HLV Nguyễn Đức Thắng xin lỗi CĐV sau trận thua Quảng Nam

Tuấn Thành
12:42 ngày 28-02-2024
Sau trận thua Quảng Nam trên sân nhà của đối thủ với tỷ số 0-2, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nói lời xin lỗi với các CĐV Thể Công Viettel.
HLV Nguyễn Đức Thắng xin lỗi CĐV sau trận thua Quảng Nam

Tính đến nay, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có 3 trận đấu cầm quân ở Thể Công Viettel, nhưng trừ trận hoà 0-0 trước Khánh Hoà trên sân nhà Hàng Đẫy, đội bóng quân đội vẫn chưa có được trận thắng nào khi có thêm 2 trận thua. Đặc biệt là trận thua trước đối thủ yếu hơn như Quảng Nam trên sân Hoà Xuân với tỷ số 0-2 ở vòng 11 vừa qua

Đây là chuỗi trận đáng thất vọng của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, qua đó khiến Thể Công Viettel tiếp tục nằm ở vị trí thứ 12 trên BXH. Do đó, sau trận thua Quảng Nam, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nói lời xin lỗi các CĐV của đội nhà trong phòng họp báo. “Tôi thay mặt xin lỗi các CĐV, nhất là những người đã lặn lội đến cổ vũ chúng tôi trên sân khách. Sắp tới, mọi trận đấu đều như trận chung kết với Thể Công Viettel. Trước mắt, toàn đội sẽ nỗ lực vượt qua nỗi buồn, áp lực để cải thiện thành tích”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Hoàng Đức và các cầu thủ Thể Công Viettel đang có loạt trận không tốt. Ảnh: Phi Hải

Nhận xét về trận đấu, nhà cầm quân họ Nguyễn bày tỏ: “Đây là trận đấu không hay của cả hai đội, trước khi bị thua bàn, chúng tôi đã có không ít cơ hội , nhưng đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Có lẽ do đó mà các cầu thủ của chúng tôi hơi nôn nóng khi tìm bàn gỡ. Tôi không muốn đổ cho mặt sân đã ảnh hưởng không ít đến trận đấu, nhưng nếu xem trực tiếp có lẽ mọi người đã chứng kiến điều ấy”.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho biết ngoại binh của Thể Công Viettel cũng đang gặp một số vấn đề khi thi đấu không tốt trong thời gian qua: “Thể Công Viettel đang gặp khó khi các ngoại binh có phong độ không tốt, dù thực tế họ luôn rất nỗ lực. Tôi không đổ lỗi cho ngoại binh, nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội, nên khi phong độ không ổn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Hiện chúng tôi đang có những phương án để cải thiện tình hình”.

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam đã nói về trận thắng của đội nhà: “Chúng tôi là đội bóng nghèo và yếu, nên phải luôn nỗ lực hết sức ở từng trận đấu. Thực sự ở giai đoạn này nếu có kinh phí, có lẽ đội sẽ lấy được một vài cầu thủ đẳng cấp, khi ấy sẽ đỡ khổ hơn nhiều. V-League rất khốc liệt, nhưng tôi luôn động viên toàn đội hãy luôn nỗ lực thi đấu hết mình. Những sự tiến bộ của các bạn sẽ được công nhận bởi khán giả".

Niềm vui chiến thắng của đội Quảng Nam. Ảnh; Phi Hải

Riêng về việc tuyển thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc khi nào mới có thể quay lại, HLV Sỹ Sơn nói thẳng: "Đình Bắc có trở lại với niềm đam mê bóng đá hay không thì cậu ấy phải tự khẳng định. Nếu Bắc tập luyện, sinh hoạt tốt và thể hiện được sự cầu tiến, tôi sẵn sàng trao cơ hội. Còn những thông tin Đình Bắc sẽ chuyển tới thi đấu cho CLB Hà Nội, thực sự tôi chưa nghe nên không thể trả lời".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x