Dư âm vòng 12 V.League: Ở hai đầu nỗi nhớ

PHAN HỒNG
08:50 ngày 16-08-2022
Chiến thắng trước HAGL như một lời khẳng định, Hà Nội FC là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V.League. Ở chiều ngược lại, thất bại trước Bình Dương càng nhấn chìm Sài Gòn FC ở đáy bảng xếp hạng.
Dư âm vòng 12 V.League: Ở hai đầu nỗi nhớ

May nhưng hay

Khởi đầu chệch choạc hơn so với mùa giải 2021 (dù bị hủy) nhưng HAGL đã tìm lại bóng dáng của một ứng cử viên cho chức vô địch. Khi hiện tượng Hải Phòng đã được giải mã bằng biểu đồ phong độ hình sin, SLNA lại trầy trật trận được trận mất thì HAGL lại giữ được phong độ khá ổn định để trở thành đối trọng đáng gờm của Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Sự trỗi dậy ở thời điểm căng thẳng của cuộc  đua của đội bóng phố Núi là một sự thách thức lớn cho đội bóng Thủ đô. Thế nên, NHM chờ đợi đoàn quân của ông Kiatisak sẽ làm nên một cuộc lật đổ đội bóng 5 lần vô địch V.League ngay tại Hàng Đẫy.

Tiếp một “dàn đồng ca” đang vào thời phong độ cao trào là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Hà Nội khẳng định, họ mới đích thực là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Phải thừa nhận rằng, HAGL và Hà  Nội đã cống hiến cho người xem một trận đấu thuộc loại hay nhất đến thời điểm này của V.League 2022. Hà Nội tấn công, HAGL cũng “chơi bài ngửa” với đội chủ nhà khi đáp trả bằng các pha hãm thành không hề run sợ. Hà Nội may mắn khi trọng tài bỏ qua pha phạm lỗi của Duy Mạnh trong vòng cấm nhưng phải thừa nhận, họ cũng chơi rất hay. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội có bản lĩnh hơn, biết cách để giải quyết trận đấu ở thời khắc quyết định. 

Ba điểm trước HAGL giúp cho Hà Nội độc tôn ở vị trí số 1 trên BXH. HLV Kiatisak hẹn tái ngộ Hà Nội ở trận lượt về nhưng trận đấu ấy chỉ thực sự có sức hút nếu như cách biệt ấy rút ngắn xuống dưới 3 điểm và Hà Nội chưa chạm tay đến chiếc cúp vô địch.

Văn Quyết và đồng đội đã vô địch lượt đi đầy ấn tượng - Ảnh: Minh Tuấn

Khắc khoải Sài Gòn FC

Sài  Gòn FC bước vào mùa giải với phong thái tự tin sẽ thoát khỏi tình cảnh bết bát như mùa giải dang dở trước. Lực họ không mạnh nhưng được đánh giá “đầy tiềm năng” nên đủ sức để trụ hạng thoải mái khi tiền không hẳn là vấn đề quá lớn. Nhưng rút cuộc, cuộc chiến đã không xuôi chèo mát mái cho đoàn quân của ông Phùng Thanh Phương khi liên tục phải ở nhóm đèn đỏ kể từ đầu mùa. Những tưởng chiến thắng trước Hà Tĩnh ở vòng 10 là bước ngoặt để Sài Gòn thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, phút huy hoàng ấy rồi chợt tắt khi Sài Gòn FC thua liên tục 2 trận đấu vừa qua để rồi tiếp tục nằm yên ở vị trí chót bảng. 

Nếu nói về lối chơi, Sài Gòn FC không hề lép vế so với đối thủ. Ngay cả trận đối đầu với HAGL thì đoàn quân của ông Phùng Thanh Phương cũng có thời điểm chơi ấn tượng hơn. Nhưng điều cốt lõi của mỗi trận đấu là tính hiệu quả trong phòng ngự lẫn tấn công. Trên phương diện này, đội bóng của bầu Bình đang thực sự có vấn đề. Con số 24 bàn thua, bằng số bàn để thủng lưới của 3 đội đứng đầu cộng lại, cho thấy sự thất thế trong khâu tổ chức phòng thủ của đội bóng này. Khi một đội bóng đứng trên đôi chân đất sét thì một hàng công dù có sắc sảo đến mấy cũng khó có thể bù đắp được. Đằng này, khả năng săn bàn của Sài Gòn FC cũng không phải quá bùng nổ. Họ vẫn “đều đều” như những đội bóng sở hữu hàng thủ cứng cựa khác. Công làm không đủ để thủ phá thì việc Sài Gòn FC tụt xuống đáy BXH cũng không phải là bất ngờ.

Việc bổ sung HLV Lê Huỳnh Đức trong vai trò GĐKT để “nhiếp chính” giúp cho BHL của Sài Gòn FC cứng hơn. Nhưng ông Đức hay HLV Phùng Thanh Phương không thể đá thay cầu thủ. Ý  tưởng của họ chỉ có thể thực hiện một khi Sài Gòn FC có con người đủ năng lực. Chỉ khi có nhân sự tốt hơn, đội bóng này mới hy vọng vươn lên để nguôi ngoai đi nỗi nhớ các thứ hạng cao hơn 14 hiện tại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x