Bóng Đá Plus trên MXH

Thanh Hoá bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ và cách phản ứng

15:26 ngày 01/04/2025
FIFA bất ngờ đưa CLB Thanh Hoá vào danh sách cấm các hoạt động chuyển nhượng quốc tế trong 3 kỳ liên tiếp. Được biết, vấn đề này ngay lập tức đã được đội bóng xứ Thanh xử lý chóng vánh.

    FIFA sớm gỡ lệnh cấm chuyển nhượng quốc tế sau khi Thanh Hoá giải quyết xong vấn đề với cựu trợ lý nước ngoài - Ảnh: Phan Tùng

    Theo danh sách cấm các hoạt động chuyển nhượng của FIFA bất ngờ xuất hiện tên CLB Thanh Hoá. Án phạt có hiệu lực trong 3 kỳ liên tiếp, bắt đầu từ cuối tháng 3/2025. Trao đổi với phóng viên Bóng đá về thông tin này, đại diện đội bóng xứ Thanh nói rằng, họ đã xác định được nguồn cơn vụ việc.

    Theo đó, CLB Thanh Hoá còn một khoản tiền chưa thanh toán cho trợ lý Svetislav Tanasijevic. Đây là khoản mà đội Thanh Hóa phải đền bù cho vị HLV theo quyết định từ FIFA. Ngay khi nhận được thông tin từ FIFA, đội chủ sân Thanh Hoá cũng thực hiện tất toán khoản tiền đền bù đó. Nhờ vậy, lệnh cấm chuyển nhượng sẽ sớm được gỡ bỏ.

    Ông Tanasijevic đến Thanh Hóa từ mùa 2021, để làm trợ lý cho HLV đồng hương Ljupko Petrovic. Đầu mùa 2023, ông Tanasijevic làm Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Thanh Hóa, giúp đội U19 vô địch và đội U21 vào tứ kết Quốc gia. Đôi bên không gia hạn sau khi hết hợp đồng vào tháng 10/2023, và ông Tanasijevic cũng không có ý kiến gì về tiền bạc. Tuy nhiên sau đó, nhà cầm quân người Serbia này kiện CLB Thanh Hóa lên FIFA vì cho rằng không được thanh toán đầy đủ tiền lương, trong đó có bị cắt giảm lương năm 2021 do dịch Covid-19. Sau đó, FIFA phán quyết cấm Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ tiếp theo. Khi FIFA đưa ra phán quyết có lợi cho cựu HLV, phía Thanh Hóa xác định có sơ hở trong thỏa thuận. Tuy nhiên, FIFA sẵn sàng bỏ lệnh cấm chuyển nhượng nếu các CLB sớm chấp hành án phạt.

    Trước trường hợp của CLB Thanh Hoá, HAGL là đội gần nhất của Việt Nam chịu án phạt tương tự từ phía FIFA. Lý do cũng đến từ việc đội bóng phố Núi có tranh chấp tài chính với ngoại binh Martin Dzillah.

    Cầu thủ này cho rằng phía HAGL không bồi thường hợp đồng cho anh khi đôi bên thanh lý hợp đồng hồi tháng 3/2024. Ngày 30/8/2024, FIFA ra thông báo buộc HAGL phải trả số tiền 29.000 USD (hơn 736 triệu đồng) cho cầu thủ Martin Dzilah. Số tiền này bao gồm tiền lương theo hợp đồng (khoảng 20.000 USD, tức hơn 507 triệu đồng), tiền lãi và tiền phạt do HAGL chậm chi trả cho cầu thủ người Ghana.

    Theo phía HAGL, do chậm cập nhật thông tin nói trên nên CLB HAGL không kịp gửi bằng chứng lên FIFA về chuyện họ đã bồi thường cho Martin Dzilah. Thời điểm đó, HAGL cũng cho biết, họ từng chi cho Martin Dzilah số tiền 20.000 USD hồi tháng 3 năm ngoái, thông qua hình thức tiền mặt, có giấy xác nhận của Martin Dzilah với dòng chữ "Đã nhận 20.000 USD" (bằng tiếng Anh).

    Một bên nói rằng họ đã chuyển tiền, bên kia giữ quan điểm chưa nhận số tiền đó, nên đã dẫn đến tranh chấp trong thời gian vừa qua. Đến ngày 14/1, vụ tranh chấp này mới chính thức khép lại, bằng một thông báo từ ban kỷ luật của FIFA.

    Thiên Minh • 15:26 ngày 01/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay