Chuyện Lê Văn Sơn (HAGL): Trung vệ cao... 1m69

Đức Nguyễn
13:19 ngày 18-08-2022
Để sắm một trung vệ tại V.League, người ta mặc định anh phải to cao để tranh chấp và đôi khi phải chơi kiểu cơ bắp với các tiền đạo ngoại. Với Lê Văn Sơn, sẽ một khái niệm khác vì cầu thủ này chỉ cao 1m69 và nặng 62kg.
Hậu vệ Lê Văn Sơn (HAGL): Đây rồi, trung vệ cao 1m69!

Quyết định của Kiatisak

Việc Kim Dong Su trở về Hàn Quốc chơi bóng, đã khiến HLV Kiatisak phải đau đầu dù trong tay ông vẫn còn khá nhiều trung vệ. Trong số ấy, Văn Việt đã được chọn. Tiếc rằng, bộ 3 Văn Việt, Mauricio và Hữu Tuấn chưa mang đến sự hiệu quả trong chuyện hợp đồng tác chiến cũng như phối hợp với những cầu thủ chạy cánh. Đặc biệt, hành lang phải, nơi Văn Thanh thường xuyên dâng cao nhưng ít nhận được sự hỗ trợ của đồng đội.

Một cuộc trao đổi đã diễn ra và rất nhiều cầu thủ đã kiến nghị với Kiatisak đưa Lê Văn Sơn vào sân chơi trung vệ. Người ta có quyền hồ nghi khi Sơn “Út” có thể hình hạn chế, dễ bị “bỏ túi” nếu tranh chấp với các tiền đạo ngoại. Bỏ qua những định kiến, Kiatisak đặt niềm tin vào sự biểu quyết của các học trò và ông đã quyết định chọn Lê Văn Sơn.

Trận đấu với SHB Đà Nẵng (vòng 6) trên sân Pleiku, lần đầu tiên Lê Văn Sơn có mặt trong đội hình xuất phát và đấy có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh sắm vai một trung vệ. Thật bất ngờ, anh chàng trung vệ “tay ngang” này lại chơi cực hay và có những đóng góp nhất định trong việc chấm dứt chuỗi trận không biết mùi chiến thắng của đội nhà. 

Văn Sơn (trái) nỗ lực cản đường tấn công của Văn Quyết ở cuộc so tài tại Hàng Đẫy 	Ảnh: Minh Tuấn

Cuộc đời giờ mới đẹp

Lê Văn Sơn đá trung vệ lệch phải đã gia tăng sức mạnh cho HAGL khi anh và Văn Thanh rất ăn ý trong việc hoán đổi vị trí phòng ngự lẫn tấn công. Văn Sơn cũng là người tỉnh táo trong những pha cắt bóng, phối hợp với các đồng đội. Còn những pha không chiến đã có Mauricio và Hữu Tuấn bù trừ cho chiều cao khiêm tốn của người đồng đội. Chính những sự thay đổi này đã giúp cho đội bóng phố Núi hài hoà hơn, đặc biệt ở cánh phải, nơi Văn Thanh thiếu đi một đối tác tạo ra sự đột phá.

Cho đến thời điểm này, Văn Sơn đã có 6 trận đá chính liên tiếp tại V.League 2022. Đấy là những con số đáng khích lệ với một cầu thủ đầy trắc trở trong sự nghiệp. Có lẽ chính bản thân Sơn cũng khó mà tưởng tượng được, giờ đây anh là một mắt xích không thể thiếu của HAGL.

Đơn giản, hậu vệ này đã phải trải qua một giai đoạn đầy khó khăn và cả nỗi ám ảnh trong màu áo Bình Dương, từ việc bỏ quên không đăng ký thi đấu đến chuyện chỉ được ra sân vẻn vẹn 28 phút. Hay trước đó nữa, Văn Sơn cũng không được đặt niềm tin khi khoác áo CLB TP.HCM.

Ngược dòng thời gian, Lê Văn Sơn là một trong những học viên ưu tú của HAGL-JMG. Tài năng của Lê Văn Sơn đã được thẩm định ngay ở giải đấu đầu tiên, đó là Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản. Dù HAGL JMG chỉ đứng thứ 6/16 đội nhưng có một vinh dự là Lê Văn Sơn lọt vào đội hình xuất sắc nhất giải đấu.

Văn Sơn chính là người đã chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Quốc tế 2013 được tổ chức tại TP.HCM với 3 cầu thủ khác dù anh là một hậu vệ… Tiếc thay, mấy năm qua, Sơn  không tìm được chỗ đứng trong màu áo HAGL và cả 2 lần được cho mượn.

Bỏ qua những muộn phiền và những ký ức không mấy vui vẻ, với Lê Văn Sơn cuộc đời giờ mới đẹp. Nó sẽ càng đẹp hơn nữa nếu Sơn và các đồng đội có được một vị trí đẹp khi V.League 2022 khép lại.

VÀI NÉT VỀ LÊ VĂN SƠN
Sinh năm 1996 tại Hải Dương
Cao 1m69 nặng 62kg
Năm 2007: gia nhập HAGL JMG 

THÀNH TÍCH
- HCB U19 Đông Nam Á 2013
- Vua phá lưới giải U19 Quốc tế 2013 
- Vô địch U21 Quốc tế năm 2014, 2015
- Vua phá lưới vô địch giải U21 QG 2017 cùng HAGL

CLB
2015- 2019: HAGL
2020: CLB TP.HCM
2021: Bình Dương
2022: HAGL

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x