
Đến thời điểm này, nếu cuộc đua vô địch gần như đang là hành trình đơn độc của CAHN khi họ đứng đầu bảng xếp hạng với 45 điểm và có khoảng cách đến 7 điểm so với đội xếp nhì Thể Công Viettel I (45 so với 38). Bên cạnh đó, CAHN đang có lực lượng tốt hơn và chơi hay hơn nhiều so với các đối thủ còn lại, do đó dẫu giải còn 8 vòng nữa mới kết thúc, nhưng có lẽ các đối thủ còn lại khó đua tranh được với đội bóng ngành công an. Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng lại đang quyết liệt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Nói thế, vì cuộc đua vô địch hiện gần như chỉ còn gói gọn trong 4 cái tên gồm: HAGL, Thanh Hoá, PVF-CANF và Đà Nẵng. Ở đó, HAGL dẫu đang đứng ở vị trí 11, nhưng chỉ cách 6 điểm so với đội xếp chót Đà Nẵng (18 so với 12), nhưng giải còn đến 8 vòng nữa mới kết thúc nên khả năng sẽ rất quyết liệt, Trước tiên sẽ bắt đầu từ vòng 19 tới đây…

Ở đó, Đà Nẵng sẽ về sân nhà Chi Lăng tiếp Nam Định, một đối thủ nặng ký và vừa thua HAGL ngay trên sân nhà Thiên Trường. Trận thua ấy đã chặt đứt mạch trận đang rất ổn của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, vì vậy ở chuyến làm khách này, nếu Nam Định trắng tay, khi ấy họ sẽ rất mệt.
Trong khi đó, dẫu đá sân nhà nhưng Đà Nẵng không được đánh giá cao ở cuộc so kè này, ngoài lực lượng và thành tích kém hơn, đội bóng sông Hàn cũng vừa có sự thay đổi ở khu vực kỹ thuật khi HLV Trần Minh Chiến sẽ về thay cho Lê Đức Tuấn ở vị trí HLV trưởng. Vì vậy nếu trắng Nẵng khả năng xuống chơi ở giảng hạng Nhất rất cao.

Đâu chỉ Đà Nẵng gặp khó khi tiếp Nam Định, vòng đấu này PVF-CAND còn “lành ít, dữ nhiều” hơn khi đến làm khách trên sân Ninh Bình. Do chỉ hơn Đà Nẵng đúng 1 điểm, nên thầy trò ông Trần Tiến Đại càng muốn có điểm trong cuộc đối đầu này hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước một chủ nhà cũng chơi không quá ổn trong thời gian qua, nên rất khó cho PVF-CAND trong việc thực hiện ước mong này.
Vòng đấu này, Thanh Hoá được xem là nhẹ thở nhất khi họ sẽ ở sân nhà đón SLNA. Nói nhẹ thở, vì SLNA là một đối thủ không quá mạnh và cũng sắp “cập bến an toàn” nên khả năng có thể giúp đội bóng xứ Thanh tận dụng để giành điểm. Tuy nhiên, ở trận đấu này Thanh Hoá đang mất những trụ cột tốt nhất của họ như Damoth ThongKhamsavath, Doãn Ngọc Tân, Đoàn Ngọc Hà nên sẽ là một bài toán khó cho HLV Mai Xuân Hợp. Với sự mất mát về lực lượng như thế, Thanh Hoa cũng chẳng dễ có điểm khi đá sân nhà.

Ngược ra sân Hàng Đẫy ở trận đấu muộn nhất vòng 19, HAGL sẽ có chuyến làm khách rất nhiều khó khăn trên sân của Thể Công Viettel. Dẫu nói Thể Công Viettel khó đua tranh với CAHN ở cuộc đua vô địch, nhưng do giải còn đến 8 vòng nữa mới kết thúc, nên đội bóng áo lính chắc chắn sẽ không bỏ cuộc và sẽ nỗ lực giành điểm để có thể duy trì cuộc đua, đặc biệt HAGL là một trong những cái tên để họ giành điểm nhằm nuôi hy vọng.
Sở dĩ thế, vì HAGL không được đánh giá cao về lực lượng và chuyên môn, trong lúc chủ nhà Thể Công Viettel lại đang vượt trội về điều này. Tuy nhiên, đội chủ nhà áo lính đang gặp khó khi HLV trưởng Popv của họ đang bị treo giò vì án phạt, nên biết đâu sẽ là cơ hội cho đội khách phố Núi?

Khi giải đấu đang vào giai đoạn nước rút, cuộc chiến trụ hạng lại càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Ở đó các đội nhóm cuối đang bằng mọi giá để tận dụng tìm điểm cho chính mình, qua đó hòng tìm cơ hội thoát hiểm. Vòng 19, liệu đội nào sẽ có thể tìm được điểm?
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 19
Ngày 17/4
19h15 Hà Nội vs Becamex TP.HCM
Ngày 18/4
18h00 Ninh Bình vs PVF-CAND
18h00 Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Ngày 19/4
18h00 Đà Nẵng vs Nam Định
18h00 Thanh Hoá vs SLNA
18h00 CATP.HCM vs CAHN
19h15 Thể Công Viettel vs HAGL

















.jpeg)







-ngay-16-4-2026.jpg)


