4 cách ĐT Đức xếp đội hình tại World Cup 2022

Trung Nghĩa
Từ 13:23 ngày 27-09-2022
ĐT Đức đang tìm kiếm chức VĐTG lần thứ 5 để sánh ngang với Brazil. Nhưng ai sẽ là những người được chọn trong đội hình của HLV Hansi Flick tại Qatar vào cuối năm nay?

Sau 2 năm dẫn dắt Bayern Munich đầy thành công, Flick đã được tin tưởng nắm quyền tại ĐT Đức từ tháng 8 năm ngoái. Người tiền nhiệm Joachim Loew đã kết thúc nhiệm kỳ của mình với 2 trận thua, 1 trận hòa và chỉ 1 trận thắng khi Đức dừng chân ở vòng 1/8 của EURO 2020.

Một trong những quyết định đầu tiên của Flick là ngay lập tức đưa Thomas Mueller đá chính trở lại. Và những thành công đã được khẳng định khi đội bóng giành được 8 chiến thắng liên tiếp. 

Hiện tại sau 14 trận cầm quan, Flick đã có một chuỗi kết quả ấn tượng (thắng 9, hòa 4 và chỉ thua 1). Die Mannschaft một lần nữa được xem là một một trong những ứng viên vô địch tại World Cup.

Ngoài ra, ĐT Đức đã ghi bàn ở 13 trong số 14 trận và có tới 6 lần ghi từ 4 bàn trở lên, bao gồm cả trận hạ gục Liechtenstein với tỷ số 9-0 ở Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Sự kỳ vọng dành cho Cỗ xe tăng đang rất lớn nhưng liệu Flick sẽ chọn ai và dùng đội hình nào tại World Cup 2022?

Lựa chọn 1

Giống như khi còn dẫn dắt Bayern, Flick đã bố trí đội hình 4-3-2-1 cho ĐT Đức ở 13/14 trận mà ông cầm quân. Chỉ có một lần Flick chọn sơ đồ 3-4-2-1 là trong trận hòa 1-1 với ĐT Anh vào tháng 6.

Điều thú vị là hậu vệ đa năng Thilo Kehrer là người đá chính thường xuyên nhất dưới thời Flick. Cựu cầu thủ Schalke có 4 lần xuất phát ở bên phải và 4 lần ở bên bên trái của hàng thủ. Ngoài ra, anh có 3 lần đá ở vị trí trung vệ.

Kehrer rõ ràng là một cầu thủ được Flick tin tưởng và sự đa năng của anh sẽ là một yếu tố quan trọng đối với Die Mannschaft. Nhưng Kehrer nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận ngồi dự bị khi Đức có những con người tốt nhất.

Vị trí chắc chắn nhất là của đội trưởng Manuel Neuer, người sẽ lại là người gác đền số 1 của ĐT ĐỨc khi bước vào kỳ World Cup thứ 4 của anh ở tuổi 36.

Neuer đã bắt chính ở 9 trong số 14 trận đấu của Flick, chỉ sau những người đồng đội ở Bayern như Joshua Kimmich và Leroy Sane, cũng như tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig. Họ hiện đang là những "trò cưng" của Flick ở thời điểm hiện tại.

Antonio Ruediger đã nổi lên như sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ, khiến bộ đôi của Borussia Dortmund là Nico Schlotterbeck và Niklas Suele phải cạnh tranh cho suất đá chính còn lại ở trung tâm hàng thủ. 

Trong khi đó, Jonas Hofmann thường xuyên được lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải do khả năng tấn công ấn tượng. Ở cánh đối diện, hậu vệ trái David Raum của Leipzig đang được ưu tiên hơn so với Robin Gosens và Christian Guenter.

Ở hàng tiền vệ, Kimmich đá cặp với Leon Goretzka và Ilkay Guendogan với thời lượng ngang nhau. Và 2 người này sẽ phải chứng tỏ nhiều hơn nữa từ nay tới World Cup để chiếm một suất đá chính cạnh Kimmich.

Trên hàng công, Mueller và Sane khá chắc chắn có suất đá chính. Nhưng có sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí còn lại ở hành lang phải.

Cựu ngôi sao của Bayer Leverkusen, Kai Havertz vẫn chưa thực sự có phong độ cao nhất nhưng sự đa năng cùng với việc anh thuận chân trái có thể là một điểm cộng.

Trong khi đó, Serge Gnabry đã ghi 4 bàn trong 4 trận đầu tiên của Flick nhưng chỉ đá chính 2 trong 9 trận gần nhất của ĐT Đức.

Dẫu vậy, do từng thi đấu dưới trướng của Flick tại Bayern và có thành tích ghi bàn ấn tượng tại ĐTQG cùng khả năng hoạt động tự nhiên hơn ở 2 cánh, Gnabry đang có lợi thế hơn so với Havertz.

Tuy nhiên, nếu Jamal Musiala tiếp tục phong độ tốt như thời gian qua, anh có thể nhận được cái gật đầu từ Flick. Kinh nghiệm có thể giúp Gnabry có suất đá chính tại World Cup nhưng Musiala sẽ luôn sẵn sàng trên ghế dự bị.

Gnabry cũng từng thi đấu cao nhất trên hàng công, nhưng có vẻ nhiều khả năng Werner và Havertz sẽ là những người cạnh tranh chính cho vị trí này. Ở thời điểm hiện tại, tốc độ di chuyển và phong độ của Werner có vẻ phù hợp hơn.

Lựa chọn 2

Chiều sâu đội hình của ĐT Đức hiện cũng khá đáng gờm, với những lựa chọn đẳng cấp thế giới được dự phòng ở mọi vị trí trên sân.

Người gác đền của Barcelona, Marc-Andre ter Stegen đã thay thế rất tốt Neuer khi đội trưởng không có mặt. Anh sẽ là phương án dự phòng số 1 trong khung gỗ ở Qatar. Khả năng cản phá và xử lý bóng bằng chân của Stegen khiến anh trở thành một sự thay thế đáng tin cậy.

Với việc Hofmann đã được chọn vào lựa chọn đầu tiên ở vị trí hậu vệ phải, Kehrer sẽ là sự lựa chọn số 2 bên phải hàng thủ. Việc được Flick thường xuyên sử dụng cho thấy anh gần như được đảm bảo suất tới Qatar.

Flick đã chỉ định Suele là người được đảm bảo sẽ đá chính trong trận đấu với Anh tại Nations League vào cuối tháng 9 sau khi Ruediger vắng mặt. Điều này cho thấy rằng anh sẽ có suất tới World Cup. 

HLV 57 tuổi thích sử dụng một đội hình ổn định và tránh sự luân chuyển quá nhiều về mặt nhân sự và đội hình. Vì vậy cặp Ruediger-Suele có thể là bộ đôi trung vệ của Đức vào cuối năm nay.

Do đó, Schlotterbeck sẽ là phương án dự phòng số 1, cùng với Matthias Ginter của Freiburg, người mà Flick gần đây đã ca ngợi vì "có phong độ rất tốt". 

Ở vị trí hậu vệ trái, Gosens có vẻ nhỉnh hơn Guenter cho suất dự bị đầu tiên. Mặc dù điều đó có thể thay đổi trong những tuần tới với thời gian thi đấu của Gosens ở Inter bị hạn chế, trong khi Guenter tiếp tục tỏa sáng cho Freiburg ở Bundesliga và Europa League.

Goretzka đã phải vật lộn với chấn thương vào đầu mùa giải 2022/23 nhưng là một sự thay thế tầm cỡ cho vị trí tiền vệ trung tâm. Maximilian Arnold của Wolfsburg là một lựa chọn đáng tin cậy và sẽ cùng Goretzka sẵn sàng vào sân mặc dù anh ta thiên về phòng ngự hơn một chút.

Hàng tấn công là tuyến mà Flick đang có nhiều sự lựa chọn. Ông đã dành sự khen ngợi cho Musiala sau trận đấu tại Nations League với ĐT Anh, ca ngợi sự phát triển của cầu thủ 19 tuổi trong vài năm qua.

"Ngay từ lần đầu tiên cậu ấy tập luyện với đội một ở Bayern, ai cũng có thể thấy Jamal tài năng như thế nào", chiến lược gia 57 tuổi nói. "Sự tiến bộ của cậu ấy là rất tốt và rất xuất sắc trong không gian chật hẹp. Jamal có cảm quan không gian cực tốt và là một người rê bóng thực sự tốt. Cậu ấy cũng phòng ngự rất tốt và giành được nhiều bóng cho chúng tôi. Tôi rất vui khi cậu ấy chơi cho ĐT Đức".

Musiala thường là cầu thủ tấn công đầu tiên được đưa vào sân từ ghế dự bị dưới thời Flick, mặc dù Kai Havertz và Marco Reus có thể sẽ vẫn nỗ lực để có suất tới Qatar. 

Lukas Nmecha sẽ là sự cạnh tranh khác cho Werner ở tuyến trên. Trong khi tiền đạo của Leipzig nổi bật về tốc độ và khả năng di chuyển thì ngôi sao của Wolfsburg mang đến thể chất ấn tượng với chiều cao 1m85 và khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân.

Lựa chọn 3

Như đã đề cập trước đó, Flick chỉ sử dụng đội hình 3-4-2-1 một lần trong 14 trận cầm quân của mình. Nhưng ông là một người thực dụng và không ngại thay đổi nếu cần thiết.

Trong biến thể này, sự điềm tĩnh của Schlotterbeck khi cầm bóng và khả năng thực hiện những đường bóng chéo góc, chính xác từ phía sau sẽ giúp anh được lọt vào đội hình xuất phát. 

Hofmann và Raum sẽ được tin tưởng ở 2 hành lang cánh nhờ khả năng tấn công ấn tượng cũng như kỹ năng tốt trong phòng ngự.

Guendogan sẽ chơi cao hơn Kimmich ở trung tâm hàng tiền vệ trong khi Mueller và Musiala sẽ là những người hỗ trợ cho Werner.

Lựa chọn 4

Tất cả điều đó khiến chúng ta có một lựa chọn thứ 4 hoàn toàn mang tính giả thuyết. Chấn thương cho bất kỳ ngôi sao nào ở trên sẽ mở ra cánh cửa cho một số người khác, những người có thể tạo nên bất ngờ tại Qatar.

Thủ thành Kevin Trapp nổi lên sau chức vô địch Europa League của Eintracht Frankfurt vào tháng Năm. Lukas Klostermann và Jonathan Tah có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất cho Leipzig và Leverkusen tương ứng. Trong khi cựu hậu vệ Bochum - Armel Bella-Kotchap đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Southampton vào mùa Hè.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Florian Neuhaus và Anton Stach đã có nhiều kinh nghiệm ở Bundesliga nhưng chưa ra sân nhiều ở cấp độ quốc tế. 

Những người như Julian Brandt, Julian Draxler và Karim Adeyemi sẽ là những cái tên đầu tiên trong danh sách ở hầu hết các đội tuyển quốc gia khác. Tuy nhiên họ đành phải chấp nhận phận dự phòng tại ĐT Đức.

Đối với Flick, câu hỏi còn lại duy nhất sẽ là ai sẽ đảm nhận vị trí tiền đạo cắm? Niclas Fuellkrug đã chơi tốt cho Werder Bremen trong 18 tháng qua và hiện là chân sút người Đức hàng đầu tại Bundesliga. Khả năng không chiến của anh là rất ấn tượng, đặc biệt nếu đội bóng đang gặp bế tắc.

Anh sẽ phải cạnh tranh với Youssoufa Moukoko của Dortmund. Tài năng này vẫn đang có những tiến bộ đáng kể trong thời gian qua và nếu bùng nổ hơn nữa, anh sẽ vẫn có cơ hội tới Qatar.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x