Hà Đức Chinh rời SHB Đà Nẵng: Ra đi cũng là một sự giải thoát

Đam San
07:03 ngày 05-11-2021
5 năm, đá chính 72 trận và ghi 23 bàn, đó là “tài sản” mà Hà Đức Chinh để lại trong màu áo SHB Đà Nẵng. Kể từ mùa giải 2022, tiền đạo của ĐT Việt Nam sẽ không thể nối dài những con số ấy nữa cùng đội bóng sông Hàn.
Hà Đức Chinh rời SHB Đà Nẵng: Ra đi cũng là một sự giải thoát

Nỗi ám ảnh mang tên sông Hàn

Cuối tháng 11 này, hợp đồng giữa SHB.ĐN và Hà Đức Chinh sẽ đáo hạn. Thời gian qua, người ta đã nói rất nhiều đến một cuộc tình mới giữa tiền đạo của ĐT Việt Nam và đội bóng sông Hàn. Thực tế, những cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng rốt cuộc, đôi bên không thống nhất được chuyện tiền bạc. Nhiều đồn đoán cho rằng, SHB.ĐN muốn giữ Đức Chinh bởi tiền đạo này đang có một hình ảnh đẹp và anh sẽ là bộ mặt của CLB với các nhà tài trợ. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn không kham nổi những đề nghị từ phía Đức Chinh đưa ra.

Hà Đức Chinh sẽ neo đậu bến nào, có lẽ đấy là câu chuyện ở thì tương lai. Còn hiện tại, cần nhìn lại thời gian Chinh “đen” gắn bó với SHB.ĐN. Sau 5 năm khoác áo đội bóng sông Hàn, Đức Chinh có 72 trận đá chính (6.559 phút ra sân) và ghi 23 bàn. Nếu nhìn vào con số ấy, đấy là thành quả chấp nhận được với một tiền đạo trẻ như Đức Chinh. Nhưng nếu nhìn vào biểu đồ phong độ, nó lại giống như hình sin nên có đôi chút mông lung. 5 năm qua, Đức Chinh đã chơi không ổn định. Lấy ví dụ, mùa giải 2018, Đức Chinh có 9 pha lập công nhưng 3 mùa gần đây anh chỉ có vẻn vẹn 8 bàn thắng.

Trong 5 mùa giải, Đức Chinh được cho là có mối quan hệ không thật tốt với HLV  Lê Huỳnh Đức. Dưới triều đại nhà cầm quân họ Lê, dường như Đức Chinh được nhắc tới bởi những chê bai hơn những lời động viên, ngợi khen. Sau đây là một trong những phát biểu của Huỳnh Đức về cậu học trò khi SHB.ĐN thua 0-1 trước B.BD ở vòng 10 V.League 2021.

“Tiền đạo của chúng tôi quá dở. Đội tấn công nhiều nhưng cả trận không sút được quả nào. Trong lúc tập, tôi cho tiền đạo sút rất nhiều, nhưng vào trận họ lại quá cầu toàn, không dám sút. Hà Đức Chinh đã 8-9 trận mới ghi được 1 bàn nên tôi muốn đổi mới. Nhưng rõ ràng ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị, Đức Chinh chơi cũng không ổn định, phong độ đi xuống”, HLV Huỳnh Đức cho biết.

Từng có ý kiến cho rằng, HLV Huỳnh Đức uốn nắn một người trẻ như Đức Chinh là cần thiết. Số khác lại cho rằng, những lời chê bai có phần nặng nề của nhà cầm quân này đã tạo ra áp lực và một phần khiến Đức Chinh rơi vào cảm giác tự ti, hụt hẫng. Thế nên, khi HLV Huỳnh Đức rời SHB.ĐN, không ít người đã mở cờ cho Đức Chinh. Rồi đây, anh không phải sống trong chiếc “vòng kim cô”, mà thay vào đó là tự do bay nhảy như một chú chim trời. Nhưng rồi, điều đó đã không thành hiện thực.

Đức Chinh có như… minh tinh

Có một câu hỏi đặt ra nhận được nhiều sự quan tâm: Phải chăng SHB.ĐN không đủ tiền để giữ chân Hà Đức Chinh? Chúng tôi không tin đội bóng sông Hàn lại tính toán, so đo nếu họ thật lòng muốn giữ một cầu thủ như Đức Chinh. Như đã nói, Đức Chinh không phải là một cầu thủ đặc biệt tại V.League. Tuy nhiên, ở cấp độ ĐTQG, anh lại rất có duyên và ăn khách.

Dường như đang có những hình ảnh trái chiều của một Đức Chinh ở SHB.ĐN và một Đức Chinh ở ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam. Lấy ví dụ, năm 2019, HLV Lê Huỳnh Đức từng chê cậu học trò quá “củi”, quá yếu đuối, chơi bóng vật vờ, không xứng đáng được gọi vào các ĐTQG. Vậy mà tại SEA Games 2019, Đức Chinh ghi một lèo 8 bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành HCV. Trong vài năm qua, Đức Chinh cũng chưa bao giờ vắng mặt trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo.

HLV Phan Thanh Hùng trở lại dẫn dắt SHB.ĐN mở ra cơ hội cho Hà Đức Chinh. Nhưng nhà cầm quân này có cần Đức Chinh trên sa bàn hay không lại là câu chuyện khác. Nên nhớ, ông Hùng từng làm thầy của Đức Chinh vào năm 2016 tại Quảng Ninh trước khi tiền đạo này chuyển sang khoác áo SHB.ĐN. Thành thử ra, nếu ở lại đội bóng sông Hàn, Đức Chính phải đáp ứng và hài hòa mọi điều kiện về cả chuyên môn lẫn tiền bạc. 

Có vẻ như chọn con đường ra đi với Đức Chinh là đúng đắn. Ra đi để có nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản lĩnh và ra đi cũng là cách giúp Đức Chinh có những thu nhập như mong muốn. Vậy thì đi và chinh phục thôi Đức Chinh!

VÀI NÉT VỀ HÀ ĐỨC CHINH

Sinh năm: 1997, tại: Phú Thọ 
Cao 1m74; nặng: 68kg
Tốt nghiệp lò PVF
CLB ĐÃ QUA
2016: Than.QN
2017-2021: SHB.ĐN

THÀNH TÍCH ĐTQG
VCK U20 World Cup 2017
Á quân U23 châu Á 2018
Vô địch AFF Suzuki Cup 2018
Bán kết Asiad 2018
Tứ kết Asian Cup 2019
HCV SEA Games 2019

SHB.ĐN làm mới như thế nào?

Đức Chinh và những đồng đội cùng trang lứa khác như Tiến Dụng, Việt Anh, Trọng Hóa, Thanh Thịnh, Văn Biểu, Việt Anh… gia nhập SHB.ĐN từ mùa giải 2017. Mùa giải năm nay, Tiến Dụng, Thanh Thịnh đã gia nhập Bình Định. SHB.ĐN làm mới đội hình bằng việc đưa về lại những cựu binh một thời như Nguyên Sa, Hoàng Quãng, Anh Quang, Đức Lễ. Ngoài ra, HLV Phan Thanh Hùng cũng sẽ đôn nhiều cầu thủ trẻ gốc Đà Nẵng lên đội 1 để thi đấu ở V.League 2022.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x