HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Thể Công Viettel

PHAN HỒNG
16:53 ngày 04-01-2024
Cựu hậu vệ ĐT Việt Nam Nguyễn Đức Thắng xác nhận, ông sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của Thể Công Viettel trong thời gian tới.
HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Thể Công Viettel

Trao đổi với bongdaplus, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết ông đã chính thức nhận lời dẫn dắt Thể Công Viettel sau khi thống nhất các điều khoản với lãnh đạo đội bóng áo lính. Như vậy, ông Thắng là HLV thứ ba ngồi vào ghế nóng của đội bóng này chỉ sau 8 vòng đấu của V.League 2023/24.

Trước đó, sau khởi đầu không tốt, HLV Thạch Bảo Khanh đã phải nhường ghế cho ông Dooley kể từ vòng thứ 6. Tuy nhiên, vị HLV ngoại quốc này cũng đã phải chuốc lấy 2 trận thua đậm trong 2 trận đấu ngồi vào ghế nóng của Thể Công Viettel trước khi nhường chỗ lại cho ông Nguyễn Đức Thắng.

Khi được hỏi về những vấn đề mà ông đã nhìn thấy qua theo dõi các trận đấu của Thể Công Viettel, cựu hậu vệ này cho biết ông đã “có những cái nhìn riêng và muốn làm nhiều hơn nói về các vấn đề của Thể Công Viettel”.

Ông Nguyễn Đức Thắng từng là hậu cầu thủ nổi tiếng trưởng thành từ đội bóng giàu truyền thống Thể Công. Vì thế, việc ngồi vào ghế nóng của Thể Công Viettel hiện tại cũng được coi như là “trở về ngôi nhà cũ”.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Nguyễn Đức Thắng đã dẫn dắt một số đội bóng như Sài Gòn FC, Bình Định và để lại dấu ấn đậm nét về chiến thuật cũng như chuyên môn. Sở trường chiến thuật của ông Thắng là phòng ngự phản công. Trong màu áo của Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng đã giúp cho đội bóng đất Võ thăng hạng V.League sau một thời gian dài chờ đợi, sau đó giành vị trí á quân cúp Quốc gia 2022, đứng thứ ba V.League 2022. 

Ông Nguyễn Đức Thắng rời Bình Định sau mùa giải 2023 và nghỉ dưỡng cho đến trước khi nhận lời dẫn dắt Thể Công Viettel. Lãnh đạo đội bóng này đặt kỳ vọng cựu hậu vệ ĐT Việt Nam sẽ vực dậy Thể Công Viettel cả về chuyên môn lẫn tinh thần để xứng danh với 1 đội bóng giàu tiềm lực về tài chính cũng như chất lượng cầu thủ. Rõ ràng, chất lượng cầu thủ nội của Thể Công Viettel là rất cao nhưng chỉ có 8 điểm sau 8 trận, tạm thời đứng thứ 11/14 đội là khó có thể chấp nhận được. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x