
Đầu tháng 9/2025, Văn Thanh phải tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM) để xử lý các vấn đề ở cổ chân, bao gồm gọt xương, nối dây chằng và sụn chêm. Đây là những nguyên nhân khiến chấn thương của Văn Thanh dai dẳng trong thời gian dài, buộc anh phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Thời điểm đó, các bác sĩ dự kiến Văn Thanh sẽ mất khoảng 6-7 tháng tập luyện hồi phục trước khi có thể trở lại thi đấu.
Tuy nhiên, những rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Chỉ vài tuần sau ca phẫu thuật, Văn Thanh phát hiện các ngón chân không thể cử động bình thường. Kết quả chụp phim sau đó cho thấy trong quá trình phẫu thuật, phần gân ở chân anh đã bị cắt phạm ngoài mong muốn. Vì vậy, vào cuối tháng 10/2025, Văn Thanh phải trở lại TP.HCM để tiến hành phẫu thuật lần thứ hai.
Với hai ca phẫu thuật liên tiếp, việc quá trình hồi phục của Văn Thanh kéo dài hơn dự kiến là điều khó tránh khỏi. Thời gian qua, hậu vệ này từng ra sân tập luyện cùng các đồng đội, nhưng tình trạng chấn thương có vẻ chưa thực sự ổn định. Vì thế, anh buộc phải tạm dừng tập luyện cùng đội bóng để tiếp tục quá trình hồi phục, chờ đến khi chân hoàn toàn ổn định mới có thể trở lại tập luyện bình thường.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Văn Thanh cho biết: “Do tôi bị đứt gân nên chấn thương nặng hơn mong đợi, khiến quá trình tập luyện hồi phục cũng kéo dài hơn. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết khi nào mới có thể trở lại sân tập cùng các đồng đội. Dù rất sốt ruột, nhưng có lẽ tôi phải chờ đến khi chân thực sự ổn định, theo đánh giá của các bác sĩ”.
Hiện Văn Thanh vẫn đang tập hồi phục cùng các chuyên viên tại Trung tâm bóng đá Công an Hà Nội. Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn, người phẫu thuật trước Văn Thanh khoảng một tháng, đã trở lại tập luyện và thi đấu cùng CLB Nam Định từ cuối tháng 5/2026.
Sự khác biệt về tiến độ hồi phục giữa hai tuyển thủ cho thấy những vấn đề phát sinh sau phẫu thuật có thể ảnh hưởng đáng kể đến thời gian trở lại sân cỏ. Với Văn Thanh, điều quan trọng nhất lúc này là kiên trì hồi phục, bảo đảm chấn thương được xử lý ổn định trước khi nghĩ đến việc tái xuất.


























