'Chợ cá' mùa World Cup: Chung kết trong mơ không dễ đoán

Tiến Sĩ
Từ 06:43 ngày 16-12-2022
Pháp và Argentina đã vào chung kết World Cup, dù Pháp có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới hay Lionel Messi chiến thắng, vẫn sẽ là cái kết đẹp cho giải đấu. Nhưng một trận chung kết cân bằng lại càng khó đoán, bất kể về kèo châu Á, tổng bàn thắng hay tương quan về phạt góc.

Trong những năm gần đây, cứ đến mỗi vòng bán kết, NHM lại nghĩ ra đủ kịch bản về các trận chung kết trong mơ, nhưng nói chung chẳng mấy khi thành sự thực. 

Nhưng ở cấp ĐTQG, trong 2 năm liên tiếp NHM đều đã và sẽ được chứng kiến trận chung kết trong mơ. Ở bán kết EURO 2020 vào Hè năm ngoái, Italia đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu, còn Anh cũng vượt qua Đan Mạch nhờ bàn thắng trong hiệp phụ, tạo ra trận chung kết được đông đảo NHM chờ đợi. Bây giờ, chúng ta cũng chuẩn bị được xem trận chung kết trong mơ giữa Pháp và Argentina, cuộc đọ sức giữa Messi và Mbappe. 

Hãy nhìn lại trận Anh - Italia ở mùa Hè năm ngoái. Trận thư hùng đó có kèo châu Á đồng banh (hòa được thua) hoặc Anh chấp 1/4 trái, tỷ lệ tổng bàn thắng 2 trái, tổng phạt góc 8 hoặc 7,5. 

Anh mở tỷ số ngay phút thứ 2, tỷ số chung cuộc 1-1. Như vậy bất kể ai lựa chọn về kèo châu Á hay tài/xỉu bàn thắng trước khi trận đấu bắt đầu, cũng không thu về lợi tức bao nhiêu. 

Phạt góc thì sao? 13 phút đầu đã có 3 quả phạt góc. Ai đã chọn xỉu góc từ ban đầu hẳn phải rất… run. Nhưng quan trọng hơn cả, vào thời điểm ấy không ít NHM đã vội vàng cổ vũ cho cơn mưa phạt góc với tỷ lệ dao động từ 9,5 đến 7,5. Nhưng phạt góc cũng “câm” luôn thời gian dài, trước khi liên tiếp thêm 3 góc từ phút 62 đến 66, bao gồm tình huống Leonardo Bonucci gỡ hòa 1-1 cho Italia. Đó cũng là quả phạt góc cuối cùng cho tới khi hết 90 phút. Như vậy chọn tài góc thì thiệt hại, chọn xỉu góc thì phải trải qua sự căng thẳng kéo dài. 

Viễn cảnh tương tự hoàn toàn có thể lặp lại ở trận Argentina - Pháp tối Chủ nhật tới với kèo châu Á đồng banh (hòa được thua), tài/xỉu 2 hoặc 2 1/4, đồng góc (tức chấp góc 0:0), tổng góc 8 hoặc 8,5. Đây là trận đấu cực khó để dự đoán, cần thời gian dài để quan sát trước khi quyết định. 

Cửa trên ít khi gãy ở bán kết World Cup
Tính từ năm 1994 tới nay, có 2 trận bán kết có kèo châu Á đồng banh/hòa được thua (Đức - Italia năm 2006 và Brazil - Đức năm 2014). Trong 14 trận bán kết World Cup còn lại, các đội cửa trên đã đi tiếp 13 lần, ngoại lệ duy nhất là khi Anh thua Croatia trong hiệp phụ năm 2018. Như vậy có thể thấy Argentina và Pháp đã nối tiếp truyền thống đó bằng việc giành vé vào chung kết World Cup 2022, thậm chí đều thắng trong 90 phút.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x