Tổng quan trước vòng 13 V.League: Tâm điểm trên sân Thống Nhất

Đỗ Tuấn
09:08 ngày 18-08-2022
Tâm điểm vòng đấu cuối của giai đoạn 1 V.League 2022 sẽ là trận derby trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn FC và TP.HCM. Đây là “trận cầu 6 điểm” giữa hai đội bóng cùng thành phố và đang nằm ở đáy BXH nên nếu không cải thiện thành tích, nhiều khả năng sẽ có đội rớt hạng vào cuối mùa.
Tổng quang trước vòng 13: Tâm điểm trên sân Thống Nhất

Sân Thống Nhất cuối tuần này sẽ có trận derby giữa Sài Gòn FC và TP.HCM. Thường những trận derby cùng thành phố luôn rất hấp dẫn, nhưng đáng buồn thay cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất lại mang tính sinh tồn với cả chủ lẫn khách. Nói thế, bởi nếu không có những chuyển biến tích cực về thành tích, cả hai đội bóng này sẽ là những ứng viên rớt hạng khi các đối thủ càng lúc càng bỏ xa, trong lúc họ đang lún sâu ở đáy BXH.

Cả chủ lẫn khách đều đã có những thay đổi ở thượng tầng thời gian qua, nhưng vẫn chưa thể làm thành tích của họ chuyển biến tích cực. Nói đâu xa, sau trận thắng ở vòng 10, cả Sài Gòn FC lẫn TP.HCM lại có 2 trận thua liên tiếp và tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Theo đó, Sài Gòn FC hiện nằm ở đáy BXH với 7 điểm khi chỉ mới có 1 trận thắng, trong lúc TP.HCM có 2 trận thắng nhưng chỉ chỉ hơn đối thủ cùng thành phố 2 điểm (9 so với 7). Vì thế ở trận derby cuối tuần này, cả hai đều quyết giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Bởi theo số liệu thống kê ở những mùa trước, các đội bóng xếp chót ở giai đoạn lượt đi thường sẽ nhận vé xuống hạng vào cuối mùa. Đấy chắc chắn là điều cả hai đội bóng cùng thành phố này chẳng hề mong muốn.

Ở trận đấu tới, Sài Gòn FC tiếp tục được dẫn dắt bởi bộ đôi Lê Huỳnh Đức - Phùng Thanh Phương. Trong khi đó, TP.HCM dẫu mời về ông Trương Việt Hoàng, nhưng HLV họ Trương vẫn chưa thể cầm quân vì phải làm cho xong ở đội U15 Viettel tại giải U15 QG 2022 đang diễn ra ở Gia Lai đến hết ngày 22/8. Thế nên, hai HLV Nguyễn Hữu Thắng và Trần Minh Chiến sẽ tiếp tục nắm CLB TP.HCM ở trận derby này. Một trận derby với những khắc khoải và âu lo của những người yêu bóng đá thành phố.

Sài Gòn FC và TP.HCM (trái) đều rất muốn thắng trong cuộc đối đầu cuối tuần này 	Ảnh: QUỐC AN

Ngoài trận đấu trên sân Thống Nhất, vòng 13 còn có nhiều cuộc đối đầu rất hấp dẫn khác. Trên sân Pleiku, HAGL sẽ có cuộc tiếp đón Hải Phòng. Sau trận thua trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC, đội bóng phố Núi về lại sân nhà và quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ Hải Phòng. Thực tế, trong đội hình của đội bóng đất Cảng đang có khá nhiều cầu thủ được HAGL cho mượn, nên đây sẽ là bài toán khó cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Trong khi đó, HL Hà Tĩnh đang quyết tâm phải có 3 điểm trong cuộc tiếp đón Nam Định. Đây là hai đội bóng đang nằm ở nhóm cuối, nên cả chủ lẫn khách đều muốn có điểm để đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Rời xa sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đang đối diện nhiều khó khăn, trong lúc đây là cơ hội cho HL Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm.

Trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương sẽ có cuộc tiếp đón đội đầu bảng Hà Nội FC. Thực tế, cựu vương B.Bình Dương khó cạnh tranh ngôi vô địch mùa này, nhưng họ luôn là “khắc tinh” với Hà Nội FC. Trong 32 lần gặp Hà Nội FC, B.Bình Dương từng thắng 8, hoà 9 và thua 15 lần, nên kết quả trận đấu sắp tới sẽ rất khó lường.

Ngược ra sân Quy Nhơn, Bình Định sẽ có cuộc tiếp đón Thanh Hóa. Với lực lượng thuộc dạng “khủng”, Bình Định hoàn toàn có thể áp đảo đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên, đội bóng đất Võ có làm được điều đó hay không lại còn tuỳ thuộc vào tài của HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng.

Tóm lại, vòng đấu cuối của giai đoạn 1 V.League 2022 có rất nhiều trận đấu hấp dẫn và ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện trên BXH, đặc biệt là ở nhóm cuối.

Người của HAGL trở về nhà

Việt Hưng đang chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng 	Ảnh: PHAN TÙNG

 

Hải Phòng hành quân đến Pleiku sẽ mang theo những “hành khách đặc biệt” - những cầu thủ đã và đang thuộc biên chế HAGL. Đó là Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Cảnh Anh hay những người đã ra đi như Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thành Đồng. Các cầu thủ trên đang chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng. Đặc biệt, Ngọc Quang, Việt Hưng là những cầu thủ không thể thay thế trên sa bàn của HLV Chu Đình Nghiêm. Vài năm qua, HAGL và Hải Phòng có mối quan hệ khá mật thiết khi đội bóng phố Núi cho đội bóng đất Cảng mượn rất nhiều cầu thủ. Có thể xem đây là trận đấu đáng chú ý của vòng 13, khi đôi bên đều cần 3 điểm. Đặc biệt người ta chờ xem, các cầu thủ thuộc biên chế HAGL nhưng ăn lương Hải Phòng sẽ chơi như thế nào.

Hà Nội FC mượn Tấn Sinh

Hà Nội FC xác nhận đã thỏa thuận thành công mượn trung vệ Huỳnh Tấn Sinh (ảnh) từ đội bóng hạng Nhất Quảng Nam đến hết mùa giải 2022. Đây là bổ sung chất lượng của Hà Nội FC bên cạnh Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh… Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ mang áo số 3 và hội quân với các đồng đội mới tại Bình Dương, nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách của Hà Nội FC diễn ra vào ngày 20/8 trên sân Gò Đậu.

Văn Khang được đăng ký ở V.League

Tiền vệ Khuất Văn Khang (ảnh) đã được CLB Viettel đang ký ở danh sách ở giai đoạn 2 của  V.League 2022. Đây là nguồn khích lệ lớn đối với đội trưởng của U20 Việt Nam. Dù vậy, quyết định được coi chỉ mang tính động viên với Văn Khang là chính bởi hiện tại, anh đang tham dự tập huấn với U20 Việt Nam tại Nhật Bản và sau đó, sẽ tiếp tục tập luyện để tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. Phải đến sau ngày 20/9, Văn Khang mới có thể trở về cũng như tập luyện cùng CLB nhưng cũng khó có thể được ra sân do Viettel còn nhiều tiền vệ xuất sắc, kinh nghiệm hơn.  

Thanh Hóa đón Minh Tùng trở lại


Thời gian qua, trung vệ Minh Tùng (ảnh) bị chấn thương nên Thanh Hóa đã tạm thời giữ lại Kamhuka. Nhưng hiện tại, Minh Tùng đã trở lại và sẵn sàng thi đấu ở vòng 13. Đây là tin rất vui với NHM xứ Thanh, bởi chuyên môn, kinh nghiệm của Minh Tùng đã được khẳng định. Như vậy, Minh Tùng hoàn toàn có thể ra sân trận gặp Bình Định vào thứ Bảy tuần này. Minh Tùng sẽ đá cặp trung vệ cùng tân binh Gustavo. Còn phía trên, tân binh khác là Santos sẽ sát cánh cùng Pinto ở trận đấu tới đây.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal Chelsea lập kỷ lục tệ hại trong trận thua thảm Arsenal

    Với thất bại 0-5 khó tin trước Arsenal ở trận derby thành London, Chelsea đã lập nên một kỷ lục tệ hại mới khiến NHM của họ không thể chấp nhận.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4: Đánh sập Goodison Park 02h00 ngày 25/4: Everton vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Everton vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Bournemouth, 01h45 ngày 25/4 01h45 ngày 25/4: Wolves vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận Wolves vs Bournemouth diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/4 trong khuôn khổ trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Lille, 02h00 ngày 25/4: Chủ nhà ăn đủ 02h00 ngày 25/4: Monaco vs Lille

    Nhận định bóng đá trận Monaco vs Lille diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 của Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x