
Sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Xuân Son hậu chấn thương mới chỉ giúp Nam Định “lên đồng” ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Còn tại V.League, đội bóng thành Nam chưa thể hiện dáng dấp nhà đương kim vô địch. Hai trận hoà tai hại trước các đội “chiếu dưới” gồm Thanh Hoá, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến CLB chủ sân Thiên Trường giậm chân tại chỗ ở nửa sau bảng xếp hạng. Với chỉ 12 điểm sau 12 vòng, Nam Định kém Công an Hà Nội – đội đứng đỉnh V.League tới… 19 điểm. Thêm vào đó, thầy trò Mauro Jeronimo còn đá nhiều hơn kình địch 1 trận đấu.
Về lý thuyết, Nam Định vẫn còn cơ hội vô địch. Ví dụ, họ thắng 7 trận và chờ Công an Hà Nội thua 7 trận để vượt lên đối phương. Thêm vào đó là những kết quả bất lợi tới từ Hà Nội, Thể Công Viettel hay Ninh Bình. Nhưng xét trên phương diện thực tế, khi lượt về của V.League chỉ còn 13 vòng, giả thiết kể trên quả thực rất khó để xảy ra.
Nam Định nên tự trách mình khi không thắng 9 trận liên tiếp vừa qua. Thống kê từ Sofascored chỉ ra rằng, đại diện thành Nam ghi trung bình 1 bàn/trận, nhưng cũng mất trung bình 13,8 lần/trận để chuyển đổi. Hàng công chưa sắc sảo. Hàng phòng ngự lại bất ổn. 11 trong 12 trận tại V.League mùa này chứng kiến Nam Định thủng lưới. Cho đến nay, đội thủng lưới tới 17 lần. Trung bình/trận, nhà đương kim vô địch V.League thủng lưới tới 1,4 lần.

Tính bình quân/trận, hàng công ghi 1 bàn còn hàng thủ lại thủng lưới tới 1,4 lần (ghi tổng cộng 13 bàn và thủng lưới 17 lần sau 12 trận tại V.League), chuyện đội bóng thành Nam bị các đối thủ bỏ xa trong cuộc đua tới ngôi vương mùa 2025/26 cũng không phải bất ngờ.
Với các cầu thủ Nam Định, Tết chỉ gần ở góc độ ngày tháng. Còn xét trên mục tiêu giữ vững chức vô địch, Tết thực sự đã cách xa cả ngàn cây số. Có lẽ ngay từ lúc này, Ban lãnh đạo cùng Ban huấn luyện Nam Định cần tính đến mục tiêu phù hợp hơn cho mùa giải 2025/26. Việc chuyển hướng sang đua vô địch giải các CLB Đông Nam Á, trong bối cảnh họ đang “làm mưa làm gió” tại mặt trận này là điều phù hợp.
Còn với V.League, nỗ lực lọt vào top 4 chung cuộc xem ra khả dĩ hơn với Xuân Son cùng các đồng đội.




_m.jpg)



















