Môi giới cầu thủ tại Việt Nam: Mảnh đất đã được vỡ hoang

ĐỨC NGUYỄN
08:28 ngày 24-08-2020
Nghề môi giới cầu thủ đã bắt đầu trở nên quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Dù chưa thật rõ rệt, nhưng người đại diện đã để lại những dấu ấn và có thể khẳng định, đây là mảnh đất màu mỡ để “thâm canh”.
Môi giới cầu thủ tại Việt Nam: Mảnh đất đã được vỡ hoang

Ai “giải cứu” Ngô Tùng Quốc?

Ngô Tùng Quốc đang có một vị trí nhất định ở CLB TP.HCM, nhưng không phải ai cũng biết, con đường gia nhập đội bóng Thành phố của hậu vệ trái này đầy trắc trở, chứ không phải đặt bút ký hợp đồng là xong. Câu chuyện bắt đầu từ việc XSKT Cần Thơ (lúc đó chơi tại V.League 2017) mượn thành công Tùng Quốc từ Trung tâm PVF với thời hạn 2 năm. 

Giữa mùa giải 2018, XSKT.CT lâm vào cơn khủng hoảng tài chính và từ đây nhiều mâu thuẫn về chuyện lương, lót tay giữa cầu thủ và đội bóng nảy sinh, trong đó có Tùng Quốc. Thậm chí, những vướng mắc về thời hạn hợp đồng cũng đẩy mối quan hệ hai bên đi vào ngõ cụt… Hậu vệ từng được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019 đã gõ cửa nhiều nơi, nhưng đều bế tắc. Cùng với nỗ lực của PVF với XSKT Cần Thơ, Tùng Quốc cuối cùng đã nhận được bản Thanh lý hợp đồng để tìm một CLB mới. 

Từ khi được hỗ trợ, Tùng Quốc cảm thấy nhẹ nhõm và lạc quan hơn nhiều. Sau những cuộc làm việc giữa các bên, phần thắng cuối cùng thuộc về Tùng Quốc, khi hậu vệ sinh năm 1998 này được chứng minh có quyền ra đi. Bản hợp đồng thời hạn 3 năm giữa Tùng Quốc và CLB TP.HCM được ký không lâu sau đó. Hiện nay, Tùng Quốc đã ủy quyền đại diện cho công ty của luật sư Đức Chánh và mọi việc trở nên dễ dàng. Hiện tại, anh chỉ tập trung lo về chuyên môn thay vì vướng bận những chuyện bên ngoài sân cỏ.

Hiện tại, Tùng Quốc chỉ tập trung vào chuyên môn thay vì vướng bận vào chuyện ngoài sân cỏ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

“Các em cứ tập trung thi đấu, mọi việc có bọn anh lo”

Thực tế, từ trước đến nay chỉ có vài ba công ty, đại diện cá nhân công khai nghề đại diện, môi giới cầu thủ bởi những vướng mắc cũng như những lý do tế nhị. Tuy nhiên, người đại diện hay nhà môi giới đã bắt đầu trở nên quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Có thể nói đơn giản thế này, các cầu thủ sẽ ký với công ty A một bản hợp đồng đại diện về pháp lý, giải quyết những vấn đề liên quan. Trong đó, đôi bên sẽ có những thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ, tài chính... 

Khi đạt thỏa thuận, cầu thủ có thể hoàn toàn yên tâm về chuyên môn. Hay nói vui như dân trong nghề: “Các em cứ chuyên tâm đá bóng, mọi việc khác đã có bọn anh lo”. Dĩ nhiên, người đại diện (hay công ty đại diện) cũng có những “vùng cấm” khi cầu thủ ký hợp đồng với các CLB. Cụ thể, có những hạng mục họ không thể nhúng tay mà phải có những điều mục thương thảo, dựa trên thỏa thuận của các bên. 

Một hình thức khác là các cầu thủ sẽ ký hợp đồng cá nhân với người đại diện để ủy quyền, giải quyết những việc liên quan đến hình ảnh, vấn đề truyền thông và cả xử lý khủng hoảng truyền thông. Với sự am hiểu, tinh tường, người đại diện đã giúp đỡ không chỉ cầu thủ mà cho chính CLB. Ở đó, người đại diện giải quyết được rất nhiều công việc liên quan đến hình ảnh, tạo dựng, lan tỏa hình ảnh với người hâm mộ, với xã hội. Nhìn chung, sự thỏa thuận hợp tác này thường dựa trên tình cảm cá nhân chứ không quá đặt nặng vấn đề tài chính. 

Công ty của luật sư Đức Chánh và các cộng sự hiện đại diện cho khá nhiều cầu thủ của bóng đá Việt Nam. Dù mới bắt tay vào việc vài năm nay và chỉ thầm lặng đứng sau, nhưng họ đã cho thấy được uy tín và sự hiệu quả trong công việc. Như đã nói ở trên, những người đại diện trên tư cách cá nhân cũng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Bản thân các cầu thủ thừa nhận, khi có người đại diện đứng sau, họ không chỉ yên tâm tập trung vào chuyên môn mà còn ý thức giữ gìn hình ảnh với cộng đồng.

“Hãy gọi cho người đại diện của tôi”

Một cầu thủ A (xin giấu tên) đã nhận được rất nhiều lời mời khi anh hết hợp đồng với đội bóng của mình vào cuối mùa bóng. Rất đơn giản, cầu thủ A chỉ cần trả lời “hãy gọi cho người đại diện của tôi theo số điện thoại này...”. Cuối cùng, cầu thủ A nhận được bản hợp đồng như ý khi người đại diện “rất cao thủ” trong việc đàm phán.

Người đại diện thời vụ
Trần Bửu Ngọc từng mắc kẹt ở một đội bóng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long vì vấn đề tiền bạc. Rất nhanh chóng, thủ môn của HAGL hiện tại đã gọi cho “người quen” với lời đề nghị “anh giúp em vụ này”. Bửu Ngọc đã mất một số % tiền hoa hồng cho người đại diện, nhưng anh cảm thấy hài lòng với bản hợp đồng có tính chất thời vụ này.

Sài Gòn FC kín tiếng sau vụ Pedro tố người đại diện

Sau những lùm xùm xung quanh câu chuyện Paulo Pedro, ngoại binh bị “cò” đe dọa, Sài Gòn FC đã kín tiếng với báo đài. Cụ thể, trong buổi tập ngày 21/8, họ gần như “cấm cửa” giới truyền thông. Thực tế, theo quy định mới của sân Quân khu 7 (TP.HCM) từ đầu tháng 8, hai đội bóng chuyên nghiệp là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC sẽ phải lập danh sách các phóng viên được phép tác nghiệp trong những buổi tập. Sài Gòn FC thường có lịch tập vào buổi chiều tại sân Quân khu 7. Trong các buổi chiều trước đó, giới truyền thông được phép tác nghiệp thoải mái, nhưng đột nhiên từ vụ Pedro, mọi việc đã khó khăn hơn rất nhiều.

XEM THÊM

Toàn bộ U19 Việt Nam âm tính với Covid-19, sẵn sàng tập luyện

HLV Troussier: ‘Tôi không gọi cầu thủ SLNA vì không nằm trong kế hoạch U19 châu Á 2020’

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã chính thức cho phép các đội bóng được đăng ký tối đa 26 cầu thủ tham dự VCK EURO 2024 sắp tới.

  • Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex

    Sir Alex Ferguson từng thừa nhận việc tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2002 là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của ông khi MU tụt dốc không phanh ở mùa 2001/02. Và có vẻ như Jurgen Klopp cũng đang dẫm vào vết xe đổ này với Liverpool hiện tại.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs Monaco, 00h00 ngày 29/4: Mãnh sư cất tiếng gầm 00h00 ngày 29/4: Lyon vs Monaco 

    Nhận định bóng đá trận Lyon vs Monaco diễn ra vào lúc 00h00 ngày 29/4 ở vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal, 20h00 ngày 28/4: Đừng để vàng rơi 20h00 ngày 28/4: Tottenham vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Arsenal diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x