'Dòng máu trẻ' cuộn chảy ở V.League

Đức Nguyễn
11:51 ngày 27-07-2022
Đã từng có những hoài nghi rằng, các cầu thủ trẻ từ các ĐTQG sẽ phải “mài đũng quần” khi về V.League. Nhưng giờ đây, sự hoài nghi ấy đang dần ở lại sau lưng khi rất nhiều “sao mai” đang được các CLB trọng dụng.
'Dòng máu trẻ' cuộn chảy ở V.League

Đặt niềm tin và dám chấp nhận sai số

Câu chuyện bắt đầu từ việc, một doanh nghiệp nọ đã làm đơn gửi lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề nghị “gom” các cầu thủ trẻ của ĐTQG, đăng ký như một đội bóng độc lập tại V.League. Cái lý được đưa ra, sau VCK U23 châu Á 2022 rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá được “báo động” sẽ phải làm bạn với băng ghé dự bị hoặc mòn mỏi ngồi trên khán đài. 

Có vẻ như mọi thứ đã và đang thay đổi trong quan điểm của các nhà quản lý cũng như tư duy chiến thuật của các nhà cầm quân. Tại V.League, những cầu thủ nhiều kinh nghiệm vẫn được trọng dụng nhưng nó mang tính thời điểm thay vì những toan tính đường dài. Không khó hiểu khi bóng đá hiện đại đang thay đổi từng ngày. Bóng đá bây giờ không chỉ nặng về chiến thuật mà còn cả câu chuyện về thể lực, về những yếu tố sức mạnh tổng hợp…

SHB.ĐN thực sự là một đội bóng có những sự đổi thay toàn diện kể từ ngày HLV Phan Thanh Hùng lên nắm sa bàn. Đội bóng sông Hàn có sự bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng liên tiếp. Mới nhất họ bất ngờ đánh bại Bình Định, đội bóng được mệnh danh là “PSG của Việt Nam” trên sân khách. Không khó nhận ra, ông Hùng đang xây dựng SHB.ĐN một đội bóng kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. 

Phạm Văn Hữu, Lương Duy Cương (2001), Phạm Đình Duy (2002), Nguyễn Phi Hoàng (2003) hay Nguyễn Trọng Nam, Bùi Quang Huy (2001) đã trưởng thành vượt bậc bên những đàn anh đã ở tuổi “băm” như Hoàng Quãng, Thanh Bình, Minh Tâm… Thật ra, HLV Phan Thanh Hùng cũng không còn con đường nào khả dĩ hơn khi chọn người trẻ. Dẫu vậy, cần phải khẳng định, nhà cầm quân này dám đặt niềm tin, dám chấp nhận những sai số để những học trò của mình được ra sân, trải nghiệm.

Các cầu thủ trẻ Viettel  theo bám sát sao tiền đạo  của Sài Gòn FC    Ảnh: Đức Cường

Thầy ơi, đừng sợ!

Một trong những lý do khiến các HLV “sợ” hay “ngán” sử dụng cầu thủ trẻ là bị áp lực thành tích đè nặng. Kinh nghiệm luôn là một trong những điều rất khó sửa sai chỉ trong trong vài ba nốt nhạc, mà nó phải trải qua một quá trình trui rèn, dám chấp nhận thử thách. SLNA cũng có chính sách “cài cài răng lược” như SHB.ĐN và đội bóng này đang thành công với Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Đinh Xuân Tiến, Hồ Khắc Lương, Đinh Xuân Bình…

Một đội bóng nhiều sao như Hà Nội FC cũng đang dần tạo cơ hội cho Xuân Tú, Văn Tùng, Tiến Long, Hai Long. Tương tự, Viettel cũng dần trao niềm tin cho Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Phan Tuấn Tài… Ở HAGL, Dương Văn Lợi (sinh năm 2000) đang bật lên nhưng một thủ môn đáng xem tại V.League khi bắt rất chắc tay. Những đồng tuế Võ Đình Lâm, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thành Nhân, Nhĩ Khang, Lê Hữu Phước… cũng được ra sân tuỳ thời điểm.

Có đôi chút ngạc nhiên, ở mùa giải năm nay, Nam Định thường xuyên ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình chưa đầy 25. Nói về áp lực, có lẽ HLV Nguyễn Văn Sỹ không kém bất kỳ đồng nghiệp nào. Ấy vậy mà ông Sỹ vẫn luân phiên sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Có thể kể ra đây, Nguyễn Đình Sơn, Trần Đức Anh (2001), Phan Thế Hưng, Đoàn Văn Nam, Nguyễn Ngọc Thắng (2002), Trần Ngọc Sơn (2003)…

Như đã nói ở trên, áp lực khủng khiếp của V.League khiến các nhà cầm quân thận trọng khi sử dụng cầu thủ trẻ. Dường như mọi thứ đã đổi thay khi mà rất nhiều người trẻ đang dần chứng minh được năng lực lẫn sự tự tin trên sân cỏ. Nhưng sau tất cả, để người trẻ được thể hiện, đội bóng ấy cần có một HLV có cái nhìn phóng khoáng, dám tin, dám chịu, thậm chí dám “đặt cược” vì các học trò.

Sự hiệu quả của sức trẻ

Xuân Quyết ăn mừng trong màu áo Nam Định FC  	Ảnh: Phan Tùng

Ngoài Phi Hoàng và Đình Huy đã ghi 5 bàn thắng cho SHB.ĐN thì ở nhiều đội, những cầu thủ dưới 23 tuổi đều ghi rất nhiều dấu ấn, đem lại sự hiệu quả cao. Tại Hải Phòng, Thái Bình đã chơi đến 8 trận và ghi 1 bàn thắng. Còn ở Nam Định, hàng loạt cầu thủ trẻ liên tục được tin dùng như Xuân Quyết, Đình Sơn, Văn Hiếu, Thanh Trường... được xếp đá chính liên tục và thậm chí Xuân Quyết còn ghi 2 bàn. “Đội của tôi không có nhiều sự lựa chọn về nhân sự mà chỉ phụ thuộc vào cầu thủ do chính mình đào tạo ra rồi đôn các em trẻ lên đội 1 rồi xếp họ đá. Xu hướng dùng cầu thủ trẻ của Nam Định là tất yếu, dù thời gian này vẫn còn trông cậy sức bật từ chỗ dựa ngoại binh để giải quyết khâu ghi bàn nhưng về lâu dài thì các nội binh trẻ sẽ đóng vai chủ đạo trong cách vận hành chiến thuật của đội”, HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ.

“Cơn đau đầu” dễ chịu của Kiatisak

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (ảnh) của HAGL đang dần bình phục chấn thương và có thể sớm tập luyện ở lại. Với việc đội bóng phố Núi được nghỉ vòng 9, nhiều khả năng Tuấn Linh sẽ ra sân ở vòng 10. HLV Kiatisak sẽ có một “cơn đau đầu” dễ chịu vì thủ môn trẻ Dương Văn Lợi đang chơi rất hay với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Ở vòng 10, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sài Gòn FC.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • SHB.Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ: Ấn tượng bộ đôi 'sát thủ trẻ' mới nổi SHB.Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ: Ấn tượng bộ đôi 'sát thủ trẻ' mới nổi

    Ghi đến nửa tổng số bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng từ đầu mùa giải 2022 đến nay, bộ đôi tiền vệ Đình Huy và Phi Hoàng đang là nỗi ám ảnh với rất nhiều hàng thủ tại V.League 2022.

  • Bình luận: Từ chuyện của Kesley Bình luận: Từ chuyện của Kesley

    Vài năm trước, Bình Dương khiến nhiều người ấn tượng với sự kết hợp của bộ đôi Anh Đức - Tiến Linh. Một già, một trẻ, họ kết hợp nhuần nhuyễn mang đến thành công cho đội bóng và niềm hy vọng cho đội tuyển. Nhưng khi Anh Đức treo giầy, Tiến Linh đơn côi vì không tìm được người bạn đồng hành ưng ý để rồi Kesley lại phải trở lại từ vai trò trợ lý.

  • Tuổi 41 của Huỳnh Kesley Tuổi 41 của Huỳnh Kesley

    B.Bình Dương cần một chân sút giỏi, nhưng cái tin Huỳnh Kesley được đội bóng đất Thủ đăng ký thi đấu trở lại khiến giới mộ điệu giật mình. Là tiền đạo từng khiến các hậu vệ đối phương phải kinh hoàng bạt vía, nhưng xem ra Huỳnh Kesley ở tuổi 41 góp mặt tại B.BD dường như chỉ cho đủ quân số.

  • Hải Phòng & nỗi lo thiếu chiều sâu lực lượng Hải Phòng & nỗi lo thiếu chiều sâu lực lượng

    Sau khởi đầu thăng hoa với chuỗi trận bất bại ấn tượng, Hải Phòng đã để thua 3/4 trận gần nhất. Nhân sự đội hình còn mỏng, lực lượng không đồng đều là lý do khiến Hải Phòng sa sút, không có được kết quả tốt trước các ứng viên vô địch hàng đầu của V.League 2022.

  • Bí mật ‘bật ngửa’ phía sau cú ‘ngả bàn đèn’ của Phan Văn Đức Bí mật ‘bật ngửa’ phía sau cú ‘ngả bàn đèn’ của Phan Văn Đức

    Phan Văn Đức tạo ra một “tuyệt phẩm” của V.League với một cú “ngả bàn đèn” đẳng cấp trong trận thắng 3-0 trước Hải Phòng ở vòng 9 trên sân Vinh. Và một bí mật được chính tiền đạo này tiết lộ, anh từng nằm mơ mình ghi bàn kiểu như thế.

  • SHB Đà Nẵng thay nốt ngoại binh còn lại SHB Đà Nẵng thay nốt ngoại binh còn lại

    Erick Luis là ngoại binh thứ ba được SHB Đà Nẵng đăng ký để thi đấu, thay thế cho các cầu thủ nước ngoài đã sử dụng trong các vòng đấu trước đó của V.League 2022. 

  • Những chiếc đầu kéo Văn Quyết mới là đầu kéo của Hà Nội FC chứ không phải Quang Hải

    Quang Hải là cầu thủ nổi tiếng nhất nền bóng đá Việt Nam hiện tại. Đúng, nhưng anh không phải là đầu kéo của Hà Nội FC. Người đảm đương trọng trách này là một Văn Quyết kém nổi tiếng hơn rất nhiều so với đàn em cũ.

  • Ảm đạm bức tranh ngoại binh V.League 2022 thất vọng với ngoại binh

    Bức tranh tổng thể lực lượng ngoại binh đến thời điểm này của V.League 2022 là rất ảm đạm và gây thất vọng. Việc 3 ngoại binh không làm đúng chức năng của “trục xương sống” trong các trận đấu khiến thành tích của các CLB cũng lên xuống thất thường.

  • SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh

    Sáng ngày 26/7, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt cho CLB SLNA và Hải Phòng khi để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Vinh ở vòng 9 V.League 2022.

  • 5 điểm nhấn của vòng 9 V.League (Biên tập viết sapo) 5 điểm nhấn của vòng 9 V.League

    Sau vòng 9 V.League, BXH đã thay đổi đến chóng mặt, qua đó có thể thấy cuộc đua tranh đang hồi quyết liệt và các CLB đang rất muốn tận dụng cơ hội cho chính mình trước khi giai đoạn 1 khép lại. Dưới đây là 5 điểm nhấn của vòng đấu này:

  • Niềm cảm hứng mang tên Văn Quyết Hà Nội FC lên ngôi đầu bảng V.League: Niềm cảm hứng mang tên Văn Quyết

    Trong bối cảnh không còn Quang Hải trong đội hình, vai trò của đội trưởng Văn Quyết ở Hà Nội FC lại càng được thể hiện rõ nét. Tiền đạo kỳ cựu này chính là “nhạc trưởng”, niềm cảm hứng giúp đội bóng Thủ đô thăng hoa với loạt trận toàn thắng ấn tượng gần đây để vươn lên ngôi đầu bảng V.League sau gần 2 năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x