'Sư tử Atlas' Morocco sẽ trở lại

HOÀNH BỒ
Từ 16:22 ngày 16-12-2022
Bán kết World Cup 2022, Pháp sừng sững như đỉnh Atlas - ngọn núi ám ảnh trong tâm tưởng người Morocco. Dù không thể ghi danh vào chung kết, hành trình trên đất Qatar của ĐT Morocco đã trở thành pho sử thi oanh liệt của bóng đá châu Phi.

Thành công từ đào tạo trẻ

Không thể có thêm bất ngờ, Morocco thua Pháp tâm phục khẩu phục. Kết quả 2-0 nghiêng về nhà ĐKVĐ thế giới phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân Al Bayt. Tất nhiên, Morocco có những khoảnh khắc khiến Pháp điêu đứng, và chứng tỏ rằng việc họ lọt đến vòng đấu của 4 đội mạnh nhất không chỉ dựa vào may mắn. Dù vậy, thứ bóng đá đẳng cấp mà ĐT Pháp trình diễn vượt xa trình độ của đại diện châu Phi.

Thua trận bán kết nhưng phía trước “Sư tử Atlas” vẫn còn trận tranh hạng ba với Hà Lan vào đêm mai. Với đội bóng chưa từng đi xa đến vậy trong toàn bộ lịch sử, vị trí thứ ba cũng là cột mốc cực kỳ trang trọng. Bởi thế, thầy trò Walid Regragui sẽ không bỏ cuộc.

Hơn hết, hành trình kỳ diệu Morocco đã đi trong 1 tháng qua là minh chứng đúng đắn cho chiến lược phát triển bóng đá của quốc gia này. Đội hình của Morocco cực kỳ tiềm năng, họ hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai. Thủ lĩnh Roman Saiss 32 tuổi đã thuộc hàng già nhất đội, bên cạnh thủ môn Yassine Bounou (31). Những trụ cột khác của “Sư tử Atlas” chỉ từ 22 như Ounahi đến 29 tuổi như Sofiane Boufal và Hakim Ziyech.

Để có được đội hình chất lượng vàng mười này, người Morocco tốn công tốn của trong công tác đào tạo trẻ. Học viện Mohamed VI được thành lập năm 2009 với tên của Vua Mohamed VI, trở thành nền móng thúc đẩy cuộc cách mạng bóng đá cho quốc gia Bắc Phi. Nhưng giới quan chức bóng đá Morocco còn tham vọng hơn thế. Với họ, Học viện Mohamed VI chỉ là “viên đá nhỏ trong tòa nhà”.

Nasser Larguet - người được xem là cha đẻ của cuộc cách mạng ấy, lý giải: “Thành công hôm nay không phải sự ngẫu nhiên có được. World Cup 2022 không phải sự kết thúc, mà chỉ là điểm khởi đầu. Đó là kết quả của một cuộc tuyển chọn, đào tạo với quy mô chưa từng có ở châu Phi”.

Phía trước các tuyển thủ Morocco là trận tranh hạng ba vào đêm mai

Morocco, một hình mẫu lý tưởng

Nhưng đào tạo trẻ thôi đương nhiên là không đủ để phát triển, nâng tầm cả một nền bóng đá mà vốn dĩ gốc dễ căn cơ bóng đá không mạnh như Morocco. Hơn thế, họ còn biết tận dụng những mỏ vàng ở bên ngoài xứ sở.

Tại World Cup 2018, đội hình tham dự của Morocco có đến 17 cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ. Giải đấu ở Qatar năm nay, tỷ lệ pha trộn đã được thu hẹp còn 14 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài trong tổng số 26 học trò HLV Walid Regragui đem đến Qatar.

LĐBĐ Morocco đã cực kỳ khôn ngoan khi tìm cách giữ chân những cầu thủ mang trong mình hai quốc tịch. Hậu vệ Achraf Hakimi được phát hiện ở tuổi 16. Anh đã có cơ hội để chơi bóng cho ĐT Tây Ban Nha, nhưng sau cùng quyết định trở về cống hiến cho quê hương. Đó cũng là cách thức để Morocco có sự phục vụ của Mazraoui, sau khi phát hiện thấy tài năng của cầu thủ này ở tuổi 18 hay Amrabat năm tiền vệ này 19 tuổi.

Sự thành công của Morocco mang tính đồng bộ. Ở cấp độ CLB, chỉ vài tháng trước Wydad AC đã chinh phục CAF Champions League 2021/22. Và cũng nhờ chiến tích ấy, HLV Walid Regragui mới có cơ hội dẫn dắt ĐT Morocco và trở thành nhân tố then chốt của chiến tích đội bóng châu Phi đầu tiên đi đến bán kết một kỳ World Cup.

Từ thất bại của lứa thế hệ vàng “đẹp như mơ” của ĐT Bỉ, có thể thấy rằng vai trò của HLV quan trọng đến nhường nào. Lứa cầu thủ thế hệ vàng của Morocco sẽ chẳng thể làm nên kỳ tích nếu họ không được dẫn dắt bởi một HLV đặc biệt, có sự kết nối và xây dựng một lối chơi ưu việt như Regragui. Chỉ e ngại cho Morocco, liệu họ có thể giữ chân nhà cầm quân người Pháp này trước sự chèo kéo của các đội bóng châu Âu?

“Chiến tốt” 4 năm nữa
World Cup 2022, độ tuổi trung bình của các cầu thủ Morocco chỉ là 26,2 tuổi, trở thành đội bóng trẻ thứ năm giải đấu. Chỉ Ghana (24,7 tuổi), Mỹ (25,2), Tây Ban Nha (25,3), Ecuador (25,6) là trẻ hơn. Với độ tuổi này, rất nhiều cầu thủ Morocco sẽ bước vào giai đoạn vàng của sự nghiệp tại World Cup 2026, tất nhiên là nếu Morocco giành vé vào VCK.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x