
Phải nói rõ, sau 2 chức vô địch V.League vào năm 2009 và 2012, Đà Nẵng đã phải xuống hạng vào cuối mùa giải 2023, sau đó họ lên hạng trở lại từ mùa giải 2023/24 sau 1 năm lặn ngụp ở hạng Nhất. Điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ngạc nhiên là khi quay lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng sông Hàn vẫn không nhiều thay đổi về chất, nên luôn trong cảnh phải đua trụ hạng.
Nói đâu xa, mùa giải 2024/25 sau khi trụ lại V.League bằng trận tranh play off, cứ ngỡ Đà Nẵng sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ. Vậy nhưng, thật bất ngờ khi lực lượng của đội bóng sông Hàn vẫn chẳng có nhiều chuyển biến, nhất là lực lượng. Đặc biệt, ngoại binh của họ luôn là nỗi ám ảnh, đến mức ngay cầu thủ của Đà Nẵng phải lắc đầu ngán ngẩm. Vì vậy, không ngạc nhiên khi sau 1 mùa giải trụ lại V.League bằng vé play off, Đà Nẵng vẫn tiếp tục đua trụ hạng và khả năng rớt hạng rất cao nếu không giành được chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng đấu cuối.

Nếu so với đội khách xứ Thanh, có lẽ đấy là nỗi xấu hổ với những người yêu đội bóng sông Hàn. Nói thế, vì trong cảnh thiếu đủ thứ, thậm chí có thời điểm không đủ người để thi đấu, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa đã thể hiện một ý chí và sự quật cường khiến tất cả đối thủ phải nể phục, qua đó đã trụ lại V.League trước 1 vòng đấu.
Cứ nhìn cái cách Đà Nẵng chơi vật vờ, bế tắc ra sao trước Hà Tĩnh ở vòng 25 nên chỉ giành được 1 điểm, những người yêu bóng đá sông Hàn thực sự lo, nếu đội khách Thanh Hóa vẫn tiếp tục căng sức ra chiến ở vòng 26, khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn phải bó tay trong việc tìm điểm. Nếu trắng tay, thậm chí chỉ giành được 1 điểm, trong lúc Becamex TP.HCM và PVF-CAND đều có chiến thắng, khi ấy Đà Nẵng sẽ chính thức rớt hạng.

Nếu Đà Nẵng rớt hạng, âu cũng bình thường, bởi có phải họ chưa từng xuống hạng đâu. Có điều, rớt hạng nhưng chẳng hề có sự thay đổi và vẫn luôn trong cảnh đua trụ hạng ở mỗi mùa giải, vì vậy việc xuống hạng có khi lại là điều tốt cho đội bóng sông Hàn.





















-ngay-2-6-2026.jpg)


