12 cú dứt điểm được Italia thực hiện trong trận hoà Bắc Ireland 0-0 nhưng không lần nào bóng được đưa qua vạch vôi khung thành Peacock-Farrell. Số liệu khác cũng chỉ ra trong 4 trận hòa ở vòng loại World Cup 2022, Azzurri đã thực hiện tổng cộng 62 lần bắn phá về phía khung thành đối thủ. Con số này chỉ ra 2 vấn đề.
Thứ nhất: Italia vẫn tạo ra cơ hội ghi bàn, nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn của họ là rất tệ. Ví dụ như trận lượt đi với Thụy Sĩ, Azzurri đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn mà lẽ ra họ phải có bàn thắng. Và thứ hai: Chất lượng các cơ hội của Italia là không cao. Nghĩa là, Italia đang thiếu một chân chuyền có thể tạo ra những đường chuyền đột biến đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi để lập công.
Vấn đề thứ nhất có thể được giải thích bởi đội quân của Roberto Mancini đang thiếu một số 9 đẳng cấp. Belotti, Immobile đều không đáp ứng được yêu cầu về trung phong. Từ giờ đến lượt trận play-off còn 4 tháng nữa, Mancini phải cầu nguyện để Belotti, Immobile chơi tốt hơn, hoặc những tài năng trẻ như Raspadori, Scamacca tiến bộ vượt bậc.
Còn vấn đề thứ hai có thể được giải quyết phần nào nhờ sự trở lại của cái tên rất quan trọng: Spinazzola. Hậu vệ cánh trái sinh năm 1993 này mặc dù chỉ đá 4 trận tại EURO 2020 nhưng vẫn có những đóng góp nổi bật trong chức vô địch châu Âu của Italia.
Quả thật, Spinazzola đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời. Trong 4 trận ra sân tại EURO 2020, anh chỉ có 1 pha kiến tạo, nhưng đã 2 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Spinazzola cực kỳ khó lường trong những tình huống cầm bóng ở hành lang trái. Anh có thể đi bóng xuống sát biên rồi căng ngang. Hoặc anh có thể ngoặt bóng rồi tạt sớm, tạo ra quỹ đạo cong với rất nhiều điểm chạm. Ngoài ra, Spinazzola có kỹ thuật cực tốt nên anh cũng luôn sẵn sàng cho những tình huống một đấu một, lừa qua hậu vệ đối phương để xâm nhập vòng cấm.
Sự xuất hiện của Spinazzola cũng rất quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Mancini. Ở sơ đồ 4-3-3, khi có Spinazzola trên sân, tiền đạo cánh Insigne thường có xu hướng bó vào trong để nhường lại hành lang biên cho Spinazzola dâng cao. Điều này không chỉ giúp Italia có thêm mũi khoan hữu hiệu bên cánh cánh trái (Spinazzola), mà còn giúp khu vực trung lộ của Azzurri có thêm một nguồn sáng tạo (Insigne).
Khi Spinazzola vắng mặt, người chơi thay là Emerson chỉ đá ở mức tròn vai. Emerson cũng không ăn ý với Insigne như Spinazzola. Điều này khiến khả năng tấn công của Italia yếu đi trông thấy.
Tới tháng 3 năm sau, Spinazzola sẽ trở lại. Sự xuất hiện của ngôi sao tại EURO 2020 sẽ giúp Italia cải thiện khả năng tấn công và có thêm cơ hội giành vé dự World Cup 2022.
Spinazzola bình phục sớm hơn dự kiến
Leonardo Spinazzola dính chấn thương Achilles trong trận đấu với Bỉ ở EURO 2020. Ban đầu, các bác sỹ dự báo Spinazzola sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 năm. Nhưng quá trình hồi phục của hậu vệ này đang tốt hơn dự kiến. Anh đã ra sân tập nhẹ và có thể sút được bóng. Spinazzola sẽ trở lại vào đầu năm 2022.