Có thể khẳng định như thế khi thống kê cho thấy, bàn thắng bằng đầu của Di Lorenzo vào lưới Thụy Sĩ mới là bàn đầu tiên của Italia sau hơn một năm. Cụ thể, kể từ pha ghi bàn bằng đầu của tiền đạo El Shaarawy vào lưới Moldova trong trận đấu hồi tháng 10/2020 đến nay, chưa có pha lập công nào của Azzurri được ghi bằng đầu.
Đa số các pha tổ chức tấn công của ĐT Italia ở trận hòa 1-1 với Thụy Sỹ đều được họ triển khai theo cách phối hợp nhóm, trước khi sút về cầu môn đối thủ. Song những pha phối hợp lằng nhằng của Azzurri đã không còn hiệu quả do sự xuống phong độ của từng cá nhân cũng như cả tập thể, chưa kể tới việc thiếu đi “cú đấm” từ vị trí của Spinazzola.
Nhưng pha đánh đầu ghi bàn mới đây của Di Lorenzo có thể xem là giải pháp tấn công mới cần được HLV Mancini nghiên cứu và áp dụng cho các miếng đánh của ĐT Italia. Mancini hoàn toàn có thể vận dụng chiến thuật “tấn công tầm cao” vào lối chơi của Azzurri khi trong tay ông hiện có rất nhiều cầu thủ giỏi không chiến như hậu vệ Bonucci, Acerbi; tiền đạo Belotti hay Di Lorenzo để hướng tới kết quả tốt đẹp ở trận vòng loại World Cup 2022 cuối cùng trước Bắc Ireland vào ngày 16/11 tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn