Tổng quan trước vòng 11 V.League: Đại tiệc trên sân Thống Nhất?

Đỗ Tuấn
08:25 ngày 22-07-2020
Năm ngoái, cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC được xem là trận chung kết của V.League 2019. Năm nay dẫu chưa đến mức của một trận tranh ngôi đầu, nhưng cuộc hội ngộ giữa hai CLB này cũng hứa hẹn hấp dẫn với nhiều bàn thắng.
Tổng quan trước vòng 11 V.League: Đại tiệc trên sân Thống Nhất?

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 11 V.League 2020

Sức nóng của trận đấu đã được hâm nóng ngay từ sáng 20/7 ở ngày đầu mở bán vé của cặp đấu này. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, vé các khán đài A1, A2, A3 và B đã hết sạch, những ngày qua rất nhiều khán giả đã và đang “săn” vé trận đấu này trong… vô vọng. Ngoài sức hút của những hảo thủ trong thành phần 2 đội kéo khán giả đến sân, cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC chính là cuộc đua tranh quyết liệt nhằm lấy lại hình ảnh và vị thế của cả hai sau thời gian trồi sụt vừa qua. 

Trước mùa giải 2020, TP.HCM và Hà Nội FC chính là hai cái tên được đánh giá cao nhất trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên thành tích của cả hai trong thời gian qua, đặc biệt là ĐKVĐ Hà Nội FC đã không được như mong đợi khi đang tạm đứng thứ 6 trên BXH, trong lúc cú ngã trên sân Hà Tĩnh ở vòng 10 đã khiến CLB TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 3 sau Viettel và Sài Gòn. Thế nên, cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất tối 24/7 chính là cơ hội để cả hai bứt phá và khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua ngôi đầu. Đây khả năng sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất vòng 11 với nhiều bàn thắng.

Ngược ra sân Tam Kỳ với cuộc chiến giữa đáy và đỉnh, khi đội chót bảng Quảng Nam tiếp đón đội đầu bảng Sài Gòn FC. Với 10 trận liên tiếp bất bại và dẫn đầu với 22 điểm, Sài Gòn FC đang rất hưng phấn khi đến làm khách trên sân nhà Quảng Nam. Với phong độ như hiện nay, đội chủ nhà xứ Quảng khó cản bước được đội khách tiếp tục bay cao. Tuy nhiên, khi Quảng Nam đang bị dồn vào đường cùng và rất cần chiến thắng để mong thoát hiểm, khi ấy rất khó nói trước được điều gì. Đây sẽ là trận đấu rất quyết liệt và biết đâu mạch trận bất bại của Sài Gòn FC sẽ dừng lại tại sân Tam Kỳ.

Hà Nội FC đang rất khát thắng để vươn lên trên BXH - Ảnh: Minh Tuấn

Ngoài 2 cặp đấu kể trên, cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường, Cẩm Phả, Hàng Đẫy và Thanh Hóa cũng rất hấp dẫn. 

DNH Nam Định sau trận thua 0-3 trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC ở vòng trước sẽ về sân nhà tiếp B.BD, một đội khách rất khó chịu. Thực tế, B.Bình Dương đang không vui sau trận thua sít sao 0-1 trước Thanh Hóa ngay trên sân nhà cách đây vài ngày nên rất cần thắng để “lấy lại mặt mũi”, qua đó có thể tiếp tục nằm trong 8 đội nhóm đầu để đi tranh vô địch ở giai đoạn 2. Khi đội khách đã quyết tâm như thế, đấy sẽ là một bất lợi cho DNH Nam Định, dẫu họ được chơi trên sân nhà Thiên Trường.

Trên sân Cẩm Phả, Than.QN sẽ tiếp đón đội khách SLNA đang trượt dài với 5 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 4 trận thua. Sau sự khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2020, SLNA đã hiện nguyên hình là đội bóng đang nhiều bất ổn, đặc biệt là ngoại binh quá tệ, khiến thành tích trượt dốc không phanh khi rơi xuống vị trí thứ 10 BXH. Mục tiêu của đội khách xứ Nghệ là giành chiến thắng trong cuộc so kè này, nhưng liệu Than.QN có cho họ thực hiện được ước muốn?

Trong khi đó, 2 cặp đấu Viettel - SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa - HAGL khả năng đều rất hấp dẫn, thậm chí là những kết quả bất ngờ ngoài dự đoán. Theo giới chuyên môn, hai đội chủ nhà Viettel và Thanh Hóa đang có nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu này.

Lạch Tray có còn là “chảo lửa”?
Lâu nay, sân Lạch Tray vốn được xem là “thánh địa”, là “chảo lửa” của CLB Hải Phòng và khiến các đối thủ mỗi khi đến đây đều phải ngán ngại. Tuy nhiên, ở mùa giải 2020, sức nóng của sân đấu này đã không còn như trước. Ngoài việc các khán đài trống vắng, Lạch Tray không còn là điểm tựa để CLB Hải Phòng có thể giành được chiến thắng. Đơn cử ở mùa giải 2020, đội bóng đất Cảng đã đá 5 trận trên sân Lạch Tray, nhưng chưa có chiến thắng (nào 3 hòa và 2 thua).

Vì thế, cuộc tiếp đón tân binh HL Hà Tĩnh ở vòng 11 là cơ hội để Hải Phòng xóa dớp chưa biết thắng trên sân nhà. Đồng thời, việc có được 3 điểm trong cuộc đối đầu này sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện được vị trí trên BXH. Nói thế, bởi cả Hải Phòng và HL Hà Tĩnh đều đang nằm ở khu vực nguy hiểm (hạng 12 và 11 trên BXH), nên đây sẽ là cuộc quyết đấu rất hấp dẫn và không kém phần căng thẳng của cả chủ lẫn khách.

XEM THÊM

Tống khứ ‘cục nợ’ Sosseh, SLNA rước về người cũ của HAGL

Hà Nội và Hải Phòng bị phạt nặng do pháo sáng

Trọng tài không thổi 3 quả penalty cho Nam Định bị treo còi 3 trận

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City

    Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Musiala, Odegaard kêu gọi cầu thủ Arsenal đoàn kết... là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 19/4.

  • Nhận định bóng đá Real vs Barca, 02h00 ngày 22/4 02h00 ngày 22/4: Real vs Barca

    Nhận định bóng đá trận Real vs Barca diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Soi kèo VIP 19/4: Frankfurt vs Augsburg Soi kèo: Xỉu góc hiệp 1 trận Frankfurt vs Augsburg

    Soi kèo: Tuy Augsburg đang cày góc dữ dội nhưng trận Frankfurt vs Augsburg đêm nay tại Bundesliga lại dễ về xỉu phạt góc hiệp 1.

  • CEO Cloud9 giải thích lý do thay Fudge bằng Thanatos CEO Cloud9 giải thích lý do thay Fudge bằng Thanatos

    Trong phỏng vấn với Dexerto, CEO của Cloud9 Jack Etienne trả lời về lý do thay đổi đường trên từ Fudge thành Thanatos. Theo đó, Jack khẳng định Cloud9 cần có sự thay đổi nếu muốn tiến xa hơn tại các giải đấu, không chỉ ở LCS mà cả các giải quốc tế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x