Trước vòng 4 V.League: Đại chiến phố Núi, chờ Hà Nội ra mắt

Hồng Quảng
10:38 ngày 10-03-2022
Vòng 4 có nhiều cặp đấu rất đáng được chờ đợi. HAGL tiếp một Viettel đang bách chiến bách thắng với mục tiêu phải giải tỏa được cơn khát ghi bàn. Tại Thủ đô, Hà Nội FC sẽ có màn… ra mắt trước TP.HCM sau khi phải liên tục hoãn các trận đấu do Covid-19.
Trước vòng 4 V.League: Đại chiến phố Núi, chờ Hà Nội ra mắt

Trên hành trình lần thứ hai chinh phục đỉnh cao V.League, Viettel khởi động xuôi chèo mát mái khi toàn thắng, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Đó là những thống kê vô cùng ấn tượng đối với đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng. Nếu HAGL cũng thể hiện tư cách ứng cử viên như Viettel trong 3 trận vừa qua thì cuộc đối đầu giữa hai đội ở vòng 4 sẽ càng có sức hút hơn. Tuy nhiên, HAGL bây giờ không phải chiến đấu để khẳng định uy danh mà đang tìm lại chính mình.

Chưa thắng, không ghi nổi bàn nào dù đã đá 3 trận là con số thống kê ngoài sức tưởng tượng đối với một đội bóng gây ấn tượng nhất trong mùa giải dang dở năm ngoái. Nhưng cái thế cùng đường ấy của HAGL cũng giúp cuộc đối đầu giữa họ với Viettel có sức hút lớn. Biết đâu khi gặp núi cao, đoàn quân của ông Kiatisak Senamuang sẽ chiến đấu như những “cảm tử quân” và giải tỏa được bế tắc, tạo tiền đề cho hành trình thuận lợi hơn phía trước (?!). 

Liên tục phải xin hoãn các trận đấu thời gian qua do nhiều cầu thủ mắc Covid-19 chẳng đem đến cảm giác thoải mái cho Hà Nội FC. Thậm chí, sức ép của đội bóng Thủ đô đang lớn hơn khi nhìn lên phía trước, những đội bóng mạnh như Viettel và SLNA đều đã tạo khoảng cách nhất định với họ. Hơn nữa, việc phải hoãn trận đấu liên tục có thể đặt Hà Nội FC vào tình cảnh phải đá dồn dập với mật độ dày đặc trong một thời điểm nhất định.

Tuy nhiên, cựu vương V.League đã có thể ra mắt V.League 2022 khi tiếp TP.HCM ở lượt trận này. TP.HCM không phải là ứng cử viên vô địch và về thực lực cũng không thể sánh bằng Hà Nội FC. Nhưng trận đấu được chờ đợi là bởi giới mộ điệu muốn xem hình hài của một Hà Nội FC sau khi mất đi một số quân bài chủ lực và đặc biệt, có sự xáo trộn trên băng ghế kỹ thuật ngay trước giờ trái bóng V.League 2022 lăn.

Ở vòng 3, Hải Phòng bị cầm chân nên mạch thắng của họ đã dứt. Chuyến làm khách trên sân của B.Bình Dương vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho HLV Chu Đình Nghiêm để chứng tỏ về hình ảnh của một “ngựa ô” hay chỉ là hiện tượng ngắn ngủi. B.Bình Dương không còn là đại gia, nhưng với bề dày kinh nghiệm và truyền thống vốn có, đoàn quân của ông Đặng Trần Chỉnh đủ độ lì để có thể khiến bất cứ “kẻ thách thức” nào phải nếm trái đắng. Chắc chắn, B.Bình Dương cũng đang sẵn sàng tinh thần ấy khi tiếp đón Hải Phòng ở lượt trận này.

Hà Nội FC sẽ có trận đấu  đầu tiên ở mùa giải năm nay  trên sân của TP.HCM  Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trở về sân nhà sau thất bại trước Viettel, Sài Gòn FC gặp thách thức lớn khi tiếp SLNA. Tài chính dư dả khiến đội bóng xứ Nghệ không còn bận tâm với chuyện “cơm áo gạo tiền”. Với lực lượng nội binh có trình độ cao nên một khi có thêm ngoại binh giỏi, SLNA đủ sức để thách thức tất cả. Tiếp đối thủ đang thực sự hưng phấn ấy trong khi bản thân đang gặp khó về thành tích, nhân sự (Tấn Tài bị treo giò) sẽ đặt Sài Gòn FC vào thế “cửa dưới” trong cuộc so tài mà dự báo, khán giả Nghệ An sẽ lấn át CĐV chủ nhà. 

Bình Định mua sắm nhiều nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, họ không đặt tham vọng vô địch. Phát biểu ấy có thể đúng nhưng cũng có thể để làm giảm áp lực lên các học trò. Bất luận thế nào đi chăng nữa, việc không bỏ túi trọn 3 điểm trước một đối thủ trung bình như HL Hà Tĩnh cũng sẽ khiến Bình Định khó giải thích với khán giả Bình Định.

Phá thế quân bình được không?
Sau 2 vòng đầu thuộc dạng “sát chủ”, đến vòng 3, các đội chủ nhà mới tìm được điểm, trong đó có 2 trận thắng, nhưng lại có đến 3 trận hòa cùng tỷ số 1-1. Điều này khiến nhiều người bất ngờ và liệu thế quân bình có được phá vỡ ở vòng 4?

Nhìn vào 6 trận của vòng 4, khả năng điều ấy có thể xảy ra bởi những cặp đấu có khá nhiều chênh lệch về lực lượng và điểm số. Đầu tiên là trận đấu trên sân Pleiku. Chủ nhà HAGL vốn được đánh giá cao, nhưng họ đang là nỗi thất vọng và nếu không giành được điểm trước Viettel, e rằng thầy trò HLV Kiatisak Senamuang sẽ gặp khó. Trong khi đó, các trận đấu trên sân Gò Đậu, Thống Nhất hoặc Hà Tĩnh cũng thế. 

B.BD (giữa) sẽ phải tiếp đón đội đầu bảng Hải Phòng  Ảnh: PHAN TÙNG

B.Bình Dương sẽ tiếp đội đầu bảng Hải Phòng. Thực tế, cựu vương đất Thủ rất muốn giành trọn 3 điểm để cắt đứt mạch bất bại của Hải Phòng. Còn Sài Gòn FC cũng rất muốn có 3 điểm trước một SLNA không quá nổi trội. Riêng HL Hà Tĩnh sẽ tiếp đối thủ rất mạnh là Bình Định. Nếu không giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ khó càng thêm khó.

Sài Gòn FC gặp khó trước trận đấu với SLNA
Trước cuộc đón tiếp SLNA ở vòng 4 V.League 2022, kiểm tra nhanh vào hôm qua (9/3), một loạt cầu thủ của Sài Gòn FC đã dương tính với Covid-19. Điều này khiến HLV Phùng Thanh Phương đau đầu bởi vào tối 13/3, Sài Gòn FC sẽ có trận đấu với SLNA trên sân Thống Nhất. 

Trong khi đó, SLNA chẳng khá hơn khi một số cầu thủ của họ cũng đang nhiễm bệnh ngay trước vòng 4. Tuy nhiên, cả hai đội vẫn tin họ sẽ có đủ lực lượng cho cuộc đối đầu này, vì trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA diễn ra khá muộn, nên hy vọng vài ngày tới quân số của cả hai sẽ ổn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x