Sự lận đận gắn liền từ một biệt danh
Xuất thân từ “lò” đào tạo trẻ của Đà Nẵng, Hà Minh Tuấn được giới chuyên môn và mộ điệu Đà Nẵng ví là “Tiểu Huỳnh Đức”, bởi cầu thủ trẻ này chơi ở vị trí trung phong giống bậc đàn anh lừng danh Lê Huỳnh Đức - lúc ấy đang thi đấu và sau là HLV trưởng của CLB SHB Đà Nẵng.
Với thể hình cao 1,82m, nhưng vị trí trung phong cắm chưa bao giờ là dễ dàng với các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là với bóng đá hiện đại. Do đó, đây cũng là một thách thức với Hà Minh Tuấn, nhất là khi anh chuyển lên thi đấu cho SHB Đà Nẵng dưới sự huấn luyện của HLV Lê Huỳnh Đức và luôn phải nỗ lực để xứng với cái biệt danh “Tiểu Huỳnh Đức”.
Nhiều lần giới phóng viên đã hỏi nhà cầm quân họ Lê về cậu học trò được xem là kế nhiệm của anh ở đội bóng sông Hàn, nhưng Huỳnh Đức đều bày tỏ sự không hài lòng. Chính đều ấy đã khiến Hà Minh Tuấn càng cảm thấy áp lực, nên cuối mùa giải 2024 anh đã phải chuyển sang thi đấu cho CLB Quảng Nam để tìm hướng đi mới.
Trong sự nghiệp thi đấu, Hà Minh Tuấn chỉ khoác áo 2 CLB là SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Ở đấy, tiền đạo họ Hà đều có những bước thăng trầm khá đặc biệt. Anh có mặt ở đội 1 của SHB Đà Nẵng năm 19 tuổi (201