Bàn thắng
Đà Nẵng: Makaric (24’), Ribamar (48’), Pissano (57’), Hồng Phước (76’)

Nhờ thành tích vượt trội khi đối đầu trực tiếp với PVF-CAND cùng Becamex TP.HCM, Đà Nẵng nắm quyền tự quyết trụ hạng V.League 2025/26. Phút 13, Võ Nguyên Hoàng ngã trong vòng cấm địa Thanh Hoá nhưng Đà Nẵng không được hưởng phạt đền. Phút 20, Đà Nẵng tấn công bên cánh trái. Phi Hoàng xâm nhập vòng cấm, nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời giải nguy.
Sau những nỗ lực hãm thành, phút 24, Đà Nẵng đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của Milan Makaric. Phút bù giờ thứ 1 của hiệp 2, đại diện Đà thành suýt nữa nhân đôi cách biệt. Từ pha tạt bóng của đồng đội, Milan Makaric đánh đầu tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo của đội chủ nhà đã việt vị.
Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng vẫn là đội kiểm soát thế trận. Phút 48, họ nâng tỷ số lên 2-0. Lucas Ribamar xâm nhập vòng cấm địa Thanh Hoá đầy dũng mãnh, khiến hậu vệ đối phương không kịp trở tay. Sau đó, anh thực hiện pha dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Tới phút 57, Đà Nẵng có bàn thắng thứ 3. Joel Brandon Lopez Pissano được giao trọng trách sút phạt đền. Ngoại binh của Đà Nẵng dễ dàng đánh lừa thủ môn Thanh Hoá, qua đó nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 76, Ngô Hồng Phước tiếp tục gieo sầu lên hàng thủ đại diện xứ Thanh.
Thắng đậm Thanh Hoá, CLB Đà Nẵng kết thúc mùa giải với 24 điểm. Quỹ điểm này bằng với PVF-CAND và Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, Đà Nẵng có thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn so với 2 đội còn lại nên đứng cao hơn chung cuộc. Vị trí thứ 12 trong tổng số 14 đội cũng giúp cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn thoát hiểm thành công.
Đội hình ra sân
Đà Nẵng: Văn Toản, Quế Ngọc Hải, Milan Makaric, Brandon Pissano, Duy Cương, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Nguyên Hoàng, Minh Quang, Duy Thắng, Phi Long.
Thanh Hoá: Y Eli Nie, Bá Tiến, Văn Thắng, Thanh Nam, Đình Huyên, Ngọc Quý, Ngọc Mỹ, Đức Hoàng, Ngọc Hà, Văn Hưng, Văn Hoàn.
























