
Kỷ lục khó đuổi kịp
Sinh sau đẻ muộn khi có mặt ở V.League từ mùa giải 2010, nhưng Hà Nội lại là đội bóng giàu thành tích nhất. Theo đó, đội bóng Thủ đô đang dẫn đầu danh sách những nhà vô địch với 6 chiếc cúp V.League (thứ nhì là Bình Dương, hiện là Becamex TP.HCM với 4 chức vô địch). Một con số đáng nể khác là kể từ khi góp mặt tại V.League mùa giải 2010 đến mùa bóng 2024/25, Hà Nội luôn trong Top 3. Đây là thành tích ấn tượng và rất khó để bất cứ đội bóng nào có thể bắt kịp. Cụ thể là ngoài 6 chức vô địch, Hà Nội còn có 7 lần về nhì và 2 lần cán đích vị trí thứ ba trong 15 mùa giải (V.League) vừa qua.
Chắc chắn, Hà Nội đang quyết tâm duy trì thành tích ấn tượng ấy, không để dòng chảy lịch sử bị đứt gãy ở V.League 2025/26. Nhìn vào bảng xếp hạng thì có thể thấy, đoàn quân của ông Harry Kewell đang bám đuổi trong thế bị động. Với cách biệt kém đội đầu bảng là CAHN đến 15 điểm nên giấc mơ vô địch của Hà Nội coi như gác lại. Đích nhắm thiết thực nhất của Văn Quyết và đồng đội là vị trí thứ ba khi chỉ kém Ninh Bình 4 điểm bởi ngay cả vị trí á quân thì cũng đã ít hơn Thể Công đến 8 điểm.
Để hy vọng vào cuộc vượt mặt Ninh Bình, Hà Nội phải thắng đối thủ này trong chuyến làm khách tới. Khi ấy, cách biệt giữa 2 đội sẽ rút ngắn xuống còn 1 điểm. Mùa giải còn 6 vòng nên cơ hội chen chân vào Top 3 của đội bóng Thủ đô là rất sáng. Cần biết rằng ở vòng 21, Ninh Bình sẽ làm khách trên sân Thể Công trong lúc, Hà Nội tiếp Đà Nẵng nên cơ hội để họ chiếm vị trí thứ ba là rất khả dĩ.

Phong độ đang cao
Tất nhiên, Ninh Bình đang được liệt vào hàng ngũ đại gia như Hà Nội. Sau một quãng thời gian rơi vào khủng hoảng, đội bóng này đã tìm lại được chính mình bằng 3 trận thắng liên tiếp ở V.League 2025/26. Phong độ cao cùng với ưu thế sân nhà của Ninh Bình là thách thức lớn với Hà Nội. Chắc chắn, đoàn quân của ông Bae Ji Won hướng đến quyết tâm chiến thắng để “cắt đuôi” chính Hà Nội, qua đó dồn toàn tâm toàn lực cho cuộc đọ sức với Thể Công ở vòng 21. Tham vọng của đối thủ sẽ là trở ngại khác đối với Hà Nội trong chuyến làm khách được coi là “cơ hội tốt” để níu kéo hy vọng Top 3.
Hà Nội có thói quen nước rút rất tốt trong lịch sử góp mặt ở V.League. Ở mùa giải này, đôi bóng Thủ đô cũng khởi đầu tệ hại để rồi đôi lần phải thay HLV trưởng. Bây giờ dưới trướng của ông Harry Kewell, Hà Nội cũng lấy lại được bản năng bứt tốc ở giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Chỉ 1 trận thua và thắng đến 4 trận trong 5 lượt đấu gần đây là minh chứng cho phong độ đang cao của Hà Nội. Những chiến thắng gần đây của cựu vương V.League đều có nhiều bàn thắng. Trong đó, Fisher và Hoàng Hên cho thấy sự bùng nổ lớn trên hàng công để mang đến không khí hồi sinh cho Hà Nội. Không nghi ngờ gì nữa, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ giúp cho đội bóng Thủ đô ca khúc khải hoàn trên sân Ninh Bình, qua đó, đòi lại món nợ thua (1-2) ở lượt đi trên sân nhà.



_m.jpg)






















