HAGL bị cầm hòa ở trận mở màn: Sự thận trọng của Kiatisak

Đức Nguyễn
06:58 ngày 01-03-2022
HAGL chơi không như ý, hay sự thận trọng quá mức của HLV Kiatisak đã khiến đội nhà khởi đầu không được như ý tại V.League 2022, đấy là câu hỏi đang nhận được sự quan tâm với những ai yêu mến đội bóng phố Núi.
HAGL bị cầm hòa ở trận mở màn: Sự thận trọng của Kiatisak

“Đây là trận đầu, lại chơi trên sân của Nam Định rất khó khăn vì họ đá máu lửa, chiến đấu vì khán giả. Mỗi đội 1 điểm là đẹp cho ngày hôm nay”, HLV Kiatisak Senamuang mở lời trong buổi họp sau trận hoà 0-0 trước Nam Định. Nhìn khuôn mặt của Zico Thái, dường như ông bằng lòng với những gì mà HAGL đã có được trên sân khách. Thực tế, nếu nhìn từ trận đấu với Nam Định ở vòng 9 V.League 2021, Kiatisak có lý do để thận trọng trong chuyến làm khách được dự đoán sẽ có nhiều bão táp tại Nam Định.

Cần nhắc lại một chút, trên sân Pleiku năm ngoái, HAGL đã có 3 bàn thắng liên tiếp khi bóng lăn chưa đầy 30 phút. Tuy nhiên, Nam Định đã kiên cường gỡ hoà ở phút 90+3. Tuy nhiên, đội khách điếng người khi phải nhận bàn thua ở những giây cuối bù giờ từ một pha bị thổi phạt đền gây tranh cãi. Trước một đối thủ “xương xẩu” như thế, phần nào đó buộc Kiatisak phải đưa ra những tính toán an toàn, đặc biệt đây mới chỉ là màn dạo đầu của V.League 2022.

Trên sân Thiên Trường, HAGL chỉ sử dụng 2 ngoại binh là trung vệ Mauricio Barbosa và tiền đạo Washington Brandao. Công Phượng có mặt trong danh sách thi đấu nhưng tiền đạo này phải ngồi trên băng ghế dự bị. Nhìn vào thế trận an toàn hiệp 1, rất nhiều người đoán định, ý đồ của Kiatisak là sẽ gây áp lực và sẽ kết liễu đối thủ ở hiệp 2. Nhà cầm quân người Thái Lan từng rất thành công với chiến thuật này ở mùa năm ngoái. Trong đó, Công Phượng được xem như “siêu tiền đạo” bởi cứ hễ vào sân là anh ghi bàn.

Tuấn Anh không thể hiện được nhiều vì bị cầu thủ Nam Định quây rát   	Ảnh: Phan Tùng

HAGL đã khởi đầu thiếu sức sống và sang hiệp 2,  Kiatisak phải tung Công Phượng vào thay Tuấn Anh. Kế đến, Dos Santos cũng được đưa vào thế chỗ Văn Toàn. HAGL cố gắng đẩy nhanh tốc độ tấn công và gia tăng những tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, trong một ngày chơi khá uể oải, các học trò của Kiatisak không phô diễn được những phẩm chất thường thấy. Đơn cử như Công Phượng, kể từ khi có mặt trên sân, tiền đạo này lùi khá sâu tìm bóng, tổ chức… Nỗ lực của Phượng là có thừa nhưng anh không để lại bất kỳ dấu giày nào. Các ngoại binh người Brazil của đội bóng phố Núi cũng nhạt nhoà như các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Kiatisak cho biết, ông đã có những tính toán về việc sử dụng nhân sự trong mùa giải năm nay. “Tôi có kế hoạch luân chuyển cho các cầu thủ, sẽ rất công bằng, các cầu thủ cũng cần chia sẻ với nhau. V.League kéo dài, chúng tôi cần cố gắng sắp xếp sao cho đội bóng có phong độ tốt suốt mùa giải”, Kiatisak chia sẻ về kế hoạch xoay tua cầu thủ của mình.

HAGL có luân chuẩn nhân sự như Kiatisak nói từ trận đấu thứ 2 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 2/3 tới đây hay không? Rất khó, bởi mùa giải chỉ mới bắt đầu và các cầu thủ phố Núi cần giải phóng sức ì sau thời gian tập nặng. Nhiều khả năng, Kiatisak sẽ bê nguyên xi đội hình đã đấu với Nam Định để tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoặc nếu có, 2 ngoại binh sẽ xuất phát ngay từ đầu để gây áp lực và có bàn thắng.

Tóm lại, có thể hiểu cho sự thận trọng của Kiatisak bởi chẳng ai muốn có một sự khởi đầu thất bại. Một điểm trên sân của Nam Định không hề tệ và nó sẽ làm bàn đạp cho một chiến thắng trên sân nhà ở vòng sau. Đương nhiên, muốn hiện thực hoá tham vọng, HAGL không thể chơi xìu xìu như trên sân Thiên Trường. Các học trò của Kiatisak phải nhấn ga, vào số mới hy vọng đánh bại một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng thi đấu máu lửa và đầy cá tính.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x