Vì đâu vòng V.League 2 khô hạn bàn thắng?

Đỗ Tuấn
14:23 ngày 04-03-2022
Vòng đấu thứ 2 của V.League có 5 trận đấu, nhưng chỉ 3 trận có bàn thắng với tổng cộng 7 bàn, một con số ít đến bất ngờ. Việc bàn thắng ít ỏi đã cho thấy nhiều vấn đề của các chân sút ở giải đấu năm nay, vậy đâu là lý do?
Vì đâu vòng V.League 2 khô hạn bàn thắng?

Thật khó có thể so sánh vòng đấu thứ 2 của mùa giải năm nay với vòng đấu cùng thời điểm ở mùa giải trước, bởi năm nay chỉ có 13 đội tham dự nên một vòng đấu chỉ còn 6 trận, đấy chưa kể 1 trận bị hoãn vì Covid-19, nên số trận ít hơn so với 7 trận ở giải đấu năm ngoái. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy rõ số bàn thắng của vòng đấu năm nay ít đến… phát buồn, khi 3/5 trận có tỷ số với vỏn vẹn 7 bàn thắng, hai trận còn lại hoà 0-0, trong lúc 7 trận đấu ở mùa giải 2021 có tất cả 13 bàn thắng. Chưa kể vòng đấu mở màn mùa giải năm nay cũng chỉ có 8 bàn thắng, khiến nhiều người bất ngờ.

Ngạc nhiên nhất là HAGL, đội bóng có đến hai tiền đạo đang nằm trong tuyển Việt Nam, chưa kể các ngoại binh của họ cũng được đánh giá cao về hiệu suất ghi bàn, nhưng đến thời điểm này đội bóng phố Núi chưa có được bàn thắng nào, cả hai trận họ đều hoà với tỷ số 0-0. Chia sẻ về việc vẫn chưa thể có bàn thắng trong màu áo HAGL, tiền đạo Văn Toàn đã cho biết: “Hai trận đấu vừa qua tôi đã chơi không tốt. Tôi và các đồng đội đã không có sự tự tin và chưa thể tận dụng được cơ hội”.

Về điều này, HLV Nguyễn Thành Công của HL. Hà Tĩnh bày tỏ: “HAGL có nhiều tuyển thủ ở ĐTQG và họ đã không có thời gian để hoà nhập cũng như không đủ quân số để thi đấu cùng nhau trước mùa giải, nên họ thiếu sự thích nghi và vẫn còn căng cứng ở những trận đầu tiên của mùa giải âu cũng dễ hiểu”. Bên cạnh đó, nhà cầm quân của HL Hà Tĩnh cũng cho biết thêm, thời gian qua rất nhiều đội bóng đã dính Covid-19, trong đó có cả HL Hà Tĩnh, nên rất nhiều cầu thủ đặc biệt là các tiền đạo vẫn chưa thể có được phong độ tốt nhất. “Tôi nghĩ các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ và bắt nhịp với các trận đấu”.

Cầu thủ SHB.ĐN (bìa trái) đã có trận hòa không như ý trên sân nhà - Ảnh: Sông Hàn

Về điều này, cứ lấy Bình Định ra làm ví dụ, ở vòng đấu đầu tiên, do nhiều cầu thủ dính chấn thương nên đội bóng đất Võ chỉ còn thi đấu với 1 chân sút ngoại duy nhất là Rafaelson và họ đã thua Viettel 2-0. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp SLNA ở vòng 2 vừa qua, 2 chân sút ngoại của họ là Rafaelson và Jermie Lynch đã ghi liền 2 bàn thắng để có cú lội ngược dòng 2-1, dẫu trước đó họ đã bị đội chủ nhà xứ Nghệ dẫn bàn.

Nhắc đến ngoại binh, phải nói rõ  4/7 bàn thắng ở vòng đấu thứ 2 vừa qua được ghi bởi các ngoại binh, trong lúc ở vòng đầu tiên có đến 7/8 bàn đều do các ngoại binh ghi, trong đó có 1 bàn của ngoại binh nhập tịch. Nhìn vào điều ấy, nhiều người sẽ cho rằng ngoại binh của giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn khá ổn, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Việc các CLB quá chú trọng đến các chân sút ngoại, nhưng thực sự những ngoại binh ở 2 mùa giải gần đây vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Các HLV cho rằng, việc đi lại khó khăn vì dịch bệnh khiến họ không dễ tìm được chân sút ngoại có chất lượng. Thêm vào đó, nhiều ngoại binh chỉ vừa góp mặt trước thềm giải đấu không lâu nên vẫn chưa có thời gian để bắt nhịp và làm quen với lối chơi của đội.

Chỉ mới qua 2 vòng đấu, thật sự vẫn chưa thể nói gì nhiều về phong độ của các đội bóng, nhưng việc cả 2 vòng đấu có quá ít bàn thắng đã lộ ra nhiều vấn đề ở các CLB trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới. Chỉ mong các CLB sẽ sớm ổn định để giải đấu được diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x