Sau gần ba mùa giải gắn bó cùng Hải Phòng FC, bên cạnh bóng đá, tiền vệ Luiz Antonio đã ấn tượng với cuộc sống, văn hóa ở Việt Nam và những tình cảm đặc biệt mà anh nhận được. Trên kênh ESPN, cầu thủ sinh năm 1991 nhắc lại những ngày đầu đặt chân tới Việt Nam, Luiz Antonio thừa nhận anh gặp không ít bỡ ngỡ. Rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn, buộc anh phải học thêm những từ cơ bản, kết hợp cử chỉ hoặc nhờ phiên dịch. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam cũng mang đến nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới cho Luiz Antonio. Tuy nhiên, thay vì coi đó là trở ngại, tiền vệ người Brazil lại xem đây là một phần thú vị của hành trình thích nghi. Anh dần cởi mở hơn, sẵn sàng thử những món ăn mới và hòa mình vào nhịp sống địa phương.
Anh dành nhiều lời khen cho con người và môi trường sống tại Việt Nam: “Có rất nhiều thành phố tuyệt vời, nhiều điều thú vị mà tôi không nghĩ tới. Việt Nam không giống những gì nhiều người từng hình dung trước đây”.
Một trong những điều khiến cầu thủ 35 tuổi ấn tượng nhất chính là tình cảm từ người hâm mộ Hải Phòng. Những câu chuyện như cổ động viên xin chữ ký để xăm lên tay, làm hình xăm giả khuôn mặt, hay sưu tầm ảnh sự nghiệp từ thời anh còn thi đấu cho Flamengo, Bahia hay Chapecoense đều khiến anh xúc động. Với Luiz Antonio, đó là sự trân trọng rất đặc biệt mà không phải nơi nào anh từng thi đấu cũng có được.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, tiền vệ này cũng đánh giá cao chất lượng cuộc sống tại Việt Nam. Anh cho rằng chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với Brazil, trong khi môi trường sống lại an toàn, ổn định và thân thiện. Chính những điều này khiến Luiz Antonio nghiêm túc nghĩ đến việc gắn bó lâu dài. Anh tiết lộ kế hoạch tiếp tục thi đấu đến khoảng 40 tuổi trước khi cân nhắc chuyện tương lai, và Việt Nam hoàn toàn có thể là điểm dừng chân lâu dài.
“Tôi thực sự rất thích ở đây, tôi không có gì để phàn nàn trong ba năm qua. Tôi muốn ngừng chơi bóng đá vào khoảng 40 tuổi, và sau đó tôi sẽ ở lại đây. Hoặc, một thời gian sau, tôi sẽ quay lại Brazil. Tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa trước khi nghĩ đến việc chuyển đi. Họ đã cho tôi cơ hội, mở ra những cánh cửa cho tôi, và hài lòng với màn trình diễn của tôi trên sân cỏ. Tôi không nghĩ có lý do gì để cứ liên tục thay đổi quốc gia cả”, Luiz Antonio khẳng định.
Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ đến hiện tại, hành trình của tiền vệ người Brazil là minh chứng rõ nét cho sự thích nghi và hòa nhập thành công. Trong màu áo Hải Phòng FC, Luiz Antonio có 4 pha lập công sau 17 trận đấu của V.League 2025/26 và vẫn đang một trong những ngoại binh quan trọng mà HLV Chu Đình Nghiêm có trong tay.



























