
Chuyện những cái tên như Harry Kane, Jude Bellingham hay Reece James góp mặt không gây bất ngờ. Nhưng việc Cole Palmer, Phil Foden hay Harry Maguire bị loại đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội tại Anh.
Theo phân tích của talkSPORT, Tuchel nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự cân bằng hơn là tập hợp những cá nhân nổi bật nhất. Điều đó lý giải vì sao sơ đồ tối ưu được dự đoán không xoay quanh Bellingham, mà lại đặt trọng tâm vào cấu trúc chiến thuật và cường độ vận hành.
Trong khung gỗ, Jordan Pickford gần như chắc suất bắt chính nhờ kinh nghiệm và sự ổn định ở các giải đấu lớn. Hàng thủ được dự đoán gồm Reece James đá hậu vệ phải, Nico O'Reilly ở cánh trái, còn bộ đôi trung vệ là Marc Guehi và Ezri Konsa.
Đáng chú ý, dù John Stones có kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn, phong độ của Konsa mùa này được đánh giá quá cao để có thể bỏ qua. Hệ thống mà Tuchel xây dựng cũng đòi hỏi một hậu vệ biên giữ vị trí và một người được phép bó vào trung lộ hoặc dâng cao. Reece James nhiều khả năng sẽ đóng vai trò giữ nhịp, còn O’Reilly sẽ trở thành mắt xích tạo đột biến từ cánh trái.
Tuyến giữa mới là nơi tạo nên tranh cãi lớn nhất. Nhiều ý kiến đánh giá tuyển Anh mạnh nhất khi có Bellingham đá hộ công. Tuy nhiên, talkSPORT tin rằng Tuchel thực sự nghiêng về phương án sử dụng Morgan Rogers phía trên cặp tiền vệ Declan Rice và Elliot Anderson.

Lý do nằm ở tính cân bằng. Rice và Anderson tạo ra nền tảng pressing, tranh chấp và chuyển trạng thái cực mạnh, còn Rogers đem lại khả năng di chuyển liên tục giữa các tuyến. Điều đó giúp tuyển Anh giữ được cự ly đội hình tốt hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng cá nhân của Bellingham.
Trên hàng công, Kane chắc chắn lĩnh xướng trung phong, còn Bukayo Saka gần như mặc định ở cánh phải. Vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Marcus Rashford và Anthony Gordon.
Đây là điểm thú vị trong cách nghĩ của Tuchel. Rashford đang được xem như "vũ khí bí mật" nhờ tốc độ và khả năng bứt phá trong điều kiện thời tiết nóng bức tại Mỹ. Sau mùa giải hồi sinh cùng Barca, tiền đạo 28 tuổi được đánh giá đã lấy lại sự tự tin và thoát khỏi áp lực từng đè nặng anh ở MU.
Dù vậy, Anthony Gordon vẫn có cơ hội nhờ nguồn năng lượng dồi dào và khả năng pressing không bóng. Không loại trừ khả năng Tuchel sẽ xoay tua mạnh giữa hai cầu thủ này tùy đối thủ và trạng thái trận đấu.
Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ Tuchel dường như không muốn tuyển Anh chỉ là tập hợp của những ngôi sao. Ông đang cố xây dựng một tập thể cân bằng, giàu thể lực, pressing mạnh và linh hoạt chiến thuật - thứ Tam sư thường thiếu ở những giải đấu lớn trước đây.










