ĐT Bỉ: 'Kết cục' của thế hệ vàng

Lê Bảo
Từ 17:34 ngày 01-12-2022
ĐT Bỉ đang đối mặt với những vấn đề từ ngay chính trong nội bộ của họ, điều từng xảy ra với ĐT Pháp ở World Cup 2010.

Tuyển Pháp đến World Cup 2010 với tư cách ứng cử viên vô địch nặng ký. Pháp được dẫn dắt bởi Domenech, một HLV lâu năm. Đội hình Pháp gồm nhiều hào thủ, Phần lớn những con người đó là thành viên của đội hình giành ngôi á quân 2006. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến đã xảy ra. Tại Nam Phi, tuyển Pháp bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng. Thế hệ vàng của những Gourcuff, Malouda, Ribery, Henry, Anelka… vỡ vụn vì mâu thuẫn ở đồi Knysna.

Sau 12 năm, kịch bản tương tự diễn ra với một đội tuyển Bỉ tại World Cup 2022. Tuyển Bỉ đã giành 1 chiến thắng và còn nguyên cơ hội tự quyết số phận ở lượt cuối cùng của vòng bảng, nhưng kết cục cay đắng của họ là điều không thể tránh khỏi. Sau trận thua sốc Morocco, De Bruyne và Eden Hazard - hai ngôi sao lớn nhất của thế hệ vàng Bỉ đang có, suýt lao vào đánh nhau với Jan Vertonghen trong phòng thay đồ.

Vertonghen là ai? Anh là đại diện cho sự già nua mà De Bruyne nhắc đến trong cuộc phỏng vấn gần đây. Việc Roberto Martinez phải tin dùng 2 “ông già” như Toby Alderweireld và Vertonghen là minh chứng cho thấy De Bruyne đã đúng. Trước Morocco, đội hình xuất phát của Bỉ có tuổi trung bình lên đến 30,5 tuổi - già nhất giải đấu.

Đây vốn cũng là vấn đề chính khiến tuyển Pháp phát sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn vào năm 2010. Ngôi sao số 1 của họ khi đó, Thierry Henry đã 33 tuổi và hết động lực thi đấu sau khi giành được Champions League với Barca.  Patrice Evra - một trong những kẻ phản loạn, cũng 29 tuổi và giành đủ vinh quang với M.U, một hình ảnh phản chiếu của De Bruyne. Eric Abidal, William Gallas, Florent Malouda, Nicolas Anelka đều ít nhiều ở trong hoàn cảnh tương tự.

Những gì đang xảy ra với tuyển Bỉ ở mức độ thấp hơn vụ bê bối trên đồi Knysna của tuyển Pháp năm nào. Tuyển Bỉ ít nhất chưa “bẻ ghế” Roberto Martinez giống như những gì tuyển Pháp đã làm với Raymond Domenech, nhưng đây là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Martinez bỉ sa thải ngay sau World Cup 2022, cho dù “Quỷ đỏ” có vượt qua vòng bảng hay không. Thực tế đã chứng minh, đây là dòng chảy không thể trốn tránh, cũng  chẳng thể thay đổi của thời gian.

Thế hệ vàng của tuyển Bỉ giống như bao thế hệ vàng của các quốc gia khác trong những năm trước đây, sẽ phải kết thúc trong tai tiếng hoặc những thất bại thảm hại như vậy, và mở đường cho một cách mạng triệt để. Tuyển Pháp mất 2 năm từ vụ bê bối tại đồi Knysna để tìm thấy Didier Deschamps và bắt đầu trẻ hoá đội hình toàn diện. Tuyển Bỉ thậm chí sẽ mất nhiều năm hơn bởi lẽ thế hệ kế cận của họ vốn không được đánh giá cao.

Chu kỳ trong bóng đá là điều mà ngay cả các quốc gia mạnh nhất cũng phải e ngại. Những trường hợp thống trị như Tây Ban Nha (2008 đến 2012) là cực kỳ hạn hữu trong lịch sử. Và thực tế, La Roja đã xuống dốc không phanh sau khi thế hệ của Puyol, Xavi, Iniesta và Torres lần lượt dừng lại. 

Các thế hệ vàng thiếu vắng thành công trong bóng đá thường kết thúc theo cách tệ hại nhất có thể. Đội tuyển Pháp năm 2010 đã khép lại chu kỳ trong đau khổ và tủi nhục còn bây giờ, số phận có lẽ sắp gọi tên Bỉ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x