Thông tin lực lượng
Đứng vị trí thứ năm ở V.League 2025/26, giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 là kết quả hơn cả mong đợi với CA TP.HCM vốn được chuyển giao muộn, sát thời điểm mùa giải khởi tranh. Đội bóng này thừa hiểu, muốn chơi tốt, tiến sâu và giành thứ hạng cao hơn khi tham gia nhiều giải đấu ở mùa bóng 2026/27 thì phải đầu tư mạnh hơn về lực lượng nên đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ. Nói cách khác, CA TP.HCM đã làm một cuộc “cách mạng về nhân sự” cho mùa bóng mới. Hàng loạt cầu thủ đã để lại dấu ấn ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG đã được chiêu mộ. Có thể kể đến như Nhật Minh, Quang Kiệt, Phi Hoàng, Văn Đức…
Bên cạnh nội binh, CA TP.HCM cũng đã nâng cao chất lượng đội hình bằng lực lượng cầu thủ nhập tịch và ngoại binh. Tiền vệ cánh kỳ cựu của SLNA, Olaha, đã đến CA TP.HCM với cái tên mới, có quốc tịch Việt Nam là Olaha Mạnh Đức. Ngoại binh của họ cũng đã được thay mới bằng 4 gương mặt hoàn toàn khác so với mùa giải trước. Nhìn một cách tổng thể, CA TP.HCM là đội có sự biến động lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất so với các đội đã “trụ lại” ở V.League sau mùa bóng vừa qua.
Danh sách CA TP.HCM gửi đến BTC
Thủ môn: Phan Văn Biểu, Hoa Xuân Tín, Lê Giang Patrik
Hậu vệ: Nguyễn Nhật Minh, Lê Quang Hùng, Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt, Khổng Minh Gia Bảo, Võ Minh Trọng, Lenn-Minh Quang Tran
Tiền vệ: Đặng Văn Trâm, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phan Văn Đức, Đào Quốc Gia, Ngô Đăng Khoa, Narvaez Solarie Juan Jose, Caputa Ferreira Aldair, Aeaan Daniel
Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Williams Minh Hoàng, Cumming Jason Steven, Olaha Mạnh Đức
Gương mặt nổi bật: - Lê Giang Patrik

Rất nhiều cầu thủ của CA TP.HCM đã tạo tiếng vang rất lớn trong môi trường bóng đá Việt Nam trong hàng chục năm qua. Có thể kể đến như Phan Văn Đức, Lê Quang Hùng, Nguyễn Tiến Linh. Nhưng gương mặt nổi bật nhất và được kỳ vọng nhiều nhất ở mùa giải tới không ai khác ngoài Lê Giang Patrik.
Thủ môn này đã có một mùa giải 2025/26 thành công với CA TP.HCM khi trở thành chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của đồng đội. Chính sự xuất sắc của “người gác đền” này đã góp phần đưa đại diện của ngành Công an lên đỉnh cao ở Cúp Quốc gia, đồng thời, cán đích ở vị trí đáng hài lòng ở V.League mùa trước. Đó là bước đệm để Lê Giang Patrik được gọi vào ĐT Việt Nam sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý để trở thành công dân Việt Nam. Và không phụ lòng mong mỏi của giới mộ điệu, Lê Giang Patrik đã tỏa sáng, đóng góp đáng kể trong chiến công vô địch AFF Cup 2026 của Việt Nam. Giải thưởng “Thủ môn xuất sắc nhất” là bằng chứng thuyết phục nhất cho tài năng, đóng góp của Lê Giang Patrik ở ngôi cao của ĐT Việt Nam.
Với những gì đã thể hiện trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là ở sân chơi Đông Nam Á vừa qua, Lê Giang Patrik được kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho giấc mơ bay cao, bay xa và khát vọng khẳng định không chỉ ở các giải quốc nội mà còn ở giải CLB Đông Nam Á 2026/27. Rõ ràng, “người gác đền” này đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, thời gian sung sức nhất của độ tuổi nên hứa hẹn sẽ có một mùa giải tươi sáng dưới khung thành của CA TP.HCM.
Tham vọng ở mùa giải 2026/27
Thay đổi mạnh mẽ lực lượng ở giải vừa qua, CA TP.HCM hướng đến mùa bóng 2026/27 với nhiều khát khao cháy bỏng. Cán đích V.League vừa qua với vị trí thứ năm nên ở mùa giải này, Tiến Linh và đồng đội chắc hẳn cũng phải hướng đến đích nhắm cao hơn thế. Danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia đang nắm giữ sẽ là điểm tựa để CA TP.HCM bước vào mùa bóng với hình ảnh của một đội bóng đáng được nể trọng. Đặc biệt, thầy trò ông Diles Athanasios Arthur còn vươn ra biển lớn khi tham dự giải CLB Đông Nam Á 2026/27. Đây là hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh các ĐTQG Việt Nam khẳng định vị thế rất cao ở các sân chơi của khu vực, như U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam 2 năm liền vô địch giải Đông Nam Á, thì CA TP.HCM thừa hiểu, cần thể hiện được trách nhiệm cao hơn nữa. Nói cách khác, đại diện của bóng đá Công an sẽ có cơ hội để khẳng định uy danh và khát vọng ở cả 2 sân chơi trong nước và 1 giải đấu của Đông Nam Á.
Cơ hội hoàn thành mục tiêu
Chất lượng đội hình cao hơn nên nếu CA TP.HCM đặt tham vọng nhiều hơn trên tất cả các giải đấu cũng là điều dễ hiểu. Dù vậy, cái khó của HLV Diles Athanasios Arthur là phải làm mới tất cả. Ông vừa đặt chân đến Việt Nam và cũng lần đầu cầm quân ở 1 đội bóng của V.League nên mọi thứ còn lạ lẫm. Lực lượng của CA TP.HCM vừa tập hợp từ nhiều nơi khác nhau nên cũng cần có thời gian để tìm hiểu mới hy vọng tạo nên một tập thể gắn kết. Thất bại trước CAHN ở Siêu cúp Quốc gia 2026 như một bằng chứng về sự thiếu gắn kết bởi giữa thầy và các trò chưa có nhiều thời gian để hội ngộ cùng nhau, chưa có nhiều trận đấu chính thức để kiểm nghiệm, đánh giá cách vận hành năng lực. Quan trọng hơn nữa, CA TP.HCM cũng sẽ đối mặt với rủi ro khác là phải tham gia nhiều mặt trận nên lịch thi đấu dày đặc, lại phải di chuyển đi nước ngoài.

















_m.jpg)





