Mùa giải biến động và hành động của VPF

THÀNH VĂN
09:20 ngày 15-11-2020
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhiều giải đấu từ Cúp QG, hạng Nhất đến V.League đã phải tạm dừng 3 lần vì dịch bệnh. Nhưng trước diễn biến phức tạp, VPF đã có nhiều kế sách để đưa mùa giải về đích an toàn.
Mùa giải biến động và hành động của VPF

Thử thách cực đại

Mùa giải 2020 khởi đi với rất nhiều tín hiệu lạc quan từ hiệu ứng của bóng đá Việt Nam. Việc ĐTQG thi đấu thành công năm 2019 kéo theo đó là sự nở rộ của nhiều ngôi sao bóng đá nội đã làm sức hút mãnh liệt cho các giải trong nước. Thế nhưng khi V.League mới bắt đầu được 2 vòng đấu, “cơn bão” dịch Covid-19 đổ bộ vào Việt Nam khiến các giải quốc nội phải tạm dừng hồi tháng 3. Lúc đó có rất nhiều ý kiến cho rằng nên hủy luôn giải đấu giống như một số giải ở châu Âu để các CLB cho các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi, đỡ một phần gánh nặng quỹ lương. Chưa hết, đến cuối tháng 7, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại khiến các giải lại phải tạm dừng. 

Đây là thử thách vô cùng lớn với những người điều hành giải bởi khi đó dịch bệnh chưa biết đến lúc nào mới được kiểm soát để mùa giải trở lại. Hơn nữa, lúc đó FIFA, AFC, AFF chưa đưa ra quyết định tạm dừng các trận vòng loại World Cup 2022 và dời AFF Suzuki Cup sang thời điểm khác nên ĐT Việt Nam vẫn phải tập trung trong tháng 10. Đấy là thách thức lớn trong việc có tiếp tục chờ đến dịch để V.League, hạng Nhất tiếp tục, diễn ra nữa hay không. Quá nhiều những hoài nghi về mùa giải đầy biến động với bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh 2 vạn người phủ kín sân Thiên Trường trong trận DNH.NĐ gặp HAGL đã tạo tiếng vang lớn với quốc tế - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Hành động kịp thời và tiếng vang quốc tế

Như đã nói, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại đối diện với nhiều thách thức như mùa giải 2020. Thế nhưng giữa rất nhiều chông gai, VPF và ban điều hành giải đã xử lý tình huống khá kịp thời để đưa mùa giải về đích trọn vẹn. Còn nhớ, đợt tháng 3, khi đợt dịch Covid-19 lần 1 ập đến, Ban điều hành giải đã đưa ra nhiều phương án tổ chức giải và tính dự báo rất cao về tình hình dịch. Khi dịch chưa hết, V.League, hạng Nhất đã được đưa ra phương án thay đổi thể thức thi đấu, hết giai đoạn 1 sẽ tách nhóm tranh vô địch và đua tránh xuống hạng. Phương án này nhận được sự đồng thuận cao từ các đội. 

Và khi dịch được kiểm soát, đầu tháng 6 mùa giải trở lại và Cúp QG Việt Nam đã trở thành giải đấu đầu tiên trên thế giới đón khán giả. Hình ảnh hơn 2 vạn khán giả reo hò trên sân Thiên Trường ở trận DNH Nam Định gặp HAGL đã trở thành biểu tượng, kết quả cho sự nhạy bén, tính toán kỹ càng của Ban điều hành giải. Lúc đó, hàng loạt các hãng tin quốc tế đều đưa tin về sự trở lại của bóng đá Việt Nam và sự cuồng nhiệt trên khán đài nhận được sự biểu dương cực lớn từ giới túc cầu thế giới. Chưa hết, đến đầu tháng 8, Ban điều hành giải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hết dịch và đến đầu tháng 9, mùa giải trở lại tạo sự hứng khởi cực lớn cho các đội bóng cũng như NHM.

Vượt qua quá nhiều thử thách, VPF và Ban điều hành giải đã cho thấy dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn có sự chuẩn bị các phương án, tính toán kỹ càng để mùa giải được hạ màn một cách an toàn, tạo được sức hút với giới mộ điệu.

3 giai đoạn V.League phải dừng vì Covid-19
Mùa giải 2020 đối diện với nhiều khó khăn khi có đến 3 lần giải đấu phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Đầu tiên là việc BTC phải lùi ngày khai màn mùa giải mới từ ngày 21/2 sang 7/3. Lần thứ 2 là sau khi vòng 2 kết thúc, V.League 2020 tiếp tục bị dừng theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đội bóng nghỉ hơn 40 ngày trước khi trở lại vào ngày 23/5 với trận đấu ở Cúp QG giữa DNH.NĐ và HAGL. Lần thứ 3 giải đấu bị tạm dừng là thời điểm cuối tháng 7 khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại Việt Nam. Và sau hơn 1 tháng tạm nghỉ, V.League và các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam tiếp tục trở lại và đi đến đích một cách trọn vẹn.

Cái khó ló cái khôn
Dịch bệnh do Covid-19 gây nên đã ảnh hưởng khiến quỹ thời gian tổ chức V.League 2020 không rộng rãi khi phía trước (trước khi chưa hoãn) bị chặn bởi các trận ở vòng loại World Cup 2022 và đặc biệt là AFF Suzuki Cup 2020. Tình thế đẩy BTC vào thế cực kỳ khó khăn khi nếu giữ nguyên lịch thi đấu, mật độ sẽ rất dày đặc  với trung bình 3-4 ngày/1 trận. Thi đấu với quãng đường dài thì mật độ ấy là một cực hình, có thể dẫn đến tình trạng quá tải và chấn thương hàng loạt.

Trong thế khó ấy, BTC đã “ló cái khôn” khi phải thay đổi lịch thi đấu theo hướng cắt ngắn, chia V.League và hạng Nhất thành 2 giai đoạn để phù hợp với diễn tiến thực tế. Sự sống còn của danh vọng và số phận buộc các  đội phải chơi hết mình ở tất cả các giai đoạn. Tất nhiên, đây không phải là thể thức thi đấu mới khi đã được áp dụng ở một số nước trên thế giới nhưng việc biết lượng vào tình hình thực tế, dự đoán khó khăn của chặng đường phía trước của VPF đã giúp cho V.League và hạng Nhất kết thúc trọn vẹn và an toàn.

Nhà tài trợ hưởng lợi
Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, tưởng như giá trị thương quyền của các nhà tài trợ các giải quốc nội sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, khi trái bóng 3 giải quốc nội Việt Nam trở lại, truyền thông khu vực, châu lục và thế giới đã liên tục đưa tin về các giải bóng đá Việt Nam. Thế nên vô tình các nhà tài trợ cũng được báo chí quốc tế nhắc đến nhiều đi kèm với giải đấu. Đây là điều rất thú vị và các nhãn hàng của các nhà tài trợ xuất hiện nhiều càng đem đến hiệu ứng cao về công tác marketing.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • BTC V.League đi qua cơn bão BTC V.League đi qua cơn bão

    Tháng 6 vừa qua, khi đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên toàn cầu thì trái bóng V.League 2020 đã lăn trở lại. Dư luận, giới truyền thông thế giới lấy làm kinh ngạc và xem như đó là một thành tựu trong phòng chống dịch của chính phủ Việt Nam mà bóng đá là tấm gương phản chiếu.

  • 'V.League 2020 đã có một kết thúc có hậu' 'V.League 2020 đã có một kết thúc có hậu'

    Khép lại một mùa giải chưa từng có trong lịch sử với nhiều thách thức, trên cương vị tổ chức và điều hành giải, nỗ lực từ phía VPF đã giúp V.League nói riêng và các giải đấu nói chung đi đến thành công tốt đẹp. Phóng viên Tạp chí Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF.

  • Quảng Nam FC & tham vọng sớm trở lại V.League Quảng Nam FC & tham vọng sớm trở lại V.League

    Quảng Nam FC tiếp tục được cam kết hậu thuẫn về tài chính, bổ sung lực lượng để thi đấu ở giải hạng Nhất 2021. Bên cạnh việc chiêu mộ cùng lúc 6 tân binh đến từ Sài Gòn FC, đội bóng xứ Quảng cũng sẽ có nhiều thay đổi mang tính đột phá nhằm chinh phục mục tiêu trở lại V.League ở mùa 2022.

  • Văn Quyết: 'Đây vẫn là mùa giải thành công của Hà Nội FC' Văn Quyết: 'Đây vẫn là mùa giải thành công của Hà Nội FC'

    Với thủ quân Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC, dù về nhì tại V.League 2020 song đây vẫn là một mùa giải thành công của đội bóng này, bởi họ đã đoạt ngôi vị cao nhất ở Siêu Cúp và Cúp QG.

  • Hà Nội FC: Trong rủi có may CLB Hà Nội tìm may trong rủi

    Về nhì ở V.League 2020 có thể coi là thất bại với Hà Nội FC. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, đội bóng thủ đô cũng có thể hài lòng khi trình làng những gương mặt trẻ triển vọng, sẵn sàng đóng vai trụ cột trong thời gian tới…

  • Tiền vệ Sỹ Minh rời DNH Nam Định đầu quân cho TP.HCM Tiền vệ Sỹ Minh rời DNH Nam Định đầu quân cho TP.HCM

    Không thống nhất được vấn đề tài chính, tiền vệ Sỹ Minh đã rời DNH Nam Định để đầu quân cho CLB TP.HCM trong mùa giải tới.

  • Geovane gia nhập Hà Nội FC với mức lương nửa tỷ đồng/tháng Geovane gia nhập Hà Nội FC với mức lương nửa tỷ đồng/tháng

    Tiền đạo Geovane Magno sẽ là tân binh đầu tiên của Hà Nội FC ở mùa giải 2021.

  • Mạc Hồng Quân: Hai lần ngã ngửa vì đền bù hợp đồng ở V.League Mạc Hồng Quân: Hai lần ngã ngửa vì đền bù hợp đồng ở V.League

    Mạc Hồng Quân là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được ký hợp đồng chuyên nghiệp tại châu Âu. Thế nhưng số phận đưa đẩy khiến anh trở về V.League. Đáng tiếc, quá trình hồi hương để chơi bóng với Hồng Quân không êm ả.

  • Chung Hae Soung: ‘Cầu thủ HAGL bị stress’ Chung Hae Soung: ‘Cầu thủ HAGL bị stress’

    HLV Chung Hae Soung, người từng dẫn dắt HAGL năm 2018 chỉ ra vấn đề ở CLB này.

  • Hà Nội FC mất chức vô địch đầy tiếc nuối: Vì đâu mà thất bại? Hà Nội FC mất chức vô địch đầy tiếc nuối: Vì đâu mà thất bại?

    Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói Hà Nội FC về nhì là thất bại. Vậy nên, ngay cả khi giành Siêu Cúp và Cúp QG, ngay cả khi giành ngôi á quân V.League ấn tượng, cầu thủ Hà Nội FC vẫn không vui.

  • Cách Hà Nội FC đón nhận thất bại... Cách Hà Nội FC đón nhận thất bại...

    Khi cả làng bóng đá nói về Viettel và chiến công ấn tượng của họ thì ở Hà Nội FC, người ta coi tấm HCB mùa giải 2020 là… thất bại. Nhưng, cái cách mà Hà Nội FC đón nhận thất bại lại cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của một ông lớn. Không ủ rũ, hoảng loạn, cay cú, họ coi đó là cơ hội để thay đổi, để làm mới chính mình, làm mới cuộc đua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x