CLB Khánh Hoà nỗ lực vượt số phận

Đỗ Tuấn
08:07 ngày 13-11-2023
Với những khó khăn về kinh phí và lực lượng, nên ở V.League 2023/24, CLB Khánh Hoà là cái tên được điểm mặt cho suất rớt hạng. Do đó, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang phải rất nỗ lực để thoát hiểm…

V.League 2023/24 chỉ mới qua 3 vòng đấu, với giới chuyên môn, những vòng đấu đầu tiên chưa thể nói lên điều gì, thậm chí nhìn vào bảng xếp hạng hiện thời, đội đang xếp cuối bảng là Hà Nội khi chưa có điểm nào sau 2 trận đấu. Xếp trên đội bóng thủ đô là HAGL và Quảng Nam với 1 điểm sau 3 trận, trong lúc Khánh Hoà đang tạm đứng thứ 9 với 3 điểm sau 3 vòng đấu. Vì thế với nhiều người không hiểu chuyện, họ sẽ hỏi nhìn vào bảng xếp hạng, tại sao bảo Khánh Hoà là ứng viên cho suất rớt hạng? 

Khánh Hoà vừa có trận thắng Quảng Nam 1-0 tại vòng 3. Ảnh: Phi Hải

Thực tế, cứ nhìn vào giai đoạn chuẩn bị đầu mùa giải của đội bóng phố Biển sẽ rõ, họ suýt không thể góp mặt ở V.League mùa này do nhà tài trợ rút lui nên không có kinh phí. May mắn vào giờ chót đã có đơn vị yến sào Sanest Khánh Hoà vào hỗ trợ CLB, thêm vào đó lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã kêu gọi các doanh nghiệp vào chung tay với đội bóng. Kết quả, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã kịp có mặt ở V.League 2023/24 vào giờ chót.

HLV Võ Đình Tân trong một buổi tập của Khánh Hoà. Ảnh: Quốc An

Cũng vì khó khăn về kinh phí, nên khi trò chuyện cùng chúng sau 3 vòng đấu vừa qua, HLV Võ Đình Tân đã chia sẻ: “Nhớ lại những ngày chuẩn bị cho giải lần này mà tôi muốn trầm cảm luôn. Thời điểm ấy, đội chưa có nhà tài trợ, nhưng vẫn phải lo chuẩn bị lực lượng vì nếu không tìm người thì lấy đâu ra quân để chơi nếu đội vẫn có thể góp mặt. Do chưa có tiền nên làm sao kiếm được quân chất lượng, trong lúc rất nhiều cầu thủ được xem là chất lượng đang chơi cho chúng tôi ở V.League 2023 đã lần lượt ra đi”.

Cầu thủ Khánh Hoà đã tỏ ra lép vế hoàn toàn so với Nam Định. Ảnh: Quốc An

Với lực lượng và sự chuẩn bị như thế, nên chẳng lạ khi nhiều người đã nhận định Khánh Hoà sẽ rất khó khăn ở mùa giải 2023/24, thậm chí suất rớt hạng sẽ gọi tên họ. Thực tế đã chứng minh điều đó không sai, vì Khánh Hoà đã trắng tay sau 2 trận đấu đầu tiên gặp TP.HCM (thua 0-2 sân khách) và Nam Định (2-3 trên sân nhà). Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 3 gặp Quảng Nam, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã bất ngờ giành trận thắng sít sao 1-0, qua đó giúp họ có được 3 điểm và đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Khánh Hoà (áo đỏ) đã có trận thắng rất may mắn trước Quảng Nam. Ảnh: Phi Hải

HLV Võ Đình Tân cho biết: “Đây là trận thắng rất may mắn của Khánh Hoà, qua đó giúp các cầu thủ của chúng tôi thêm hứng khởi trước khi bước vào kỳ nghỉ nhường sân chơi cho ĐTQG ở vòng loại World Cup 2026. Sau trận thắng Quảng Nam, chúng tôi sẽ gặp HL Hà Tĩnh ở Cúp QG diễn ra ngày 26/11, nhưng căng thẳng nhất là 5 trận đấu cực kỳ khó khăn tiếp theo khi gặp Thanh Hoá, B.Bình Dương, Hải Phòng, CA Hà Nội và SLNA. Toàn đối thủ cực kỳ khó chịu và đang nằm ở nhóm đầu”.

Sau vòng đấu thứ 3, Khánh Hoà chỉ nghỉ có 3 ngày rồi bước ngay vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của mùa giải, vì nói như HLV Võ Đình Tân: “Thành tích không tốt nên đâu dám nghỉ nhiều”. Đồng thời kỳ nghỉ này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ của Khánh Hoà tiếp tục có sự gắn kết với nhau, đặc biệt là các ngoại binh, bởi đây hầu hết là những gương mặt lần đầu sang Việt Nam thi đấu, nên họ rất cần thêm thời gian để làm quen và hoà nhập cùng các nội binh của đội.

Các cầu thủ phố Biển trong buổi tập chuẩn bị cho V.League 2023/24. Ảnh: Quốc An

“Nhìn vào lịch thi đấu, bạn cũng có thể hình dung những trận sắp tới của chúng tôi sẽ khó khăn ra sao. Ở mùa giải này, trận nào của Khánh Hoà cũng là trận chung kết, nên chúng tôi phải nỗ lực tối đa từng trận một. Thực điều đó chẳng đơn giản với đội bóng phố Biển, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để vượt khó, hy vọng sẽ có một cái kết như mong đợi”, HLV Võ Đình Tân bày tỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x