Tiến Dũng, Đình Trọng kêu gọi ‘nói không’ với tin fake ở mùa đại dịch Covid -19

Đam San
18:40 ngày 18-03-2020
Trên trang cá nhân của mình, các trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đã kêu gọi cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ hãy “nói không” với tin fake cũng như dùng khẩu trang vải thay thế cho khẩu trang y tế trong mùa đại dịch Covid -19.
Tiến Dũng, Đình Trọng kêu gọi ‘nói không’ với tin fake và dùng khẩu trang vải

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, cũng như nhiều cơ quan, ban ngành khác, rất nhiều nghệ sĩ, các cầu thủ, người của công chúng đã đồng loạt đứng ra kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay, nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua chính là việc những “tin fake” (sai sự thật) được chia sẻ tràn lan trên mạng, khiến cho nhiều người rơi vào cảm giác sợ hãi, hoang mang. 

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ của bản thân khi anh cũng là người từng đứng trước “tin fake”. Trung vệ của Viettel viết: “Dũng vô tình xem một phóng sự ngắn trên VTV1. Phóng sự kể về một cặp vợ chồng trẻ người Việt sống ở tâm dịch Vũ Hán. Người vợ mang thai 8 tháng và họ đã trải qua những ngày tháng bất an trên đất khách quê người trước khi được về Việt Nam. Hình ảnh họ được đón ở sân bay, họ được chăm sóc trong khu cách ly và rồi chào đón đứa con đầu lòng khiến Dũng cảm thấy hạnh phúc lây cùng họ….

Dũng chợt nghĩ, thay vì đọc những tin bi quan, tệ hơn là tin fake, tại sao chúng ta không đọc những tin chính thống, tin tích cực để hướng tới những điều tốt đẹp trong lúc này? Hãy cùng chung tay, cùng cố gắng và lạc quan, Dũng tin Việt Nam sẽ đi qua khó khăn này và hãy nói không với tin fake nhé mọi người!”.

Đình Trọng kêu gọi mọi người dùng khẩu trang vải thay cho khẩu trang y tế để phục vụ cho tuyến đầu chống Covid -19

Trong khi đó, Đình Trọng cho thấy, anh đã tìm hiểu rất kỹ từ các chuyên gia, các bác sĩ để có thể chia sẻ với mọi người việc dùng khẩu trang vải để thay thế cho khẩu trang y tế. “Trong lúc tìm hiểu về khẩu trang, Trọng đọc được bài viết của bác sĩ Bách ở bệnh viện Tai mũi họng về chuyện khẩu trang. Bác sĩ kể, các bác sĩ tuyến đầu đang đối mặt trực tiếp với dịch đang không có khẩu trang y tế chuyên dụng để dùng”, Đình Trọng viết.

Cuối cùng, trung vệ của ĐT Việt Nam kêu gọi mọi người cùng dùng khẩu trang vải: “Bác sĩ cũng khuyên khẩu trang vải là đủ dùng để chúng ta đi học, đi làm rồi. Theo lời khuyên của bác sĩ, Trọng đã đi mua khẩu trang vải này, "cute hạt me", chất lượng tốt và cũng có thể giặt sạch rồi tái sử dụng nữa. Trọng nghĩ, nếu mỗi người chúng ta không còn đi “săn” khẩu trang y tế, các bác sĩ tuyến đầu sẽ có đủ số lượng khẩu trang để dùng khi chữa bệnh, dần dần đẩy lùi đại dịch Covid-19”.

XEM THÊM

Viettel 3-3 HAGL: Chia điểm đầy kịch tính

SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn FC: Hủy diệt chủ nhà

Than.QN 3-1 Hà Nội: Chiến thắng thuyết phục của chủ nhà

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Covid-19: Còn những điều thật đẹp Covid-19: Còn những điều thật đẹp

    Một đồng nghiệp của tôi viết: “Giờ này, nếu bạn nào đang được làm việc thì nên cảm ơn và chia sẻ với ông chủ của mình. Vì hơn ai hết, họ đang phải căng não cả ngày lẫn đêm”.

  • Hà Đức Chinh: 'Tôi vẫn ổn và sẽ sớm quay lại thi đấu' Hà Đức Chinh: 'Tôi vẫn ổn và sẽ sớm quay lại thi đấu'

    Ngay sau trận thua 1-4 trước Sài Gòn FC, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã cho biết, sở dĩ không sử dụng Hà Đức Chinh ở 2 trận vừa qua vì cầu thủ này bị viêm gan nặng. Lời chia sẻ của HLV Huỳnh Đức khiến mọi người rất lo lắng, trưa hôm qua (17/3), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Hà Đức Chinh xung quanh vấn đề sức khỏe của anh.

  • Món quà của DNH Nam Định Món quà của DNH Nam Định

    Bất chấp việc đã bước sang tuổi 35 và được xem là hết thời ở SHB Đà Nẵng, Đỗ Merlo vẫn cho thấy giá trị khi về đầu quân cho DNH Nam Định. Chân sút nhập tịch này đang thể hiện phong độ cực cao, trở thành niềm hy vọng số 1 của đội bóng thành Nam ở V.League 2020.

  • Hà Nội FC  vơi nỗi lo về hàng thủ Hà Nội FC vơi nỗi lo về hàng thủ

    Ở trận đấu với  Than.QN vừa qua, Hà Nội FC đã phải sử dụng đội hình chắp vá, nhất là ở hàng thủ.

  • Quãng nghỉ đúng lúc với Quảng Nam Quãng nghỉ đúng lúc với Quảng Nam

    Như đã biết, hàng loạt cầu thủ chấn thương đầu mùa khiến cho Quảng Nam FC lao đao ngay ở vạch xuất phát. Nhưng việc V.League bất ngờ nghỉ dài như là một món quà quý giá với HLV Vũ Hồng Việt. Ông hy vọng các bệnh binh sẽ tranh thủ được khoảng thời gian này để phục hồi và trở lại đúng lúc nhằm giúp CLB vượt khó.

  • 'Nếu cần, Đức Chinh phải dùng thuốc cả đời' 'Nếu cần, Đức Chinh phải dùng thuốc cả đời'

    Anh Lê Tuệ Đăng, cựu chuyên viên phụ trách y tế của Trung tâm PVF, nay là Giám đốc trung tâm Y sinh học thể thao tại Nha Trang, người phát hiện ra gan của Đức Chinh bị siêu vi B cách đây 7 năm đã đưa ra lời khuyên cho tiền đạo này.

  • Các đội bóng V.League khó thay đổi ngoại binh vì Covid 19 Các đội bóng V.League khó thay đổi ngoại binh vì Covid 19

    V.League 2020 đang tạm dừng để vì đại dịch Covid-19. Đây là cơ hội để các đội bóng thay đổi về ngoại binh nhưng xem chừng sẽ khó có sự đổi thay nào trong bối cảnh việc đi lại bị hạn chế.

  • Tranh thủ xả hơi, Phi Sơn đi… bán đất ở Đà Nẵng Tranh thủ xả hơi, Phi Sơn đi… bán đất ở Đà Nẵng

    Tiền vệ Trần Phi Sơn đã dùng trang cá nhân của mình để bán một miếng đất mà anh mua ở Đà Nẵng.

  • Chân sút chủ lực của Quảng Nam phải phẫu thuật Chân sút chủ lực của Quảng Nam phải phẫu thuật

    Tranh thủ quãng nghĩ do V.League 2020 tạm hoãn, chân sút chủ lực của Quảng Nam FC là Rodrigo sẽ trải qua ca phẫu thuật rạn xương gò má. 

  • Hà Đức Chinh xuất viện sau khi điều trị bệnh gan Hà Đức Chinh xuất viện sau khi điều trị bệnh gan

    Trưa nay 17/3, tiền đạo Hà Đức Chinh đã xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị viêm gan siêu vi B và men gan cao tại bệnh viện C Đà Nẵng, đồng thời đã có thể tập nhẹ trở lại cùng đồng đội.

  • Hoãn V.League 2020: Việc khó phải làm Hoãn V.League 2020: Việc khó phải làm

    Cuối cùng thì giữa rất nhiều phương án, VPF đã chọn phượng án tạm dừng V.League. Quyết định ấy cũng khó khăn như việc để giải đấu diễn ra trong hai vòng đấu đầu tiên. Giữa bốn bề là dịch Covid-19, việc dừng hay tiếp tục để giải đấu diễn ra đều khó khăn, đều cân não bởi điều đó ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều kế hoạch của nền bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x