới như Bùi Ngọc Long, Phạm Đức Huy… Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin chưa chính thức.
Dẫu vậy, việc CLB Hà Nội khá chậm trong việc tuyển quân đang khiến giới chuyên môn lo lắng họ sẽ gặp bất lợi trong việc lấy người chuẩn bị mùa giải mới. Bên cạnh đó, việc hội quân khá trễ cũng khiến đội bóng thủ đô sẽ vất vả trong việc nâng cấp thể lực và rèn kỹ chiến thuật.
Được biết, mục tiêu của CLB Hà Nội ở mùa giải 2026/27 vẫn là đua tranh ngôi vô địch, nhưng từ sau chức vô địch V.League ở mùa giải 2022 đến nay, đội bóng thủ đô chưa từng quay lại đỉnh vinh quang. Thậm chí mùa giải 2025/26, họ còn rơi xuống vị trí thứ 4 với 46 điểm và đấy được xem là một thất bại của thầy trò HLV Harry Kewell.




















_m.jpg)





