V.League 2022: Tăng tốc

Khắc Sơn
06:30 ngày 21-08-2022
Vòng 13 V.League 2022 ghi nhận những cú bứt tốc trên BXH. Bức tranh mùa giải vì thế sáng rõ hơn. Những ứng viên cho hai cuộc đua vô địch và xuống hạng đã dần lộ diện.
V.League 2022: Tăng tốc

Bình Định được biệt danh là “Ngựa ô” của bóng đá Việt Nam. Sau những khó khăn ban đầu, có vẻ như đội bóng này bắt đầu tìm được nhịp điệu chung. Những cầu thủ mới và cũ đã hiểu nhau hơn. Ban huấn luyện đã có đủ thời gian để nắm bắt ưu điểm của từng cầu thủ và xây dựng một lối chơi phù hợp nhất. Với CLB có nhiều ngôi sao như Bình Định, sự đồng điệu chính là chìa khóa mở ra thành công. Sau chiến thắng kịch tính trên sân Thống Nhất, chiều qua “Ngựa ô” đã phi nước đại với chiến thắng đúng lúc trước Thanh Hóa. Gọi là đúng lúc bởi những người yêu bóng đá Bình Định muốn đội quân hùng hậu phải giành chiến thắng tại Quy Nhơn. Và hơn thế nữa, khi các đối thủ cạnh tranh huy chương “ngã ngựa” thì đó là cơ hội để Bình Định thu hẹp khoảng cách, tìm lấy cơ hội.

V.League khắc nghiệt và kịch tính. Thế nhưng, khi giải đấu có đủ thời gian thì các đội bắt đầu phân nhóm. Nói đúng hơn, các đội đã hiểu nhau hơn, lại có thêm thời gian tự điều chỉnh thì sự phân hóa là khó tránh khỏi. Vậy nên, bên cạnh một Hà Nội FC đơn độc ở ngôi đầu thì nhóm có khả năng cạnh tranh huy chương đang vô cùng đông đảo. Đó cũng là cơ sở để người ta tin vào cuộc chạy đua hấp dẫn tại nhóm có khả năng giành huy chương. Nhưng trước hết, các đội bóng có năng lực dường như đã tìm được công thức để thức tỉnh trong thời gian còn lại của mùa giải.

Giải đấu hấp dẫn không chỉ nhờ cuộc đua vô địch mà màn đào thoát khỏi nhóm cuối cũng rất đáng để quan tâm. Tối qua, trên sân Thống Nhất đã có một trận derby trong bối cảnh không mong muốn giữa Sài Gòn FC và TP.HCM. Một trận đấu mà cả hai đội nếu thua sẽ lâm vào cuộc đại khủng hoảng. Tiếc rằng, nỗi thất vọng sau trận đã được dành cho Sài Gòn FC, đội bóng có khởi đầu như mơ. Nhưng bóng đá là vậy, niềm vui của đội này lại là bi kịch của đội khác. Trong lựa chọn phải thắng, phải sống và phải chuyên nghiệp thì tình cảm, những mối quan hệ ngoài cuộc sống phải được xếp sau cùng. Chỉ hy vọng rằng, sau trận “chung kết ngược” này, Sài Gòn FC sẽ không sụp đổ. Họ sẽ có thêm quyết tâm để tìm kiếm sự an toàn bởi thực tế, mùa giải còn rất dài và khoảng cách điểm số với các đội xếp trên không quá lớn.

“Siêu dự bị” Xuân Nam ghi bàn thứ 40 trong sự nghiệp 

Pha lập công vào lưới Thanh Hóa của Nguyễn Xuân Nam (ảnh) không chỉ giúp anh đóng góp vào thắng lợi 2-1 cho Bình Định, mà còn giúp tiền đạo này chạm mốc 40 bàn thắng trong sự nghiệp. Theo thống kê của Soccerway, Xuân Nam từng ghi 22 bàn cho SHB Vientiene (Lào) và 18 bàn cho Sài Gòn FC, Phố Hiến, TP.HCM và nay là Bình Định. Tính riêng ở Việt Nam, Xuân Nam đã chơi 59 trận cho các CLB kể trên. Một nửa số trận trong đó đến từ những lần anh vào sân từ ghế dự bị.  

Jermie Lynch lợi hại hơn khi vào sân từ ghế dự bị
Phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC khiến Topenland Bình Định thua trận, NHM đất Võ cảm thấy chán nản với Jermie Lynch (ảnh) và đòi đội nhà phải thay ngoại binh này. Đó là 2 trong số các trận đấu mà Jermie Lynch thi đấu trong đội hình xuất phát của Bình Định.

Ảnh: QUỐC AN

Tuy nhiên, cầu thủ từng khoác áo SLNA, Hải Phòng và Than.QN lại tỏa sáng trước CLB TP.HCM ở vòng 12 và trước Thanh Hóa ở trận đấu chiều qua bằng 2 bàn thắng. Điều đáng nói là trong 2 trận đấu này, Jermie Lynch chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2. 

Trước câu hỏi liệu đây có phải là chiến thuật khi “nhốt” Jermie Lynch trên ghế dự bị nhằm giúp cầu thủ này có thêm động lực để bùng nổ trong hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Các pha lập công của Jermie Lynch đều đến khi cậu ấy vào sân từ ghế dự bị. Một vấn đề quan trọng nữa là chúng tôi muốn tạo điều kiện cho tất cả các tiền đạo được thi đấu nên chọn thời điểm để sử dụng Jermie Lynch”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x