Arsene Wenger: 'Pháp gặp Anh là trận chung kết sớm!'

TÙNG LÂM (tổng hợp)
Từ 10:59 ngày 10-12-2022
Arsene Wenger, giám đốc phát triển của FIFA, trả lời phỏng vấn của tờ L’Equipe. Ông có những phân tích sâu sắc về các xu hướng chính ở World Cup năm nay và cả về những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tất nhiên, trung tâm của cuộc trò chuyện này vẫn là cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa Pháp và Anh ở tứ kết.

- PV: Đội bóng nào sẽ vô địch World Cup?

- Arsene Wenger: Dựa vào phân tích các số liệu thống kê thì kỳ World Cup này, các đội bóng đang bịt chặt trung lộ hơn bao giờ hết. Rất ít bàn thắng được ghi từ các cú sút xa, trong khi lại có nhiều bàn thắng từ các quả tạt, nhiều hơn hẳn so với hồi 2018 (+83%). Lối vào khung thành chủ yếu xuất hiện ở hai cánh. Đó là lý do, theo quan điểm của tôi, đội vô địch World Cup năm nay sẽ là đội sở hữu những cầu thủ đá cánh hay nhất. Brazil, ví dụ, là một trong những đội như thế khi có trong đội hình những Vinicius, Martinelli hay Raphinha. Ngược lại, tôi lại thấy Argentina hơi thiếu tốc độ ở cánh, do đó luôn phải đưa bóng cho Messi trong nỗ lực tìm đường xâm nhập. Việc cứ phải vượt qua hai hay ba cầu thủ mỗi lần có bóng khiến cho Messi cũng có chút mệt mỏi.

- Với tham chiếu là phân tích này, ông đánh giá đội nào có ưu thế hơn trong cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh ở tứ kết?

- Pháp có đôi cánh rất ấn tượng, đặc biệt là mối quan hệ giữa (Theo) Hernandez và (Kylian) Mbappé. Một đội bóng muốn vô địch World Cup phải học được cách tìm ra điểm cân bằng nhanh hơn các đối thủ và đó là điều mà Pháp đã làm rất tốt ở World Cup lần này. (Jules) Koundé bù đắp cho việc Hernandez thường xuyên dâng cao bằng cách chọn một cách chơi an toàn hơn, rất giống vai trò của (Blaise) Matuidi hồi 2018 khi Mbappe còn thi đấu ở cánh phải.

- Vậy ý ông Les Bleus là ứng cử viên…

- Trong nửa năm trở lại đây, tôi đã không ít lần khẳng định rằng, ĐT Pháp có thể bảo vệ được chức vô địch bất chấp những tổn thất về lực lượng (Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté...). Đúng là họ từng trải qua một kỳ EURO thất vọng. Nhưng không như Bỉ, đây là một tập thể trẻ, còn đầy khát khao, chứ không tạo cảm giác là đã ở bên kia của sườn dốc. Ngoài ra, tôi cũng muốn bổ sung là Pháp còn có thêm một điểm mạnh khác là thể lực! Về mặt này thì họ đang vượt xa các đối thủ khác, có lẽ trừ mỗi… Anh. Cũng vì lý do này, Tam sư có lẽ là đội có nhiều cơ hội gây tổn thương cho người Pháp nhất ở giải đấu năm nay. Vì thế, có thể gọi đây là trận chung kết sớm.

Với sự am hiểu sâu sắc của mình về hai nền bóng đá, cựu HLV lão làng Arsene Wenger cho rằng, Pháp gặp Anh là trận đáng chú ý nhất của vòng tứ kết và cả giải đấu

- Hôm 4/12, ông nói kỳ World Cup 2022 đánh dấu một cuộc cách mạng với các thủ môn. Họ sẽ bị yêu cầu dùng chân nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng rõ ràng đấy không phải là điểm mạnh của cả Hugo Lloris (Pháp) lẫn Jordan Pickford (Anh)?

- Đây chính là những ví dụ thú vị, chính bởi vì họ đã thích nghi được với sự thay đổi để tồn tại. Định nghĩa của bóng đá đỉnh cao rất đơn giản: hoặc là anh thích nghi, hoặc là anh bật bãi. Họ không có lựa chọn khác bởi vì thực tế là ở kỳ World Cup lần này, các thủ môn có số lần chạm bóng trung bình nhiều gấp đôi hồi năm 2018. Nếu một thủ môn chơi chân không tốt, anh ta sẽ đẩy đội bóng của mình vào tình thế khó khăn. 

- Cũng hôm ấy, ông còn chỉ ra rằng, kỳ World Cup này đã nêu bật vai trò của những cầu thủ có khả năng qua người…

- Chúng ta đang tái khám phá tầm quan trọng của những cú đi bóng xuyên phá. Khi các cầu thủ có ít không gian hơn, sự linh hoạt của cơ thể lại một lần nữa trở nên rất quan trọng. (Ousmane) Dembélé, ví dụ, sở hữu một bộ hông dẻo đáng kinh ngạc. Khi cậu ấy giả vờ sút, anh sẽ lập tức có cảm giác như là Ousmane sẽ sút thật. Tương tự như thế, người ta nhận thấy rằng, khi các cầu thủ tấn công nhận bóng giữa các tuyến trong thế xoay lưng, khả năng xoay người lên phía trước của họ đã trở nên một yếu tố cực kỳ quan trọng.

- Tuy nhiên, Harry Kane lại đang chơi rất hiệu quả ở khu vực này, bất chấp anh ta không sở hữu khả năng xoay trở mềm mại như vậy…

- Anh ấy bù đắp cho sự thiếu hụt đó bằng khả năng thu thập và phân tích thông tin trong khoảng 10 giây trước khi nhận bóng. Kane có gì đó giống với Benzema, là kiểu tiền đạo lai số 10. Tốc độ phân tích, khả năng đọc trận đấu và chiều sâu của anh ấy thực sự ấn tượng.

- Nói tới hàng công của ĐT Anh, ông có biết rằng hôm thứ Hai vừa rồi, Bukayo Saka đã nói, một trong những điều hối tiếc lớn nhất của anh ta là chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ ông?

- Rất vui khi nghe cậu ấy nói thế! Nhưng tất nhiên là chúng tôi sớm muộn gì thì cũng gặp nhau thôi. Tôi rất vui với sự phát triển của cậu ấy, cũng như thực tế cậu ấy đang chơi bóng cho Arsenal. Khi tôi còn ở CLB, tôi đã được nghe nói về cậu ấy rồi. Rất nhiều những nhận xét tích cực. Tôi cũng được nghe là cậu ấy tâm lý rất tốt. Đấy là điều rất đáng mừng, bởi vì ngày nay các cầu thủ được tung hô quá nhanh, nên việc có được một nền tảng tốt là rất quan trọng.

- Bên phía ĐT Pháp, vũ khí quan trọng nhất đương nhiên là Kylian Mbappe rồi. Anh ấy có gợi nhớ cho ông về chàng tiền đạo trẻ Thierry Henry mà ông từng biết ở Arsenal không?

- Có đấy, giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng. Thierry cũng đá bên cánh trái trong thời kỳ đầu của sự nghiệp, và anh ấy cũng thích mở lòng bàn chân để cứa bóng… Nhưng tôi quan sát thấy là Kylian, như đã làm trong bàn thắng đầu tiên vào lưới Ba Lan, đang thích nghi với thực tế là các thủ môn thường bắt bài các cú sút vào góc xa bằng cách sút luôn vào góc gần… Như với các cầu thủ giỏi khác, anh ấy tạo cho anh cảm giác rằng việc chơi bóng thật dễ dàng, và anh ấy có thể tự quyết định khi nào thì tạo ra sự khác biệt.

- Mbappe chơi bên cạnh một cầu thủ mà ông hiểu rất rõ, Olivier Giroud. Thành công của anh ấy, ở tuổi 36, có khơi gợi cảm hứng gì cho ông không?

- Trước mặt Giroud, chúng ta chỉ có thể nói “xin bái phục!”. Những gì anh ấy làm được thật tuyệt vời. Anh ấy là kiểu người luôn phải tự xây dựng niềm tin vào bản thân, bởi từ bên ngoài thì Olivierv luôn phải chịu rất nhiều hoài nghi. Câu chuyện tuyệt vời này xem ra vẫn chưa có hồi kết.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x