Nhận định bóng đá, TP.HCM vs Hải Phòng, 19h15 ngày 8/2: Cuộc chiến nơi khu kỹ thuật

Đỗ Tuấn
05:57 ngày 08-02-2023
Giành lại 1 điểm ngay phút bù giờ cuối cùng trước B.Bình Dương, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng như từ cõi chết sống lại. Vì thế, dẫu còn nhiều âu lo, nhưng đội bóng đất Cảng vẫn khá hưng phấn trong cuộc đối đầu giữa TP.HCM vs Hải Phòng.

Thông tin lực lượng TP.HCM vs Hải Phòng

Trận thua ngay những phút cuối trên sân Thiên Trường của Nam Định đã khiến CLB TP.HCM gặp nhiều khó khăn khi về sân nhà tiếp đón đội khách Hải Phòng. Sau trận đấu ấy, dẫu HLV Vũ Tiến Thành vẫn mạnh miệng chê đội bóng Nam Định và cho rằng CLB TP.HCM đã chơi tốt hơn, nhưng thực tế tất cả những người chứng kiến đều biết là đội bóng thành phố đã thua hoàn toàn ở trận đấu ấy.

Với lực lượng chỉ gồm những gương mặt thuộc hàng trung bình yếu, chưa kể các ngoại binh không quá nổi trội, chẳng ngạc nhiên khi có những thời điểm CLB TP.HCM bị chủ nhà Nam Định dồn ép đến ngạt thở và chỉ có may mắn mới giúp họ thoát thua. Vì vậy, trong cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng đấu thứ 2, HLV Vũ Tiến Thành cần phải có những bài vở mới hơn, hòng có thể chống được sức ép của đội khách đến từ đất Cảng.

Cần phải nói rõ, nỗi lo lớn nhất của Hải Phòng hiện nay chính là lực lượng ngoại binh. Trong 3 gương mặt được tung ra sân ở trận mở màn gặp B.Bình Dương, ngoài Mpande từng khoác áo đất Cảng ở mùa giải năm ngoái và được ký hợp đồng, riêng tiền đạo Carlos Fernandez và trung vệ Bissainte vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Ở cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Lạch Tray, thực sự Bissainte là nỗi lo lớn, khiến nhà cầm quân họ Chu có lẽ sẽ phải tung ra những lựa chọn khác ở chuyến làm khách trên sân Thống Nhất.

Niềm vui của CLB Hài Phòng ghi gỡ hoà 2-2 trước B.Bình Dương ở những phút cuối. Ảnh: Phan Tùng

Cả chủ lẫn khách đều không có lực lượng tốt nhất, đặc biệt là ngoại binh, trong lúc các nội binh của Hải Phòng vẫn được đánh giá tốt hơn so với chủ nhà, nên cuộc đối đầu này sẽ rất hấp dẫn và khó lường.

Đội hình dự kiến TP.HCM vs Hải Phòng

TP.HCM: Hữu Nghĩa, Tùng Quốc, Ngọc Tiến, Campbell, Hoài An, Minh Trung, Vũ Tín, Guyenne, Huy Toàn, Samson, Green.
Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Tới, Bissainte, Hải Huy, Mạnh Dũng, Hữu Sơn, Việt Hưng, Trung Hiếu, Văn Minh, Carlos Fernandez, Mpande.

Phong độ gần đây của TP.HCM vs Hải Phòng

Như đã nói ở trên, trận thua sít sao ngay những phút cuối của trận mở màn trên sân Thiên Trường đã khiến thầy trò HLV Vũ Tiến Thành khá uất ức. Vì thế, họ rất quyết tâm phải có điểm trên sân nhà Thống Nhất trong cuộc tiếp đón Hải Phòng. So với mùa giải trước, đội bóng Hải Phòng đã không còn được đánh giá cao, nhất là khi họ mất tiền vệ Moses và chân sút hàng đầu Rimario. Tuy nhiên, trong lúc chờ các ngoại binh được xem là tạm ổn, HLV Chu Đình Nghiêm đành trông chờ vào những nội binh vốn được đánh giá tốt hơn của mình.

Vậy nên, cuộc đối đầu giữa TP.HCM vs Hải Phòng đang được nhận định sẽ rất khó lường và đấy sẽ là cuộc chiến nơi băng ghế kỹ thuật của hai đội. Ở đấy, HLV Vũ Tiến Thành và Chu Đình Nghiêm sẽ có cuộc so kè hòng tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội nhà, trong tình hình lực lượng không thuộc dạng ổn nhất.

Xét lịch sự đối đầu, TP.HCM đang có vẻ thất thế khi trong 14 lần gặp nhau họ thắng 5, hoà 1 và thua đến 8. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông số để tham khảo, bởi khi Hải Phòng đang có lực lượng ổn nhất và đua vô địch như mùa giải năm ngoái, họ cũng chỉ thắng TP.HCM ở lượt về (4-3) và từng thua 2-1 ở lượt đi. Vậy nên, nếu không cẩn trọng Hải Phòng dễ nếm trái đắng. Trận đấu sẽ được tuyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play và HTV Thể Thao.

Những trận đấu gần nhất của TP.HCM

Những trận đấu gần nhất của Hải Phòng

5 trận đối đầu gần nhất của hai đội

Bongdaplus dự đoán kết quả TP.HCM vs Hải Phòng: 1-1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x