Tiền đạo SHB.ĐN, 'cơn đau đầu' của HLV Phan Thanh Hùng

Đam San
08:02 ngày 19-05-2023
V.League 2023 trở lại sau quãng nghỉ dài, nhưng dường như với SHB Đà Nẵng bấy nhiêu thời gian là không đủ. HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải cầu nguyện cho hàng tấn công của đội bóng sông Hàn thay đổi bộ mặt tồi tệ như 7 vòng đấu đã qua.
Tiền đạo SHB.ĐN, 'cơn đau đầu' của HLV Phan Thanh Hùng

NHỮNG CON SỐ… RẤT BUỒN

SHB.ĐN đang trải qua một mùa giải tồi tệ, khi họ hiện đứng áp chót trên bảng xếp hạng V.League 2023 với 3 điểm sau 3 trận hòa, 4 trận thua. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng bằng điểm với đội bét bảng Bình Dương. Thật khó tin và thật tồi tệ, khi hàng công của SHB.ĐN chỉ mới ghi được 3 bàn thắng. Ba cầu thủ lập công là Hà Minh Tuấn, Rodrigo và Pinto. Đến đây người ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao hàng công của SHB.ĐN lại ra nông nỗi này?

Chắc chắn, câu chuyện sẽ bắt đầu từ những ngoại binh. Gia nhập sân Hòa Xuân từ Sài Gòn FC với vốn liếng là 5 bàn thắng ở mùa giải 2022, nhưng kể từ khi đặt chân đến SHB.ĐN Olsen gần như mất hút. Tiền đạo người Australia gặp phải một chấn thương hồi đầu mùa giải và khi trở lại anh đã không có được cảm giác tốt nhất. Thật đáng buồn, để nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Olsen ở mùa này, người ta lại nhớ đến hơn 45 phút “thảm họa” trong trận thua 0-1 trước Khánh Hòa ở vòng 7, mà đỉnh điểm là pha đá phạt đền hỏng ăn của Olsen, trước khi SHB.ĐN bị đội chủ nhà chọc thủng lưới.

Olsen chưa phải là cái tên gây thất vọng duy nhất vì Rodrigo cũng tệ không kém. Những chấn thương dài hạn khi còn khoác áo Nam Định đã khiến phong độ của tiền đạo người Brazil rớt thê thảm. Cũng cần phải đề cập, một phần nó đến từ việc Olsen, người bạn diễn cùng Rodrigo, “bóng chim tăm cá”. Nên nhớ, ở Nam Định hay trước đó ở Quảng Nam, Rodrigo chỉ thi đấu hay khi tìm được đối tác ăn ý trên hàng công. Câu chuyện ấy nay đã không còn bởi hàng công của SHB.ĐN đang… yếu đều.

Thành bại tại V.League phụ thuộc nhiều vào chất lượng chuyên môn của các ngoại binh. SHB.ĐN đang gặp quá nhiều khó khăn với những ngoại binh “chất lượng thấp” của mình. Khi khâu ghi bàn không được giải quyết mà tiêu biểu như trận gặp Khánh Hòa mới đây, hàng tấn công trở thành gánh nặng thật sự và nó đẩy áp lực xuống cho các tiền vệ cũng như hàng phòng ngự. Những cộng sự người Việt như Hà Minh Tuấn, Phan Văn Long, Giang Trần Quách Tân đã chơi khá mờ nhạt. Và điều đó giải thích tại sao những “sao mai” đình đám năm ngoái như Phi Hoàng, Đình Duy chơi chững lại.

SHB.ĐN (áo xanh) đang là đội bóng có hàng công tệ nhất tại V.League 2023	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

BÌNH CŨ RƯỢU CŨ

Tất nhiên, không thể đổ hết lỗi lên đầu những cầu thủ chơi trên hàng công bởi nhìn lại các tiền vệ của SHB.ĐN cũng chơi không thật sự tốt. Ngọc Toàn, Minh Tâm, Anh Tuấn, Nhật Minh, Nguyên Sa đang không quán xuyến thật tốt tuyến giữa.

Chính vì thế, hàng phòng ngự cũng phải chịu sức ép lớn. Rõ ràng, SHB.ĐN đang bị lỗi hệ thống và nó xuất phát từ các “đầu kéo” ngoại binh. Là người cầm sa bàn, đương nhiên HLV Phan Thanh Hùng không thể ngồi ngoài khi đề cập đến thành tích của đội. Dẫu vậy, cũng cần thông cảm cho nhà cầm quân lão luyện tại V.League bởi phải “có bột” thì mới “gột nên hồ”.

SHB.ĐN vừa có những thay đổi mạnh mẽ ở thượng tầng. Nhưng động thái này chỉ giúp bóng đá Đà thành “hạ nhiệt” trước làn sóng chỉ trích hướng về đội nhà. SHB.ĐN hiện tại vẫn “bình cũ, rượu cũ”. Là người làm “tướng”, HLV Phan Thanh Hùng rất muốn đổi thay, muốn có những bản hợp đồng chất lượng nhưng đấy là điều không hề đơn giản trong bối cảnh tài chính khó khăn. 

Cuối tuần này, trái bóng V.League quay trở lại, những người yêu SHB.ĐN lại phải ngồi trên sân và trước màn hình cầu nguyện cho đội nhà, đừng thua, vậy là cũng ưng lắm rồi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x