Ngoài 2 ca chấn thương nặng, phải nghỉ dài hạn là Đình Trọng, Duy Mạnh thì trước giờ bóng lăn, trung vệ Thành Chung và hậu vệ biên Văn Kiên bị lật cổ chân nên HLV Chu Đình Nghiêm đã phải vào vai “thợ hàn” nhưng rõ ràng các phương án dự bị đã không thể tạo nên sự chắc chắn và đấy cũng là nguyên nhân khiến Hà Nội thua 1-3.
Rất may cho họ là sau vòng 2, V.League 2020 tạm dừng vì dịch Covid-19 cộng thêm tình hình chấn thương của Văn Kiên, Thành Chung đang tiến triển tốt nên chỉ khoảng gần 10 ngày nữa, đội bóng này có thể thi đấu trở lại. Nếu như V.League 2020 trở lại vào đầu tháng 4 thì Hà Nội FC hoàn toàn có thể sử dụng Văn Kiên, Thành Chung ngay từ đầu và đấy cũng là đảm bảo cho sự chắc chắn nơi tuyến dưới.
Mùa vừa qua, trung vệ Đại Đồng giải nghệ và Hà Nội FC đã gọi trung vệ trẻ Việt Anh trở về từ HL Hà Tĩnh làm phương án dự phòng, nhưng thật không may cho họ khi Duy Mạnh bị đứt dây chằng gối còn Đình Trọng chưa có tiến triển tốt. Thế nên, không loại trừ khả năng bộ đôi Thành Chung-Việt Anh sẽ là những trung vệ chính của Hà Nội ít nhất đến hết giai đoạn 1 mùa giải này. Bộ đôi này từng khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 30 nên ít nhiều giúp HLV Chu Đình Nghiêm đỡ nỗi lo hàng thủ.
XEM THÊM
Viettel 3-3 HAGL: Chia điểm đầy kịch tính