'Chợ cá' mùa World Cup: Sự lên ngôi của đội 'cửa dưới'

Minh Nam
Từ 09:52 ngày 15-12-2022
Tính đến trước vòng bán kết, có tới 40% các trận khép lại với việc đội “cửa dưới” có điểm.

Rất nhiều đội được chấp sâu thậm chí còn thắng trận như Morocco (gặp Bồ Đào Nha, Bỉ), Nhật Bản (Tây Ban Nha, Đức), Costa Rica (Nhật Bản), Cameroon (Brazil), Australia (Đan Mạch). Rõ ràng là ở các kỳ World Cup, các đội “cửa dưới” vẫn đáng để tin tưởng hơn khi giải đấu chưa vào sâu.

World Cup 2022 đang đi tới những trận đấu cuối cùng. Chỉ còn 2 cuộc so tài nữa là giải đấu trên đất Qatar sẽ khép lại. Và giờ là lúc chúng ta nhìn lại xu hướng đã diễn ra từ đầu World Cup 2022. Một điều dễ nhận thấy là các đội bóng cửa dưới đang có xu hướng thắng kèo châu Á, tính đến trước 2 loạt trận bán kết. 

Cụ thể, trước vòng bán kết, có tới 40% các trận khép lại với việc đội cửa dưới có điểm. Mà đội cửa dưới có điểm thì đương nhiên họ là đội thắng kèo châu Á. Đặc biệt, có nhiều đội bóng chiếu dưới được chấp rất sâu nhưng vẫn là đội có điểm, thậm chí có chiến thắng chung cuộc. 

Cú sốc đầu tiên là trường hợp của Saudi Arabia. Trận ra quân, họ được Argentina chấp 2 1/4 trái bóng. Nhưng đại diện châu Á đã có chiến thắng 2-1 và là đội thắng kèo châu Á. Cũng ở lượt đầu vòng bảng còn có trận Nhật Bản - Đức là đáng chú ý. Trận này, Đức chấp Nhật Bản 1 3/4 trái bóng. Cỗ xe tăng có bàn thắng dẫn trước, nhưng họ vẫn thua ngược 1-2 và là đội thua kèo châu Á. Cá biệt như trận Đức - Costa Rica ở lượt đấu cuối vòng bảng. Trận này, Đức chấp Costa Rica tăng từ 1 1/2 lên 2 1/2 vào sát giờ bóng lăn. Nhưng họ chỉ thắng 4-2 và vẫn là đội thua kèo châu Á. 

Bất ngờ còn tới từ Australia. Trận gặp Đan Mạch, Australia được chấp 1 1/4 trái bóng. Và Đan Mạch để thua 0-1, đồng thời mất vé vào vòng knock-out vào tay đội bóng xứ sở chuột túi. Đội bóng là chuyên gia “hủy diệt” kèo trên phải nói tới trường hợp của Morocco. Trong 2 trận vòng 1/8 và tứ kết, đại diện châu Phi này được Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chấp từ 3/4 - 1 trái bóng. Và cả 2 trận thì Morocco đều từ hòa tới thắng, qua đó thắng kèo châu Á.

Vẫn là bài học cũ, Mondiale không thể đặt niềm tin bừa bãi vào cửa trên và hàng hiệu đặc biệt khi chưa vào đến giai đoạn cuối. World Cup năm nay cũng vậy và hãy nhớ kinh nghiệm này để áp dụng ở các giải đấu lớn sau. 

Càng chấp sâu thì càng chọn “cửa dưới”
World Cup 2022 có xu hướng là nếu đội cửa trên chấp càng sâu thì phải càng nên đặt niềm tin vào cửa dưới. Cụ thể, trong 22 trận ở World Cup 2022 với bóng chấp từ 1 tới 1 1/2 trái bóng thì đội cửa dưới thắng kèo 13 trận, hòa 2 và chỉ có thua kèo 7 lần.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x