ĐT Ba Lan: Giải đấu lớn của những ngôi sao… nhỏ

Thanh Thủy
Từ 11:24 ngày 13-11-2022
Czeslaw Michniewicz không huyễn hoặc. Mục tiêu của ông gói gọn trong ba chữ: Qua vòng bảng. Nghe đơn giản, nhất là khi các đối thủ ở bảng C không quá vượt trội nhưng thực ra lại là thứ bóng đá Ba Lan chưa làm được kể từ Mexico '86. Lý do cũng dễ hiểu: ĐT Ba Lan thường trực sản sinh ra cầu thủ giỏi, nhưng lại thiếu cầu thủ “xuất chúng”.

Ba Lan có hai ngày lễ lớn hàng năm, cùng trong tháng 12: Lễ Barborka vinh danh người thợ mỏ ngày 4/12 và Saint Nicholas ngày 6/12. Thứ ba tuần này, trong buổi giao lưu báo chí trước thềm World Cup 2022 tại trụ sở LĐBĐ Ba Lan PZPN, HLV trưởng Michniewicz nói đùa rằng ông ước gì có thể tận hưởng hai ngày lễ lớn tại Qatar. Nếu điều ấy xảy ra, cũng có nghĩa là Ba Lan đã vượt qua vòng bảng. 

Hai thập kỷ qua, Ba Lan không thiếu cầu thủ giỏi. Từ năm 2002, Ba Lan chỉ vắng mặt ở 2/9 giải đấu lớn (EURO và World Cup). Nhưng hiếm khi nào, Ba Lan thi đấu đúng kỳ vọng, nếu không nói cảm xúc họ mang lại cho đám đông chỉ toàn là nỗi thất vọng to lớn. 

Tự tin là khái niệm không xuất hiện trong từ điển bóng đá đỉnh cao của Ba Lan. 5 trận gần nhất tại World Cup, họ thắng 1, hoà 1 và thua tới 3. Lần gần nhất Ba Lan vượt qua vòng bảng World Cup đã diễn ra từ 3 thập niên trước, tại kỳ World Cup 1986 tổ chức tại Mexico. 

Vì sao chuỗi trận bết bại tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại kéo dài tới vậy với Ba Lan? Câu hỏi không dễ, nhưng chẳng khó trả lời. Lewandowski hiểu hơn ai hết. 4 năm trước trên đất Nga, Lewandowski bấy giờ là “một trong những tiền đạo hay nhất thế giới”. Rốt cuộc, Lewy im hơi lặng tiếng suốt vòng bảng, bất lực xách va li về nước sau 3 trận. 

ĐT Ba Lan  không có nhiều ngôi sao để đặt niềm tin

Ba năm sau, vị thế của tiền đạo này đã khác. Không còn là “một trong những”, Lewandowski dự EURO 2020 ở tâm thế của “tiền đạo hay nhất thế giới”, với mùa giải bùng nổ xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của huyền thoại Gerd Mueller tại Bayern. Nếu không vì Covid-19, tất cả đều tin rằng bóng vàng 2020 sẽ về tay Lewy. Kết quả là: Ba Lan không thắng trận nào, xếp bét bảng, dù Lewy ghi 3 bàn.

Hiểu thế nào cho đúng về những thông tin vừa đề cập? Hoặc là Lewy không đủ tốt, hoặc là Lewy chỉ dừng lại trong vai trò của tiền đạo thuần tuý chứ chưa thể gánh vác một tập thểm, một ĐTQG trên vai. Sức ảnh hưởng của Lewy tại ĐT Ba Lan giảm sút rõ rệt khi các vệ tinh xung quanh anh không còn là những cái tên ở đẳng cấp cao nhất. 

Trong lúc chờ đợi câu trả lời chính xác về “đẳng cấp” của Lewy, người ta chợt nhận ra, bóng đá Ba Lan đầy rẫy những gương mặt như thế, những mẫu cầu thủ “nhờ nhờ”, có tài năng chưa không có phẩm chất của ngôi sao lớn. Chỉ 3/26 cái tên được Michniewicz triệu tập tới Qatar đang chơi bóng trong nước nhưng mác “nước ngoài” không giúp Ba Lan sang trọng và lộng lẫy thêm chút nào. 

Vỏn vẹn 4/26 người trong danh sách này được tham dự Champions League 2022/23 nhưng sau vòng bảng, duy nhất Zielinski còn trụ lại tại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Chính Lewy cũng rơi xuống Europa League với Barca, cùng cảnh ngộ còn có Szczesny và Milik (khoác áo Juve). 

Ít nhất trong thời điểm này, Ba Lan vắng đi một thủ lĩnh, một ngôi sao hạng A đích thực đủ khả năng định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc. World Cup là giải đấu lớn, nhưng Ba Lan chỉ là đội bóng nhỏ, nhỏ theo đúng nghĩa thường thấy ở một đội bóng tầm trung, có chút thực lực nhưng cái gì cũng không tới. 

GÓC CHIẾN THUẬT
Ba Lan sử dụng chiến thuật “hybird”, khi họ thường xuyên xuất phát với sơ đồ 3 trung vệ với hình dạng ban đầu là 3-5-2, rồi sau đó đổi thành 4 hậu vệ khi tấn công và quay lại trạng thái 5 hậu vệ khi chống phản công. Đây chính là công thức được Michniewicz áp dụng để đưa U21 Ba Lan kết thúc 25 năm liên tiếp không lọt vào VCK U21 châu Âu. Ngoài hai trụ cột Lewandowski và Zielinski quá quen mặt, sự xuất hiện của Szymanski hứa hẹn sẽ đem tới làn gió mới trong lối chơi của Đại bàng trắng. Szymanski đang bùng nổ ở Feyenoord với 5 bàn, 5 kiến tạo từ đầu mùa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x