8 ƯCV vô địch sau 2 lượt trận: Kẻ thăng hoa, người hút chết

Hoàng Việt
Từ 13:41 ngày 25-06-2018
Trước khi World Cup 2018 diễn ra, Đức, Brazil, Bỉ, Argentina, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Anh là 8 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thế nhưng, sau 2 lượt trận vòng bảng, có những ông lớn đá tốt, có những đội lại đang chật vật.

Những ông lớn thăng hoa

Ở bảng G, Anh và Bỉ đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước 2 đối thủ còn lại là Tunisia và Panama. Cả Anh lẫn Bỉ đã ghi tới 8 bàn, nhiều nhất giải đấu sau 2 lượt trận. Hai đội đã thể hiện được những điểm mạnh riêng của mình. Trong khi Anh trẻ trung và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định thì Bỉ đã tìm được sự kết nối giữa các ngôi sao trên hàng công.

Dù vậy, Panama và Tunisia là những đối thủ yếu và chưa đủ sức khiến Anh và Bỉ bộc lộ điểm yếu. Từ trước đến nay, hai đội bóng này chuyên chơi hay trước các đối thủ nhỏ nhưng yếu bóng vía khi đụng độ ông lớn. Sức mạnh của Bỉ và Anh chỉ thực sự được kiểm chứng khi họ tiến vào các trận đấu ở vòng loại trực tiếp.

Hai ứng cử viên vô địch khác nằm cùng bảng là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ngay ở lượt trận đầu khi 2 đội đối đầu nhau, bản chất của họ đã được bộc lộ. HLV Fernando Santos xây dựng lối chơi phòng ngự phản công và nhiệm vụ ghi bàn phụ thuộc hoàn toàn vào Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha phụ thuộc quá lớn vào Ronaldo
Bồ Đào Nha phụ thuộc quá lớn vào Ronaldo

Tuy vậy, hàng thủ của Bồ Đào Nha gồm bộ đôi trung vệ Pepe và Jose Fonte đã bộc lộ sự già nua. Raphael Guerreiro bên cánh trái thường xuyên hụt hơi trước các cầu thủ tấn công nhanh và kỹ thuật của đối phương. Có thể nói, Bồ Đào Nha sẽ khó mơ về ngôi vương nếu chỉ biết phòng thủ và sống nhờ vào sự thăng hoa của Ronaldo.

Khác với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã có được sự cân bằng trong lối chơi dù sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018. Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng và họ có những tiền vệ kỹ thuật như Isco hay David Silva để duy trì. Trong khi đó, tiền đạo cắm Diego Costa đang thể hiện được phong độ tốt. Với những gì đã phô diễn, Tây Ban Nha đang trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2018 trong mắt nhà cái.

Đội bóng lớn còn lại chơi ấn tượng là Pháp. Les Bleus đã sớm đoạt vé sau 2 trận thắng sát nút trước Australia và Peru. Điểm đáng sợ của thầy trò Didier Deschamps là họ chưa bộc lộ hết các mảng miếng. Đơn cử như trận gặp Peru, sau khi có bàn thắng dẫn trước, Pháp co về phòng thủ mặc dù trước đó làm chủ thế trận và tạo ra vô số cơ hội.

Pháp đang giấu bài?
Pháp đang giấu bài?

Đức và Brazil “hút chết"

ĐKVĐ Đức và đội bóng đầy sao Brazil được đánh giá rất cao trước khi World Cup 2018 diễn ra. Thế nhưng, cả 2 đều phải dạo chơi qua “tử môn quan”. Đến tận phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2 trận đấu giữa Đức và Thụy Điển, “Cỗ xe tăng” vẫn đối diện nguy cơ 99% bị loại khỏi vòng bảng. May mắn cho Đức, Toni Kroos đã tỏa sáng đúng lúc mang về chiến thắng và mở toang cánh cửa vào vòng tiếp theo cho Die Mannschaft.

Tương tự như Đức, đến tận phút bù giờ hiệp 2 của trận đấu thứ 2, Brazil cũng bị Costa Rica cầm hòa nhưng Selecao đã kịp ghi 2 bàn trong 5 phút cuối trận. Nếu không thắng Costa Rica, Brazil chỉ còn cách buộc phải thắng Serbia ở lượt trận cuối để đi tiếp. Nhưng giờ, Selecao chỉ cần hòa là có vé.

Brazil và Đức đã khởi đầu vô cùng chậm chạp và suýt chút nữa chưa kịp “nóng máy” thì đã phải về nước. Nhưng màn trình diễn tệ ở 2 trận vừa qua có thể mang đến đến lợi ích cho Brazil và Đức. Những điểm yếu trong lối chơi đã bị lộ ra và nếu có thể khắc phục, 2 đội bóng lớn này sẽ tiến xa. Trong mắt nhà cái, Brazil và Đức vẫn là ứng cử viên số 2 và 3 cho danh hiệu vô địch.

May cho Đức là Kroos tỏa sáng đúng lúc
May cho Đức là Kroos tỏa sáng đúng lúc

Thất vọng Argentina

Đội bóng lớn gây thất vọng nhất sau 2 lượt trận là Argentina. HLV Jorge Sampaoli đã không xây dựng được hệ thống đủ tốt để phục vụ Lionel Messi tỏa sáng. Kết quả là Messi bị kèm chặt và Argentina chỉ có được 1 điểm sau 2 trận. Albicelestes không còn quyền tự quyết cho suất đi tiếp ở bảng D.

Argentina đang đứng cuối bảng và buộc phải thắng Nigeria, đồng thời chờ đợi Croatia “ban phát ân huệ” cầm chân Iceland. Nhưng với phong độ hiện tại, chắng có gì có thể đảm bảo Argentina thắng được Nigeria. Từ chỗ một ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, Argentina nguy cơ lớn phải rời World Cup 2018 từ vòng bảng.

Tỷ lệ cược cho chức vô địch World Cup 2018

1. Tây Ban Nha (9/2 - đặt 2 ăn 9)
2. Brazil (9/2)
3. Đức (6/1)
4. Pháp (7/1)
5. Bỉ (8/1)
6. Anh (9/1)
7. Croatia (14/1)
8. Bồ Đào Nha (16/1)
9. Argentina (20/1)

Đội hình tiêu biểu lượt 2 vòng bảng World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x