
CLB Công an TP.HCM gây sự chú ý khi đăng ký 3 cầu thủ Việt kiều tại đội hình xuất phát, trong chuyến làm khách tới sân của PVF-CAND thuộc vòng 12 V.League 2025/26. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tính từ thời điểm V.League giới hạn ngoại binh và Việt kiều, một đội bóng sử dụng tới 3 cầu thủ Việt kiều trong đội hình thi đấu.
Cụ thể, HLV Lê Huỳnh Đức lựa chọn Patrik Lê Giang (sinh ra ở Slovakia), Lee Williams (sinh ra ở Anh) và Khoa Ngô (sinh ra ở Australia) vào đội hình xuất phát, khi Công an TP.HCM đấu PVF-CAND. Điều này khiến người hâm mộ thắc mắc bởi theo quy định của V.League, mỗi CLB chỉ được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ Việt kiều vào danh sách tham dự giải. Ngay cả trường hợp Patrik Lê Giang - thủ môn mới được nhập tịch Việt Nam, cũng không được phép thay đổi thành tư cách nội binh, do đã đăng ký diện cầu thủ Việt kiều ở mùa giải này.

Lý giải cho thắc mắc kể trên, phóng viên Bóng đá nhận được thông tin xác nhận về diện đăng ký của Việt kiều Khoa Ngô. Theo đó, nhờ có quốc tịch Việt Nam trong lý lịch, tiền vệ này đã được CLB Công an TP.HCM đăng ký theo diện nội binh. Nhờ vậy, dù sinh ra và lớn lên tại Australia, Khoa Ngô vẫn được thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2025/26 trong màu áo CLB Công an TP.HCM theo trường hợp một cầu thủ nội.
Nhờ vậy, HLV Lê Huỳnh Đức được quyền đăng ký cả Khoa Ngô, Lee Williams và Patrik Lê Giang trong đội hình xuất phát. Sinh ra tại Perth, nhưng cả cha lẫn mẹ đều là người Việt Nam, tiền vệ 19 tuổi sở hữu "dòng máu Việt 100%". Anh được đánh giá cao bởi lối chơi khéo léo, nhanh nhẹn, giàu tính kỹ thuật, phù hợp với đặc trưng bóng đá Việt.
Không có lợi thế thể hình (cao 1,65 m), Khoa Ngô bù đắp bằng tốc độ, khả năng rê dắt và tư duy xử lý bóng hiện đại. Trước khi lên đội một Perth Glory, anh từng là nhân tố nổi bật tại giải NPL Tây Australia. Mùa 2025/26, Khoa Ngô có 6 lần ra sân sau 11 vòng đấu, thường xuyên được sử dụng như phương án tạo đột biến.













_m.jpg)











