ĐT Pháp liên tiếp thiệt quân: Deschamps 'hóa điên', kế hoạch lại đổ bể?

Hoành Bồ
Từ 14:26 ngày 17-11-2022
Khi danh sách tuyển Pháp được công bố, đã có những mối hồ nghi về khả năng bảo vệ danh hiệu của đội bóng áo lam. Vận đen tiếp tục đeo bám thầy trò HLV Didier Deschamps dù VCK World Cup 2022 còn chưa khởi tranh.

Tuyển Pháp thua đơn thiệt kép

ĐT Pháp gặp hàng loạt vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup 2022. Mới nhất, hai ngôi sao của đội bóng này là Presnel Kimpembe cũng như Christopher Nkunku phải rời đội, kết thúc sớm hành trình của mình.

Với trường hợp của Nkunku, nguồn tin của RCM Sport cho hay, anh va chạm với đồng đội Camavinga. Sau pha vào bóng của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, Nkunku ngã xuống sân và ôm chân đau đớn. Cuộc kiểm tra y tế sau đó báo tin buồn cho cá nhân Nkunku cũng như ĐT Pháp, khi anh dính chấn thương cổ chân rất nặng.

LĐBĐ Pháp xác nhận thông tin: “Dính chấn thương trong quá trình tập luyện, Christopher Nkunku sẽ phải kết thúc sớm hành trình World Cup 2022. Thật sự đáng tiếc cho Nkunku và chúc anh ấy nhanh chóng hồi phục”.

Với trường hợp của Kimpembe, trung vệ này không kịp hồi phục chấn thương, vốn đã dính từ trước đợt tập trung. Quyết định được đưa ra sau khi HLV Deschamps tham khảo ý kiến của trưởng bộ phận y tế ĐT Pháp - bác sỹ Franck Le Gall tại khu đóng quân Clairefontaine.

Như vậy, tuyển Pháp cùng lúc mất đi 2 ngôi sao quan trọng ở 2 mặt trận khác nhau. Nkunku dẫu chưa đóng vai trò quá lớn ở ĐT Pháp, nhưng đây được xem là “của để dành” của HLV Deschamps cho những thời khắc trọng đại. 

Nên nhớ, Nkunku đã ghi 12 bàn sau 15 trận ở Bundesliga mùa này, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Mùa trước, tiền đạo đa năng của CLB Leipzig đã ghi đến 35 bàn, ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2021/22.

Ngược lại, với trường hợp của Kimpembe, HLV Deschamps rõ ràng sẽ phải “xoay phỏm” sau khi trung vệ này rời đội. Ở hàng thủ tuyển Pháp, Kimpembe có kinh nghiệm “ăn cơm tuyển” với 28 lần ra sân, nằm trong thành phần vô địch thế giới 4 năm trước.

Nkunku tập tễnh rời sân sau khi va chạm với đồng đội Camavinga

Nhiều thử nghiệm, lắm rủi ro

Vị trí mà Kimpembe và Nkunku để lại, HLV Didier Deschamps sau đó bổ sung bằng Axel Disasi và Randal Kolo Muani. Cả hai đều còn khá trẻ: Disasi 24 và Muani 23. Với NHM, đây được xem là những cái tên giàu tiềm năng. Tuy nhiên, tại một giải đấu cúp và yêu cầu sự già dơ và bản lĩnh trận mạc, việc ĐT Pháp có nhiều cái tên theo dạng bất đắc dĩ rõ ràng tiềm ẩn rủi ro lớn.

Axel Disasi cho đến nay còn chưa có lần đầu tiên khoác áo ĐT Pháp. Tất cả những gì trung vệ gốc Congo này có là 3 lần khoác áo U20 Pháp trong giai đoạn 2017 - 2018. Tại Ligue 1 mùa này, thông số của trung vệ thuộc biên chế Monaco không quá nổi bật. Anh nhận điểm 6,9 từ trang Whoscored, xếp thứ 20 toàn đội.

Nhiều khả năng HLV Deschamps phải xây dựng một hàng thủ khác cho tuyển Pháp. Raphael Varane - trung vệ có kinh nghiệm nhất hàng thủ của “Gà trống Gaulois” suốt thời gian qua không thi đấu cho M.U vì chấn thương, và không có gì đảm bảo sẽ lấy lại thể trạng, phong độ tốt nhất. 

Lucas Hernandez cần một đối tác ăn ý để đá cặp phía trước khung thành Lloris. Tuy nhiên, Kounde (12 lần khoác áo ĐT Pháp), Saliba, Upamecano (cùng 7 lần), Konate (2 lần) đều còn non nớt về mặt kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Có lẽ Varane là tất cả những gì HLV Deschamps có thể tin tưởng.

Như vậy, cả 3 tuyến nơi đội hình tuyển Pháp lúc này đều cần đến những sự vá víu. Có đến 12/26 cầu thủ được HLV Deschamps triệu tập chơi dưới 10 trận cho đội bóng áo lam. Rõ ràng kinh nghiệm, sự già dơ là điều họ còn thiếu. 

Đây sẽ là nỗi âu lo thực sự lớn với Pháp, trong bối cảnh giới mộ điệu đang nói về cái gọi là “lời nguyền các nhà vô địch thế giới” trong thế kỷ 21. Liệu Pháp có đi vào vết xe đổ của chính họ năm 2002, Italia 2010, TBN 2014 và Đức 2018?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x