Sài Gòn FC rèn quân bằng 'marathon giao hữu'

Đỗ Tuấn
10:42 ngày 06-06-2022
Sau 4 vòng đầu của V.League 2022, Sài Gòn FC chỉ mới có 2 điểm khi chưa giành được trận thắng nào và tạm xếp thứ 11 trên BXH. Điều này chưa thể làm thầy trò HLV Phùng Thanh Phương hài lòng và họ đang phải tích cực rèn luyện trong quãng nghỉ dài ngày vừa qua.
Sài Gòn FC rèn quân bằng 'marathon giao hữu'

V.League 2022 đã thi đấu 4 vòng, nhưng thực tế Sài Gòn FC mới đá được 3 trận với 2 hòa và 1 bại. Với kết quả này, họ đang có 2 điểm và nằm ở nhóm cuối bảng. Thực tế với số trận đấu và điểm số ấy, những người yêu mến Sài Gòn FC cũng không quá bận tâm, nhưng điều người ta lo ngại chính là lối chơi có phần mờ nhạt của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương và nếu không có sự cải thiện, nhiều khả năng họ sẽ phải tranh đua trụ hạng ở giai đoạn tới.

Sau mùa giải 2021 đầy may mắn khi thoát khỏi cảnh rớt hạng do giải đấu phải dừng lại vì dịch bệnh, HLV Phùng Thanh Phương phải rất vất vả để gầy dựng lại lực lượng. Lực lượng của Sài Gòn FC có thể xem tạm ổn khi bước vào mùa giải 2022, nhưng thực sự vẫn không còn được như cũ khi rất nhiều gương mặt từng tạo nên sức mạnh và tinh thần của CLB đã tới những đội bóng khác. Vì vậy, dẫu rất cố gắng, nhưng sự thể hiện của đội bóng Sài thành không được như trước qua 3 trận đấu họ đã thể hiện khi hoà SHB Đà Nẵng 2-2, thua Viettel 0-2 và hoà SLNA 1-1. 

May mắn sau đó giải đấu tạm dừng để nhường sân chơi cho ĐTQG và U23 Việt Nam, nên đây là cơ hội để HLV Phùng Thanh Phương điều chỉnh những khiếm khuyết của đội nhà. Theo đó, sau gần 2 tuần cho các học trò xả trại nghỉ ngơi, đội đã hội quân trở lại và có chuyến tập huấn 2 tuần tại thành phố biển Vũng Tàu để rèn thể lực, bên cạnh những bài kỹ chiến thuật. Kết thúc chuyến rèn thể lực tại Vũng Tàu, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương bước vào loạt đá giao hữu để luyện quân, bởi theo nhà cầm quân này: “Không có bài tập luyện nào tốt nhất bằng thi đấu. Việc thi đấu nhiều sẽ giúp tôi nhìn ra được những hạn chế cần phải khắc phục của đội nhà”. Vì vậy, thời gian qua Sài Gòn FC đã liên liếp có những trận đấu tập với các đối thủ ở giải hạng Nhất như Long An, Đắk Lắk, Khánh Hoà, sau đó là ĐT Afghanistan và sắp tới là Bình Định, TP.HCM, B.Bình Dương.

Sắp tới, Sài Gòn FC (trái) sẽ có những trận đấu khó khăn khi V.League 2022 trở lại 	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ: “Những trận đấu tập với các đội bóng có chất lượng như ĐT Afghanistan, CLB Khánh Hòa và sắp tới là Bình Định, TP.HCM đã giúp các cầu thủ của chúng tôi nhìn ra được nhiều vấn đề, qua đó rút tỉa kinh nghiệm khi V.League 2022 tái khởi tranh. Hiện chúng tôi có một số cầu thủ dính chấn thương, nhưng điều đó cũng không quá đáng ngại vì vẫn có nhiều gương mặt thay thế. Chỉ mong thời gian tới khi giải trở lại, tất cả đều ổn và nhập cuộc một cách tốt nhất”.

Đầu tháng 7 tới khi V.League 2022 trở lại, Sài Gòn FC sẽ bước vào loạt trận đấu khó nhằn khi làm khách ở Hải Phòng (vòng 5), quay về sân nhà tiếp Bình Định (vòng 6), rồi tiếp tục đi sân khách gặp Thanh Hoá (vòng 7) và Hà Nội (vòng 8), trước khi về sân nhà tiếp Nam Định (vòng 9). Toàn những đối thủ không hề dễ chịu, nên có thể hiểu vì sao thời điểm này HLV Phùng Thanh Phương liên tiếp cho đội nhà đá giao hữu để rèn quân, nhằm có thể chịu được sức ép cực lớn trong thời gian tới. Chỉ mong Sài Gòn FC có thể tận dụng giai đoạn nghỉ quý báu này để làm mới lại chính mình. Qua đó giúp khán giả yêu mến họ có thể thấy lại hình ảnh của một đội bóng không ngôi sao, nhưng là một tập thể đoàn kết và chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào như đã từng trước đây.

CLB TP.HCM tiếp tục lấy Bà Rịa làm nơi tập huấn

Sau trận hòa 2-2 trước Khánh Hòa vào chiều 1/6, CLB TP.HCM đã bước vào kỳ nghỉ 4 ngày và hôm nay (6/6) sẽ hội quân trở lại. Sau khi tập trung, thầy trò HLV Trần Minh Chiến (ảnh) sẽ di chuyển xuống thành phố Bà Rịa và ở đây tập huấn trong 10 ngày. Trong thời gian tập huấn, CLB TP.HCM sẽ có trận đá tập với CLB Bà Rịa Vũng Tàu và CLB Bình Định. Sở dĩ CLB TP.HCM phải tiếp tục chọn Bà Rịa làm nơi tập huấn, vì ở TP.HCM họ không có sân tập. Trước đó vào tháng 5, TP.HCM đã có 2 tuần tập huấn cũng tại Bà Rịa.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x