Cơ hội nào cho 2 CLB TP.HCM thoát hiểm?

Đỗ Tuấn
14:22 ngày 19-09-2022
Chỉ còn 10 vòng nữa là V.League 2022 sẽ kết thúc, quãng thời gian ấy, những người yêu bóng đá của TP.HCM đang tự hỏi có thể giúp cho 2 đội bóng cùng thành phố kịp thoát hiểm khi họ đang đứng chót bảng tổng sắp?
Cơ hội nào cho 2 CLB TP.HCM thoát hiểm?

TP.HCM được xem là trung tâm kinh tế, văn hoá và thể thao lớn nhất nước, nơi đây hiện cũng đang sở hữu 2 CLB cùng góp mặt ở sân chơi V.League, nhưng éo le thay cả hai đang đứng chót bảng xếp hạng và cùng đối diện với chiếc vé rớt hạng vào cuối mùa. Điều này khiến những người yêu bóng đá TP.HCM rất buồn lòng.

Nếu tính từ chức vô địch của Cảng Sài Gòn từ mùa giải 2001 đến nay, TP.HCM đã hơn 21 năm chưa từng chạm tay đến ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt. Chưa kể trong quãng thời gian ấy, rất nhiều đội bóng đã đến “gá duyên” với mảnh đất này, nhưng sau đó đã biến mất không tăm tích, giờ chỉ còn lại 2 đội Sài Gòn FC và TP.HCM. Thành tích cao nhất của CLB TP.HCM là hạng nhì V.League 2019, trong lúc Sài Gòn FC là vị trí thứ 3 ở mùa giải 2020.

Quãng thời gian chưa quá dài và mọi người nghĩ đấy sẽ là tiền đề để 2 đội bóng thành phố tiếp tục vươn tới đỉnh cao, trớ trêu thay họ càng chơi càng thụt lùi và giờ đây đang đứng trước nguy cơ rớt hạng. Hiện V.League 2022 còn đúng 10 vòng đấu và giải đang tạm nghỉ khoảng 2 tuần để nhường sân chơi cho ĐTQG, vậy liệu quãng thời gian nghỉ này có thể giúp cho 2 đội bóng TP.HCM thoát xác để có thể bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối?

Cả CLB TP.HCM (phải) lẫn Sài Gòn FC đều đang làm tất cả để thoát khỏi đáy bảng - Ảnh: Quốc An

Ai cũng biết so với các đối thủ, lực lượng của TP.HCM không yếu, thậm chí họ còn được xem là khá với nhiều gương mặt từng khoác áo ĐTQG, nhưng tại sao đội bóng này lại chơi bết bát như thế, thậm chí còn thua cả Nam Định trong trận đấu mang tính “sống còn” trên sân nhà cách đây chưa lâu. Câu trả lời này không ngoài việc nội tình của đội bóng, đặc biệt chuyện vướng mắc tiền bạc giữa lãnh đạo CLB và cầu thủ. Hiện vấn đề này đang được đẩy ra VFF để nhờ nơi đây phân xử, nhưng điều này chỉ làm khó cho đơn vị đứng đầu ngành bóng đá Việt Nam, bởi nếu lãnh đạo đội bóng không giải quyết ổn thoả sự việc, TP.HCM chắc chắn đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Đây cũng là bài toán hóc búa cho HLV Trương Việt Hoàng khi anh vừa mới về nắm CLB TP.HCM từ vòng 14 và đến nay chỉ mới giành được 1 điểm đầy may mắn trước HL Hà Tĩnh ở trận đấu vừa qua. Nhà cầm quân họ Trương cho biết vẫn tin vào khả năng trụ hạng của đội nhà và thời gian nghỉ này sẽ giúp anh có thể hiểu cầu thủ và truyền tải được triết lý bóng đá của mình cho đội, nhưng điều ấy có đơn giản?

Ngược lại, Sài Gòn FC với lực lượng không bằng TP.HCM, nhưng từ ngày có GĐKT Lê Huỳnh Đức, lối chơi của họ cũng đã khác hẳn, thậm chí khiến đội đứng đầu bảng như Hà Nội FC phải rất vất vả mới có thể giành được 1 điểm bằng bàn cân bằng tỷ số 1-1 ngay phút bù ở cuối cùng của Văn Quyết ở vòng 16. Lối chơi khởi sắc và điểm số cũng có phần khởi sắc, nhưng thực tế Sài Gòn FC vẫn chưa có thêm trận thắng, kể từ sau trận đấu với HL Hà Tĩnh ở vòng 14 và đấy là điều khiến mọi người cảm thấy tiếc cho họ. 

Thời điểm này, Sài Gòn FC vẫn đang tạm đứng chót bảng với 12 điểm, nhưng họ cũng đã rút ngắn khoảng cách với TP.HCM xuống còn 1 điểm (12 với 13), 3 điểm với HL Hà Tĩnh (12 với 15), 4 điểm với với Nam Định (12 với 16), 5 điểm với SHB Đà Nẵng và thậm chí là chỉ cách 6 điểm với đội đang xếp thứ 8 là Thanh Hoá (12 với 18). Vì thế, nếu cứ giữ vững tinh thần và lối chơi như những trận đấu vừa qua, khả năng thoát hiểm của sài Gòn là hoàn toàn có khả năng.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước mắt Sài Gòn FC và TP.HCM sẽ là trận derby mang tính sống còn ở vòng 17 vào ngày 30/9 sắp tới. Một trận đấu không hề đơn giản và sẽ rất quyết liệt với cả hai đội.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x