
SLNA có "nghèo" như mọi người nghĩ?
Rất nhiều lần trò chuyện cùng nhau, giới bóng đá Việt Nam đều thừa nhận, Nghệ An là nơi cung cấp cầu thủ cho tất cả đội bóng Việt. Cứ nhìn các đội bóng từ phong trào đến đỉnh cao của Việt Nam mà xem, đâu đâu cũng có dấu giầy của cầu thủ xứ Nghệ, chưa kể trong số đó có rất nhiều người là những ngôi sao đỉnh cao.
Bên cạnh đó, đây cũng là nơi có lượng cổ động viên đông nhất nước. Tuy nhiên, từ lúc V.League khởi tranh vào năm 2000 đến nay, SLNA chỉ mới vô địch được 2 lần. Đặc biệt, kể từ sau chức vô địch gần nhất vào năm 2011 đến nay, đội bóng xứ Nghệ chưa từng có mặt trong Top 3, thậm chí toàn phải vất vả đua trụ hạng…
Tại sao bóng đá xứ Nghệ lại có cảnh nghịch lý như thế?

Nhiều người bảo do đội bóng SLNA "nghèo", nên khó đua tranh với những đại gia hàng đầu của bóng đá Việt, nhưng với những người hiểu chuyện, họ lại không cho là như thế. Thậm chí nhiều người còn bảo rằng, Nghệ An là một trong những địa phương tập trung cao nhất cho bóng đá, bởi nơi đây chẳng có môn thể thao nào khác ngoài bóng đá. Vì thế, ngoài số tiền có được từ các nhà tài trợ, ngân sách của tỉnh đổ về hầu hết đều dành cho bóng đá, nên không thể nói bóng đá xứ Nghệ nghèo.
Vì vậy, “nghèo” chỉ là một cách nói cho việc làm bóng đá thiếu hiệu quả, khiến những tài năng của bóng đá xứ Nghệ liên tiếp mất vào tay những địa phương khác. Bên cạnh đó, “nghèo” cũng là lý do để những người đứng đầu của SLNA giải thích cho việc đội bóng của họ khó đua tranh ngôi đầu.
Lại tiếp tục bài ca trụ hạng!
Cuối mùa giải 2025/26, SLNA là một trong những đội bóng được cảnh báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, khi nhà tài trợ Tân Long rút lui không đồng hành cùng đội. May mắn sau đó đã có bia Sao Vàng đứng ra tài trợ, nhưng theo HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Theo tôi được biết, bia Sao Vàng chỉ tài trợ một phần, nên tỉnh Nghệ An đang kiếm thêm nhà tài trợ đồng hành cùng đội ở mùa giải tới, nhưng thực tế vẫn chưa biết thế nào”.
Do tạm thời có bia Sao Vàng đồng hành, nên SLNA đã giữ lại được 4 trong số 7 cầu thủ của họ vừa kết thúc hợp đồng sau mùa giải vừa qua. Dẫu vậy vẫn có 3 cầu thủ ra đi về đội bóng mới gồm: Trần Mạnh Quỳnh về Nam Định, Ngô Văn Lương và Dương Văn Huy sang Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, HLV Văn Sỹ Sơn cũng đang đau đầu để tìm 4 ngoại binh mới cho đội bóng xứ Nghệ, bởi các ngoại binh đang thi đấu cho đội đã nói lời chia tay sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

“Do kinh phí không nhiều, nên chúng tôi không thể lấy về những cầu thủ ngoại chất lượng, vì thế chỉ nhắm vào những gương mặt đã từng thi đấu ở các đội bóng Việt Nam trong thời gian qua, nhằm tiết giảm chi phí và cũng đã biết họ thi đấu ra sao”, nhà cầm quân họ Văn chia sẻ.
Bên cạnh đó, hợp đồng của HLV trưởng Văn Sỹ Sơn với SLNA cũng đã kết thúc sau mùa giải 2025/26 và sẽ được tái ký vào đầu tháng 7 tới, khi đội bóng tâp trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới. Được biết, ngày 2/7 đội sẽ bắt đầu hội quân trở lại.
Khi được hỏi, liệu SLNA có những thay đổi gì so với mọi năm hay vẫn tiếp tục “sống mòn” với mục tiêu trụ hạng, HLV Văn Sỹ Sơn đã than thở: “Làm huấn luyện, ai chả muốn đội bóng của mình đua tranh ngôi đầu, nhưng anh nhìn mà xem, do kinh phí không có nên lực lượng của SLNA giờ hầu hết là những gương mặt trẻ, trong lúc ngoại binh giờ vẫn chưa biết ra sao thì đua tốp đầu bằng niềm tin à? Vì thế, trụ hạng vẫn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi, chứ chẳng thể khác được”.





















-ngay-28-6-202.jpg)


