Năm 2014, Vũ Anh Tuấn cùng rất nhiều cái tên khác phải ra đi khi Chủ tịch CLB HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức quyết định đôn lứa cầu thủ của Học viện HAGL-JMG lên chơi V.League. Tuấn “Bôn” rời phố Núi với những ấm ức trong lòng bởi anh là một trong những cầu thủ trưởng thành từ chính địa phương nhưng lại bị “ngó lơ”.
Lại nhớ chuyện cũ, ngay cả khi được HLV Calisto gọi lên U23 Việt Nam và cả ĐT Việt Nam thì Vũ Anh Tuấn cũng không được trọng dụng. Tuấn từng thực hiện một cuộc “đào tẩu” về Kiên Giang nhưng bất thành. Thậm chí, bố của anh đã phải viết đơn thỉnh cầu lãnh đạo đội HAGL cho con mình ra đi. Rồi Tuấn được toại nguyện, anh ngược ra Tam Kỳ để chơi cho Quảng Nam nhưng cũng chỉ được 1 mùa rồi xuôi vào Cần Thơ.
Ba mùa bóng gắn bó với bóng đá xứ Tây Đô, người ta thấy được sự an phận của Vũ Anh Tuấn ngay cả khi Cần Thơ có những biến cố trên băng ghế kỹ thuật. Tuấn từng nói rằng, anh không muốn đi loanh quanh bởi đôi chân đã mệt mỏi. Đất Cần Thơ dù có xa cách nhưng lại yên bình để một người như anh chơi nốt những năm tháng còn lại của sự nghiệp quần đùi áo số.
Đùng một cái, nửa mùa 2018, Vũ Anh Tuấn chuyển lên chơi cho CLB TP.HCM. Ngay cả những người thân nhất với Tuấn cũng không mấy ai dám tin chuyện đó lại xẩy ra. Bây giờ thì câu chuyện ấy đang đẹp lung linh. Tiền vệ này chính là người được HLV Chung Hae Seung tín nhiệm giao chiếc băng đội trưởng trên tay.

Thủ quân Vũ Anh Tuấn đang mang trọng trách giúp TP.HCM tiếp tục giữ vững ngôi đầu Ảnh: Quốc An
Thực tế, CLB TP.HCM có khá nhiều ngôi sao và đấy là những cầu thủ có chuyên môn rất tốt cũng như từng khẳng định đẳng cấp trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, ông Chung đã lựa chọn Vũ Anh Tuấn vì anh là một người cầu thị và luôn vào sân với tâm lý chiến đấu đến giọt sức cuối cùng.
“Anh Tuấn là một cầu thủ quan trọng của đội. Anh ấy có thể chơi được nhiều vị trí. Ở vị trí nào Tuấn cũng luôn thể hiện được ý chí và sự nỗ lực không ngừng của mình. Trong một tập thể, những cá nhân như vậy luôn được đề cao và Tuấn đã thể hiện, cậu ấy xứng đáng là một thủ lĩnh của đội”, HLV Chung Hae Seung nói về cậu học trò của mình.
Ở tuổi 32, Vũ Anh Tuấn đang bùng cháy và đấy cũng là cái cách để anh chứng minh giá trị của mình mỗi khi trở về nhà ở phố núi Pleiku.
VÀI NÉT VỀ VŨ ANH TUẤN Năm sinh: 1987 tại Gia Lai Cao: 1m74, nặng: 65kg Vị trí: Tiền vệ trái, tiền vệ trung tâm CLB 2004: Gia nhập lò HAGL 2009: Đồng Tháp (mượn) 2010- 2014: HAGL 2015: QNK.QN 2016- 2018: XSKT.CT 2018 - 2019: CLB TP.HCM 2009: Được gọi vào U23 và ĐT Việt Nam THÀNH TÍCH Á quân Cúp QG 2010 Hạng ba V-League 2013 |