HLV Vũ Quang Bảo (Thanh Hóa): 'Làm việc tốt sẽ chinh phục được khán giả'

Ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại Thanh Hóa, HLV Vũ Quang Bảo phải đương đầu với khá nhiều áp lực nhưng theo nhà cầm quân này, nếu làm việc hiệu quả thì sẽ chinh phục được NHM cũng như lãnh đạo CLB.
HLV Vũ Quang Bảo (Thanh Hóa): 'Làm việc tốt sẽ chinh phục được khán giả'
- P/V: Xin chào ông. Thanh Hóa dưới bàn tay của ông đang bám sát Top 3, có lẽ lúc này ông đã thở phào nhẹ nhõm sau 4 trận dẫn dắt đội bóng xứ Thanh?

- HLV Vũ Quang Bảo: Tôi rất mừng là khi về làm việc tại đây, đội dần tốt lên, các cầu thủ luôn rất quyết tâm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các bạn theo dõi trận đấu vừa qua gặp TP.HCM, dù bị dẫn bàn nhưng Thanh Hóa không nhụt chí và có được kết quả hòa 3-3 ở phút cuối cùng trận đấu. 

Qua 4 trận đấu tôi dẫn dắt, Thanh Hóa chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 2, đấy là điều khiến tôi có thêm nhiều động lực để tiếp tục công việc của mình.


- Năm 2015, ông từng dẫn dắt Thanh Hóa nhưng sau đó lại nghỉ và bây giờ tái hợp. Ông có thể so sánh Thanh Hóa của 2019 với 2015 ra sao?

- Nói chung về lực lượng có nhiều thay đổi theo hướng có thêm các gương mặt chất lượng cao về đầu quân, nhưng điều tôi mừng nhất chính là các cầu thủ luôn giữ được ngọn lửa chiến đấu, không buông xuôi. Hơn nữa, tôi thấy lãnh đạo đội bóng càng nhiệt huyết, quan tâm sâu sát đến sự phát triển của đội. 

Cũng vì lãnh đạo rất muốn nâng tầm đội bóng, đề cao sự đoàn kết nên tôi đồng ý về dẫn dắt CLB dù từng này tuổi rồi, ai chẳng muốn nghỉ ngơi. Tôi là HLV nhiều tuổi nhất V.League 2019 nhưng khi nói chuyện với lãnh đạo đội Thanh Hóa cảm thấy mình chưa thể dừng lại và muốn cùng các anh ấy tiếp tục tạo dựng đội bóng.

- Khi ông về dẫn dắt Thanh Hóa, khá nhiều khán giả đã phản ứng dữ dội, ông có biết và vượt qua được áp lực đó?

- Thú thực, khi ngồi vào chiếc ghế người tiền nhiệm Nguyễn Đức Thắng để lại, tôi biết sẽ có rất nhiều thử thách đối với mình. Việc khán giả yêu ghét ai là quyền của mỗi người và mình không thể đối đầu với các ý kiến trái chiều đó. 

Khán giả Thanh Hóa hay bất cứ địa phương nào cũng vậy thôi, họ luôn lấy kết quả đội bóng làm thước đo sự hiệu quả của HLV trưởng. Tôi tâm niệm, trong bóng đá hay bất cứ lĩnh vực nào khác đều có người này, người kia và mình sống, làm việc không thể làm hài lòng tất cả. 

Tôi xác định mình cứ làm tốt công việc, giúp đội giành kết quả tốt thì tức khắc khán giả sẽ yêu mến mình. Bóng đá mà, có thể hôm nay bạn là người hùng nhưng ngày mai đội thua, áp lực sẽ là rất lớn.


- Đảm đương vai trò HLV trưởng, lãnh đạo giao nhiệm vụ gì cho ông?

- Tôi và bầu Đệ khá thẳng thắn, luôn chia sẻ với nhau. Anh ấy nói rằng đã ra sân là toàn đội phải nỗ lực chơi hết mình, phấn đấu từng trận chứ không đặt nặng phải vô địch hay á quân. Tôi biết lực của Thanh Hóa ra sao và xác định đã là cuộc chơi thì phải vượt qua được những áp lực.

- Trận tới gặp HAGL trên sân nhà, liệu Thanh Hóa sẽ lại có điểm, thưa ông?

- Tôi không chủ quan dù đối thủ như thế nào. HAGL là đội có lối chơi rõ nét, chất lượng nội binh tốt nên chắc chắn sẽ tạo nên nhiều khó khăn cho Thanh Hóa. Tất nhiên, được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế nên chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng triệt để lợi thế tinh thần này để hướng tới kết quả tốt.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vì ĐT Việt Nam V.League điều chỉnh lịch thi đấu Vì ĐT Việt Nam, V.League điều chỉnh lịch thi đấu

    Trong cuộc họp giữa VFF, VPF và HLV Park Hang Seo, BTC giải Wake-up 247 V.League 2019 đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu nhằm giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Thái Lan.

  • Đức Huy nguy cơ lỡ 'chung kết sớm' của V.League 2019 Đức Huy nguy cơ lỡ 'chung kết sớm' của V.League 2019

    Cuộc so kè giữa CLB TP.HCM – Hà Nội ở vòng 18 được xem là trận chung kết sớm của V.League 2019, nhưng tiền vệ Phạm Đức Huy của Hà Nội khó góp mặt vì chấn thương.

  • Hậu vệ Nguyễn Công Thành (TP.HCM): Chuyện gã bán nước đá & cầu thủ tay ngang Hậu vệ Nguyễn Công Thành (TP.HCM): Chuyện gã bán nước đá & cầu thủ tay ngang

    18 tuổi, Công Thành được “bốc” từ sân “phủi” sang chơi chuyên nghiệp. Kể từ đó, chàng cầu thủ có khuôn mặt hóm hỉnh này chơi cho nhiều đội bóng nhưng có nhiều chuyện buồn hơn là vui. Chỉ khi đến với TP.HCM, Công Thành đời mới thực sự… nở hoa.

  • Sông Lam bước vào 'mùa hạn' Sông Lam bước vào 'mùa hạn'

    Trận thua 2-3 trước HAGL ở vòng 17 đã khiến cho SLNA lỡ cơ hội cực lớn để thu hẹp khoảng cách với Top 3.

  • V.League chờ thầy Park để đổi LTĐ V.League chờ thầy Park để đổi lịch thi đấu

    Theo LTĐ V.League 2019, vòng 23 sẽ chỉ kết thúc vào ngày 1/9 với hai cặp đấu B.BD - SLNA và Hà Nội FC - Viettel.

  • 'Ngọn đuốc' Chung Hae Seong HAGL & 'ngọn đuốc' Chung Hae Seong

    Khi HAGL đang sa lầy với cuộc chiến trụ hạng thì người cũ của họ, HLV Chung Hae Seong lại đang bay cao cùng TP.HCM.

  • Đại diện VPF đến thăm hậu vệ Đức Lợi Đại diện VPF đến thăm hậu vệ Đức Lợi

    Vừa qua, ông Trần Lâm Vũ - Ủy viên HĐQT Công ty VPF đã đến thăm cầu thủ Trịnh Đức Lợi (CLB Sài Gòn) đang nằm viện điều trị sau khi gặp phải chấn thương trong trận đấu với CLB Hà Nội tại vòng 17.

  • Trước trận 'chung kết sớm' TP.HCM - Hà Nội FC: Chung giấc mộng lành Trước trận 'chung kết sớm' TP.HCM - Hà Nội FC: Chung giấc mộng lành

    Đang đua song mã, cả TP.HCM lẫn Hà Nội FC đều khát khao bước qua đối thủ để lên đỉnh vinh quang. Khi thứ hạng chỉ phân định bằng việc hơn kém nhau 1 điểm thì trận “chung kết sớm” giữa 2 đội ở vòng 18 rất có ý nghĩa với giấc mộng lành của đôi bên.

  • V.League 2019: Đằng sau những cuộc chiến V.League 2019: Đằng sau những cuộc chiến

    Lâu lắm rồi người ta mới thấy V.League có nhiều cuộc chiến đến như vậy. Phía trên, TP.HCM và Hà Nội đang tạo ra một cuộc chiến đầy cảm xúc và vô cùng ồn ào. Phía dưới, có quá nhiều đội bóng đang phải gồng mình để tránh suất xuống hạng và nó góp phần tạo ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

  • Sài Gòn FC, nước đã đến chân Sài Gòn FC, nước đã đến chân

    Sau vòng 10 đấu, Sài Gòn FC bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai, mang đến một giấc mơ bay cao. Nhưng giấc mộng ấy đã bắt đầu trở thành cơn ác mộng bởi kể từ đó, đội chủ sân Thống Nhất đã sa sút đến mức khó tin.

  • Hậu vệ Đức Lợi dính chấn thương nặng Hậu vệ Đức Lợi dính chấn thương nặng

    Tại trận Sài Gòn FC đụng Hà Nội FC vừa qua, hậu vệ Trịnh Đức Lợi đã bị chấn thương, phải tới thẳng bệnh viện bằng xe cứu thương khi thời gian trận đấu mới qua được 10 phút.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x