Chung kết World Cup 2018: Croatia có lợi thế khi đá luân lưu?

Thành Vinh
Từ 07:21 ngày 15-07-2018
Trong lịch sử tham dự EURO và World Cup, Croatia mới chỉ 2 lần phải giải quyết trận đấu ở loạt “đấu súng” và cả hai lần đó đều tại World Cup 2018 và đội bóng Đông Âu đã đều giành chiến thắng. Trong 2 loạt sút luân lưu, thủ thành Danijel Subasic là người hùng với 4 lần cản phá thành công các quả sút từ chấm 11 mét.

Với thành tích đó, Subasic đang có một lợi thế lớn về mặt tâm lý để đối đầu với các cầu thủ Pháp ở loạt sút luân lưu, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 120 phút.

Song, việc Croatia đã 2 lần phải giải quyết trận đấu sau những loạt “đấu súng” lại là một bất lợi. Khi đó, những thói quen sút phạt của các cầu thủ Croatia đã bị lộ. Điều này ít nhiều sẽ tác động tâm lý ngược tới các cầu thủ Đông Âu khi đứng trước chấm 11 mét, trước quyết định sẽ phải dứt điểm theo thói quen hay thay đổi cách đá. 

Nhận định và Bình luận Pháp vs Croatia

Trong khi đó, những dấu hỏi lớn vẫn đang hướng về Pháp nếu đội bóng này bước vào loạt sút luân lưu. Hugo Lloris dù đã chơi hay ở các trận knock-out nhưng không phải là thủ thành được đánh giá cao ở các loạt sút luân lưu. Không những thế, ngoài chuyên gia sút phạt đền là Antoine Griezmann, thì Pháp không có nhiều cầu thủ là người đã từng thực hiện các quả 11 mét ở CLB. Chưa kể, Pháp dự World Cup 2018 với một tập thể trẻ và việc đối mặt với loạt sút luân lưu, ở một trận chung kết World Cup rõ ràng là một thách thức cực lớn.

Trong lịch sử tham dự EURO và World Cup, Pháp đã từng 6 lần phải giải quyết trận đấu ở các loạt “đấu súng” cân não. Cho đến nay, họ đã thắng 3 và thua 3. Nhưng ở lần gần nhất, trong trận chung kết World Cup 2006, Pháp đã để thua Italia 3-5 ở loạt “đấu súng”!

Griezmann chỉ thành công 67% quả phạt đền
Trong sự nghiệp của mình, Antoine Griezmann đã thực hiện tổng cộng 18 quả phạt đền trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Griezmann thành công 12 lần và 6 lần không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tỷ lệ thành công 67% với một chuyên gia phạt đền như Griezmann không phải là một tỷ lệ cao.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x